Tin mới
1
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng
Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương
3
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng
Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
4
Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích
Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích

Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng

Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương

23 chuyến xe miễn phí đưa gần 1.000 công nhân về quê đón Tết

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-01-25 03:01

Sáng 25/1, tại khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội), gần 1.000 công nhân đã lên những chuyến xe miễn phí về quê đón Tết.

6h sáng 28 tháng Chạp, tại Nhà điều hành, khu công nghiệp Thăng Long, Liên đoàn Lao động Hà Nội tổ chức chương trình "Xe ôtô miễn phí tiễn công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Đinh Dậu" năm 2017.

Năm nay, Liên đoàn Lao động Hà Nội bố trí 23 chuyến xe miễn phí để đưa gần 1.000 công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết.

Những chuyến xe này chủ yếu đưa công nhân về các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Năm nay, điểm khác biệt là trên mỗi chuyến xe đều bố trí bác sĩ, cán bộ của Liên đoàn lao động Hà Nội. Họ sẽ đảm bảo an toàn, giúp đỡ các công nhân trên đường về.

23 chuyen xe mien phi dua gan 1.000 cong nhan ve que don Tet hinh anh 1
Các công nhân chuẩn bị lên xe miễn phí về quê đón Tết. Ảnh: Văn Chương.

Trao đổi với Zing.vn, bà Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Hà Nội, chia sẻ Tết là thời điểm mà bất cứ ai cũng mong muốn được sum vầy cùng gia đình. Đặc biệt, với những công nhân, sau một năm làm việc vất vả, họ muốn trở về quê gặp gỡ người thân. Đây là năm thứ 9 liên đoàn tổ chức chương trình xe miễn phí cho công nhân khó khăn về quê đón Tết.

Theo bà Tuyến, Tết Đinh Dậu 2017, Hà Nội đã chuẩn bị gần 650 chuyến xe đưa trên 28.500 công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê sum vầy cùng gia đình.

23 chuyen xe mien phi dua gan 1.000 cong nhan ve que don Tet hinh anh 2
Bà Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lì xì cho công nhân. Ảnh: Văn Chương.

Chị Lê Thị Bích (29 tuổi, quê Quảng Bình, công nhân công ty Hoev Việt Nam, khu công nghiệp Thăng Long) chia sẻ vợ chồng chị làm cùng công ty. Họ lấy nhau đã 3 năm và có cháu trai 2 tuổi.

"Năm nay muốn bắt xe về quê chúng tôi phải ra bến Nước Ngầm. Vợ chồng tính toán cả đi cả về vé xe phải mất hơn 1 triệu đồng. Nhận được sự quan tâm của Liên đoàn Lao động Hà Nội, những người làm ăn xa nhà như chúng tôi cảm thấy ấm lòng", chị nói.

Chị Bích cho biết thêm do hoàn cảnh khó khăn, nhà xa nên một năm vừa rồi vợ chồng chị không có điều kiện về nhà. "Tôi rất nóng lòng gặp bố mẹ, người thân. Vợ chồng tôi cũng dành tiền mua được cành đào để mang về Quảng Bình", chị Bích nói.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận