Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Cá chết la liệt trên sông Mã

Hàng loạt bè cá nuôi lồng và tôm cá tự nhiên trên sông Mã đoạn qua huyện Bá Thước chết hàng loạt, nghi do nguồn nước bị ô nhiễm
Động đất ở Tuyên Quang

Tuyên Quang xuất hiện động đất 4 độ ở vị trí nằm trên đứt gãy sông Lô, tâm chấn tại huyện Hàm Yên, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km

Xem xét kỷ luật phó chủ tịch xã đi thi tốt nghiệp THPT

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2020-08-09 10:08
Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc khẳng định Phó chủ tịch xã Cửa Dương Nguyễn Thanh Hòa từng sử dụng bằng cấp 3 không hợp pháp nên phải xem xét kỷ luật.

Sáng 9/8, ông Mai Văn Huỳnh, Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc (Kiên Giang), xác nhận với Zing về trường hợp ông Nguyễn Thanh Hòa (40 tuổi, Phó chủ tịch UBND xã Cửa Dương) có tên trong danh sách thi tốt nghiệp THPT năm học 2019-2020.

Danh sách này được niêm yết tại điểm thi Trường THPT Phú Quốc và ông Hòa thi cùng phòng với 23 thí sinh 18-19 tuổi.

Trước đó, chiều 8/8, thí sinh đến Trường THPT Phú Quốc phát hiện ông Hòa làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT.

Trao đổi với Zing, ông Hòa xác nhận việc có mặt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT lần này. Theo vị Phó chủ tịch xã, ông chỉ có bằng trung cấp quân sự, chưa có bằng tốt nghiệp THPT nên phải đi thi.

Pho chu tich xa di thi tot nghiep anh 1
Thí sinh đến Trường THPT Phú Quốc làm thủ tục dự thi. Ảnh: Tuấn Anh.

Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc Mai Văn Huỳnh cho biết ông Hòa đang học một lớp cử nhân báo chí tại Kiên Giang. Qua xác minh văn bằng, chứng chỉ, Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang phát hiện ông Hòa không có tên trong kỳ thi được ghi trong bằng cấp 3 mà cán bộ này sử dụng.

“Ông Hòa sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp nên chúng tôi đang xem xét làm quy trình kỷ luật”, ông Huỳnh khẳng định.

Theo Điều 8, Quyết định 04/2004 của Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn, phải có trình độ tốt nghiệp THPT; trung cấp lý luận chính trị trở lên (đối với khu vực đồng bằng), miền núi phải được bồi dưỡng lý luận chính trị tương đương trình độ sơ cấp trở lên; chuyên môn nghiệp vụ ở vùng đồng bằng phải từ trung cấp trở lên.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận