Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Bắc Bộ, Trung Bộ nắng nóng đến sớm vào tháng 3, cao nhất 39-40 độ C

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2023-03-23 09:03

Nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ đến sớm hơn so với trung bình nhiều năm. Ngày 23/3, nhiệt độ tiếp tục tăng nhẹ, nhiều nơi có thể ghi nhận cao nhất trên 39 độ C.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia), cho biết nắng nóng xuất hiện trên diện rộng tại Bắc Bộ, Trung Bộ trong giai đoạn này là sớm hơn trung bình nhiều năm.

Nguyên nhân của hiện tượng này là các khu vực chịu ảnh hưởng của vùng thấp phía tây cộng với hiệu ứng gió phơn.

Ông Hưởng cho biết trong ngày 23/3, miền Bắc bước vào cao điểm của đợt nắng nóng này khi nhiệt độ ở đồng bằng phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ C. Sơn La và Hòa Bình tiếp tục là tâm điểm của nắng nóng.

Trong khi đó, tại Trung Bộ, tình trạng trên diễn ra gay gắt hơn khi nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-38 độ C. Trọng tâm của nắng nóng nằm ở vùng núi phía tây khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, có nơi nóng trên 40 độ C.

Tương tự, Nam Bộ cũng trải qua những ngày có nền nhiệt cao. Tại TP.HCM và các tỉnh, thành phố lân cận, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C.

"Nắng nóng diện rộng đang xảy ra ở khắp các khu vực trên cả nước", ông Hưởng nhận định.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày đầu tiên đón nắng nóng diện rộng (22/3), nhiệt độ quan trắc được ở nhiều nơi trên 38 độ C. Trong đó Lạc Sơn (Hòa Bình) 38,7 độ C; Kim Bôi (Hòa Bình) 40,2 độ C; Hương Khê (Hà Tĩnh) 38 độ C...

Trạng thái trên tiếp tục duy trì và nền nhiệt tăng nhẹ hôm nay. Những giờ tới, nhiệt độ tăng nhanh và có thể đạt ngưỡng cao nhất 37 độ C tại đồng bằng. Riêng Sơn La và Hòa Bình phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Cùng lúc, từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, vùng núi phía tây có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ trên 39 độ C.

Các nơi khác ở Bắc Bộ, khu vực từ Bình Định đến Phú Yên và Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C.

Đến ngày 24/3, thời tiết ở miền Bắc dịu dần khi nhiệt độ tại đồng bằng giảm nhẹ 1-2 độ C. Cuối tuần, khu vực nhiều khả năng đón thêm không khí lạnh gây giảm nhiệt nhanh kèm mưa dông.

Trong khi đó, nắng nóng còn kéo dài ở Trung Bộ đến hết ngày 25/3.

Ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, người dân đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận