Tin mới
1
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng
Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương
3
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng
Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
4
Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích
Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích

Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng

Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương

Bắt nghi can phóng hỏa làm 5 người chết ở TP.HCM

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2020-01-23 12:01
Nghi can vừa bị bắt là hàng xóm của 5 người tử vong trong vụ cháy ở quận 9, TP.HCM hôm 27 Tết.

Thông tin với Zing.vn, đại tá Trang Viết Thanh, Trưởng công an quận 9, TP.HCM, cho biết đơn vị đã bắt được nghi can gây ra vụ cháy nhà ở đường Đỗ Xuân Hợp khiến 5 người tử vong.

Người này tên Nguyễn Hữu Phước (38 tuổi, hàng xóm của nạn nhân). “Sau khi phát hiện nghi vấn, công an đã mời Phước lên làm việc. Sáng 23/1, công an đã bắt giữ Phước. Công an quận đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Công an TP.HCM thụ lý”, đại tá Thanh cho hay.

Bat nghi can phong hoa lam 5 nguoi chet o TP.HCM hinh anh 1 img_4704_866_519_863.jpg
Nghi can Nguyễn Hữu Phước. Ảnh: Báo Công an TP.HCM.

Theo báo Công an TP.HCM, một ngày sau khi sự việc xảy ra, trinh sát tình nghi Phước có liên quan. Tuy nhiên, cơ quan điều tra chưa bắt giữ ngay mà tiếp tục củng cố chứng cứ.

17h ngày 22/1, cảnh sát đến nhà bắt giữ Phước. Bình tĩnh về trụ sở công an, người đàn ông này quanh co, chối tội.

Với nhiều bằng chứng, đến 22h cùng ngày, Phước thừa nhận việc phóng hỏa đốt nhà hàng xóm.

Nghi can khai gia đình bà Huệ ở phía sau, thường ra vào con hẻm trước cửa khiến Phước bực tức. Sau khi hỏi mua lại nhà không được, hắn tìm cách đuổi gia đình bà Huệ đi nơi khác.

Rạng sáng 21/1, Phước đốt nùi giẻ tẩm xăng rồi ném qua chỗ 4 chiếc xe máy của gia đình bà Huệ dựng trước nhà. Nghi can khai mục đích chỉ là hù dọa nhưng không ngờ lửa cháy lớn và gây ra thảm họa.

Sau khi gây án, Phước vẫn sinh hoạt bình thường để chứng tỏ không liên quan vụ cháy.

Bat nghi can phong hoa lam 5 nguoi chet o TP.HCM hinh anh 2 2590333e_39ed_4554_8d59_2d311a8e5561.jpeg
Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo Công an TP.HCM.

Trước đó, ngày 21/1 (tức 27 Tết), người dân sống trong hẻm 567 Đỗ Xuân Hợp ở quận 9 phát hiện hỏa hoạn xảy ra tại một căn nhà cấp 4.

Sau khi dập tắt đám cháy, cảnh sát phát hiện tại hiện trường có 5 người tử vong, gồm bà Lê Thị Huệ (70 tuổi), Lê Hoàng Thanh (40 tuổi, con bà Huệ), Lê Hoàng Tâm (37 tuổi, con bà Huệ) và Trần Mỹ Tuyền (30 tuổi, vợ anh Thanh), Lê Thị Tuyết Mai (44 tuổi, con bà Huệ).

Khi vụ cháy xảy ra, người dân nghi ngờ nhà bà Huệ bị nhóm đòi nợ vẫn hay kéo đến đây phóng hỏa. Tuy nhiên, công an sở tại cho biết phỏng đoán này chưa có cơ sở.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận