Tin mới
1
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng
Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương
3
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng
Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
4
Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích
Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích

Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng

Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương

Bình Thuận khuyến cáo người dân không để kẻ xấu lôi kéo, dụ dỗ gây rối

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-06-12 07:06

Tối 12/6, đại tá Nguyễn Văn Nhiều, người phát ngôn Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết tình hình trên địa phương tạm thời đang ổn định. Tuy nhiên, lực lượng công an vẫn ứng trực.

Chiều 12/6, UBND tỉnh Bình Thuận thông báo người dân cần cảnh giác, kiên quyết không để kẻ xấu dụ dỗ, lôi kéo tham gia các hoạt gây rối các cơ quan, trụ sở Nhà nước.

Binh Thuan khuyen cao nguoi dan khong de ke xau loi keo, du do gay roi hinh anh 1
Trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận đang được sửa chữa sau khi bị những người quá khích đập phá. Ảnh:Tuấn Kiệt.

Công an vẫn phải ứng trực

Theo thông báo, trong những ngày qua, các phần tử xấu đã lôi kéo, kích động nhiều người dân, nhất là thanh niên, phụ nữ và trẻ em ở các địa phương trong tỉnh, gây rối tại các trụ sở cơ quan Nhà nước, các tuyến đường trọng điểm của tỉnh và quốc gia.

Những người quá khích đã phá hoại nhiều tài sản, nhất là các loại phương tiện chuyên dùng. Các lực lượng chức năng đã bắt giữ, xử lý một số nghi can cầm đầu và nhiều người quá khích trực tiếp gây mất trật tự trị an.

Binh Thuan khuyen cao nguoi dan khong de ke xau loi keo, du do gay roi hinh anh 2
11 ôtô tại trụ sở Cảnh sát PCCC bị những người quá khích đốt. Ảnh: Ngọc An.

Cũng theo thông báo của tỉnh Bình Thuận, những hành động gây rối, phá hoại trên không chỉ gây mất trật tự trị an của địa phương và đất nước mà còn có những tác động xấu đến nền kinh tế, ảnh hưởng đến đời sống, thu nhập người dân và môi trường đầu tư của tỉnh. 

Thường trực Chính phủ về tình hình an ninh trật tự

Chiều 12/6, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Chính phủ đã họp với một số bộ, ngành và địa phương để triển khai các giải pháp nhằm không để tái diễn tình trạng mất trật tự, an ninh, an toàn xã hội ở một số địa phương như vừa qua.

Để ổn định tình hình an ninh trật tự, cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận khuyến cáo người dân trong tỉnh hết sức cảnh giác, kiên quyết không để kẻ xấu dụ dỗ, lôi kéo; không tham gia các hoạt động gây rối các cơ quan, trụ sở công quyền, có hành vi chống đối các lực lượng chức năng đang thi hành nhiệm vụ; không cổ súy, tập trung theo dõi, kêu gọi mọi người cùng tham gia các hoạt động trái phép của những phần tử xấu này.

Các gia đình thường xuyên theo dõi và tăng cường vận động con em mình không tụ tập, hạn chế đi lại qua các khu vực có tụ tập bất hợp pháp, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những nguy hiểm có thể xảy ra.

Binh Thuan khuyen cao nguoi dan khong de ke xau loi keo, du do gay roi hinh anh 3
Bình Thuận kêu gọi người dân không nên để kẻ xấu lôi kéo tụ tập gây rối các trụ sở, cơ quan nhà nước. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Tối 12/6, đại tá Nguyễn Văn Nhiều, người phát ngôn Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết tình hình trên địa phương tạm thời đang ổn định. Tuy nhiên, lực lượng công an vẫn đang ứng trực, để đối phó trong trường hợp những người quá khích tiếp tục tụ tập gây rối. 

Xử nghiêm kẻ cầm đầu, quá khích

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, chiều 11/6, trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các lực lượng chức năng của tỉnh Bình Thuận để giải quyết tình hình.

Sau khi nghe báo cáo vụ việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu phải tập trung điều tra, làm rõ và đưa ra xử lý nghiêm trước pháp luật đối với những kẻ cầm đầu, quá khích đã lôi kéo, xúi giục, kích động hàng nghìn người tụ tập, đập phá, gây rối và chống đối lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự tại trụ sở UBND Bình Thuận và khu vực lân cận. 

Đồng thời, Thứ trưởng Sơn yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường cảnh báo âm mưu, thủ đoạn hoạt động của thế lực thù địch và phần tử xấu để người dân không bị kích động, xúi giục tham gia các hoạt động gây rối, vi phạm pháp luật.

Trước đó, trong ngày 10 và 11/6, hàng nghìn người quá khích đã tràn vào trụ sở UBND tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận, Sở KH&ĐT tỉnh. Họ ném đá, bom xăng vào các trụ sở, đập phá, đốt cháy nhiều ôtô và xe máy.

Tại thị trấn Phan Rí Cửa (huyện Tuy Phong), người quá khích đã phong tỏa quốc lộ 1 gây ùn tắt giao thông nhiều giờ. Họ tấn công cảnh sát, đạp phá phương tiện công vụ.

Đỉnh điểm trưa 11/6, họ tấn công và dồn lực lượng cảnh sát vào trụ sở Cảnh sát PCCC Công an tỉnh đóng tại thị trấn Phan Rí Cửa. Họ uy hiếp và bắt CSCĐ cởi bỏ trang phục mới thả. Ngoài ra, những người quá khích còn đốt cháy 11 ôtô cùng nhiều vật dụng của trụ sở.

Trong đêm 10/6 đến rạng sáng 11/6, lực lượng chức năng tạm giữ 102 đối tượng quá khích. Qua sàng lọc, 94 người cam kết không tái phạm đã được người thân bảo lãnh về nhà, 8 trường hợp còn lại đang bị tạm giữ để điều tra.

Tối 11/6 đến rạng sáng 12/6, công an địa phương tạm giữ thêm 99 đối tượng tiếp tục gây rối. Những người quá khích này đang được phân loại để điều tra, xử lý theo quy định.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận