Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Bé gái 8 tuổi có ảnh hưởng nhất Internet hiện nay là ai?

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-06-29 08:06

Tạp chí danh tiếng Time mới đây công bố 25 nhân vật ảnh hưởng nhất Internet hiện nay. Cô bé tị nạn đến từ Syria - Bana Alabed - là người nhỏ nhất có mặt trong danh sách này.


Cô bé Syria nổi tiếng từ cuộc chiến Syria Tháng 12 năm ngoái, bé gái Bana Alabed khiến cả thế giới xót xa khi truyền tải hình ảnh chân thực về cuộc chiến tranh khốc liệt ở phía đông thành phố Aleppo, Syria.

Tạp chí Time mới đây đánh giá những người có ảnh hưởng nhất Internet dựa trên mức độ hiện diện tại mạng xã hội và khả năng tác động tới tin tức báo chí.

Bên cạnh những cái tên nổi bật như Tổng thống Mỹ Donald Trump, tác giả sách J.K. Rowling, ca sĩ Rihanna, ca sĩ Katy Perry, cô bé 8 tuổi Bana Alabed cũng góp mặt trong danh sách năm nay.

Bana nổi tiếng với dòng trạng thái tại Twitter vào tháng 12/2016 cho hay cô bé đang nói chuyện trực tiếp với thế giới từ phía Đông thành phố Aleppo - nơi bị chia tách bởi cuộc xung đột kéo dài giữa phiến quân nổi dậy và quân đội chính phủ Syria.

Hình ảnh cô bé bịt tai lại để cố ngăn tiếng bom nổ liên tục dội vào tai khiến nhiều người xót xa.

"Em rất sợ mình sẽ chết tối nay. Những quả bom có thể giết em ngay lúc này", cô bé viết.

Be gai 8 tuoi co anh huong nhat Internet hien nay la ai? hinh anh 1
Bức ảnh được đăng tải tại Twitter của cô bé Bana Alabed hôm 26/9/2016 kèm chú thích: "Chào buổi chiều từ Aleppo. Con đang đọc sách để quên đi chiến tranh".

Kể từ đó, hàng trăm nghìn dân mạng theo dõi tài khoản của Bana để biết chắc rằng em và gia đình vẫn sống sót sau những trận mưa bom kinh hoàng dội xuống "chảo lửa" Aleppo.

Theo Time, Tổng thống Syria - Bashar al-Assad - sau đó tuyên bố tài khoản này (được lập ra và quản lý bởi mẹ của Bana - chị Fatema - từ tháng 9/2016) đang tuyên truyền chống chính phủ.

Tuy nhiên, nó vẫn thu hút dư luận vì truyền tải chân thực cuộc sống "ngàn cân treo sợi tóc" của hàng nghìn trẻ em ở Syria.

Tháng 12/2016, Bana cùng gia đình được di tản đến Thổ Nhĩ Kỳ - nơi họ hiện sống như những người tị nạn. Tại đây, cô bé 8 tuổi sống bình yên, tự do vui chơi và được đến trường.

Em cùng gia đình cũng vinh dự được diện kiến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ - Recep Tayyip Erdogan - hồi cuối tháng 1 vừa qua.

Bana Alabed vẫn hướng về Syria vì lo cho số phận bi thảm của những em nhỏ nơi đây. Cô bé từng gửi lá thư cảm động tới Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ vài ngày trước khi nhậm chức để xin ông cứu giúp người dân Syria.

Em cũng viết tâm thư gửi Tổng thống Syria Bashar al-Assad, Thủ tướng Anh Theresa May và Tổng thống Nga Putin với sự giúp đỡ của mẹ. 

Gần đây, Bana ký hợp đồng với NXB Simon & Schuster (Mỹ) để cho ra mắt cuốn sách hồi ký về những năm tháng sống trong nỗi ám ảnh chiến tranh tại quê hương Syria. Hiện cô bé 8 tuổi có 370.000 người theo dõi trang Twitter.

 


Bana Alabed hiện có cuộc sống bình yên tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...