Tin mới
1
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng
Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương
3
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng
Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
4
Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích
Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích

Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng

Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương

Bình Định tổng rà soát nhà trẻ sau vụ bé trai tử vong nghi do sặc cháo

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-03-28 02:03

Sau vụ bé trai tử vong nghi do sặc cháo ở nhà trẻ trái phép, Bình Định yêu cầu cơ quan chức năng tổng rà soát chấn chỉnh các cơ sở giáo dục mầm non, đặc biệt là nhà trẻ tư thục.

Sau vụ việc bé trai Tô Minh Trường (2 tuổi) tử vong sau khi ăn cháo ở nhà trẻ Mai Anh (huyện Tuy Phước), ngày 27/3, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu cơ quan chức năng tổng rà soát, chấn chỉnh hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non.

Binh Dinh tong ra soat nha tre sau vu be trai tu vong nghi do sac chao hinh anh 1
 Người dân tập trung ở điểm giữ trẻ Mai Anh (huyện Tuy Phước) sau khi bé trai 2 tuổi bị tử vong sau khi ăn cháo nơi đây. Ảnh: Minh Hoàng.

Chủ tịch Bình Định yêu cầu ngành giáo dục chỉ cấp phép hoạt động đối với các cơ sở giáo dục mầm non đáp ứng đúng, đủ quy trình về chất lượng giáo viên, bảo mẫu, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đảm bảo điều kiện chăm sóc, an toàn cho trẻ.

Đối với cơ sở không đủ điều kiện, cơ quan chức năng phải tuyệt đối không cấp phép hoặc thu hồi giấy phép đến khi nào đảm bảo điều kiện mới cho hoạt động. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng các địa phương xử lý kịp thời các cơ sở vi phạm trong hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, kết quả của việc chấn chỉnh phải được báo cáo tỉnh trước ngày 15/4…

Trước đó, sáng 23/3, bé Trường tử vong sau khi ăn cháo ở điểm giữ trẻ Mai Anh (xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước).

Ông Dương Minh Tân, Chủ tịch UBND xã Phước Hưng, cho hay nhà trẻ Mai Anh do bà Kim Trúc Phương làm chủ. Tháng 4/2017, địa phương đi kiểm tra và phát hiện cơ sở này không đủ điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất hoạt động nên đình chỉ sau đó lén lút hoạt động trở lại.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận