Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Cá chết la liệt trên sông Mã

Hàng loạt bè cá nuôi lồng và tôm cá tự nhiên trên sông Mã đoạn qua huyện Bá Thước chết hàng loạt, nghi do nguồn nước bị ô nhiễm
Động đất ở Tuyên Quang

Tuyên Quang xuất hiện động đất 4 độ ở vị trí nằm trên đứt gãy sông Lô, tâm chấn tại huyện Hàm Yên, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km

Xử phạt nữ công nhân đăng tin sai về chốt kiểm dịch Covid-19

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2021-02-20 11:02

Đăng tin sai sự thật về chốt kiểm soát dịch Covid-19, nữ công nhân làm việc tại Hải Dương bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

UBND huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) vừa ra quyết định xử phạt Nguyễn Thị Hài (38 tuổi, quê Nghệ An) 7,5 triệu đồng về hành vi Đăng tải thông tin giả mạo, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

Theo công an, Hài tạm trú thị trấn Lai Cách, làm công nhân trong khu công nghiệp Đại An mở rộng.

vu khong chot dich anh 1
Nguyễn Thị Hài tại cơ quan công an. Ảnh: H.D.

Sáng 19/2, nữ công nhân tung tin lên mạng xã hội phản ánh việc bị thu phí 250.000 đồng khi qua Chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại thị trấn Lai Cách.

Công an thị trấn Lai Cách xác minh và mời Nguyễn Thị Hài về trụ sở làm việc. Hài khai do bức xúc việc nhiều lần bị tổ công tác tại chốt kiểm soát dịch của thị trấn và khu dân cư nhắc nhở chấp hành quy định về cư trú và phòng dịch nên đăng tải thông tin trên.

Ngoài nộp phạt, người phụ nữ phải gỡ toàn bộ nội dung bài viết và đăng bài đính chính, đồng thời cam kết không tái phạm.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Hải Dương, đến 6h ngày 20/2, tỉnh này ghi nhận 591 ca mắc Covid-19. Hải Dương có 5 ổ dịch lớn, gồm Chí Linh, Cẩm Giàng, Kinh Môn, Nam Sách và TP Hải Dương.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận