Tin mới
1
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng
Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương
3
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng
Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
4
Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích
Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích

Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng

Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương

Xe container đâm vào ôtô giường nằm, 5 người chết

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2024-03-04 12:03

5 người tử vong tại chỗ, 5 người bị thương nặng sau khi xe container đâm vào ôtô giường nằm trên quốc lộ 2, rạng sáng 5/3.

Khoảng 1h40, xe container chở lạc khô chạy trên quốc lộ 2 hướng Tuyên Quang - Hà Giang, khi đến khúc cua qua xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn thì đâm vào xe giường nằm chở khoảng 45 khách chạy chiều ngược lại.


Xe giường nằm biến dạng sau tai nạn rạng sáng 5/3 làm 5 người chết. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang.

Cú đâm mạnh khiến đầu và thành trái xe giường nằm biến dạng, kính vỡ vụn. Xe container lật nghiêng. Đồ đạc và mảnh vỡ của hai xe văng trong bán kính 30 m.

5 người chết tại chỗ, hàng chục người được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc, cách hiện trường gần 10 km. Các nạn nhân tử nạn tuổi từ 24 đến 37, cư trú tại Bình Dương, Kiên Giang, Bến Tre, Thái Bình và Quảng Nam.

Nhà gần hiện trường tai nạn, chị Hương kể: "Có nạn nhân văng cả xuống đường, tử vong tại chỗ. Nhiều người khác mắc kẹt. Lực lượng cứu hộ phải dùng cưa chuyên dụng để phá khung sắt, đưa nạn nhân đi cấp cứu".


Xe container lật nghiêng. Thời điểm tai nạn, trời sương mù, tầm nhìn hạn chế. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc cho biết đã tiếp nhận 23 nạn nhân, trong đó 18 người không cần can thiệp y tế, chỉ có dấu hiệu tâm lý. 5 người phải can thiệp thì 2 người đa chấn thương, đang thở máy, 3 người gãy chân, tay. Một số bệnh nhân sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Quốc lộ 2 qua hiện trường tê liệt. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn cùng nhiều lực lượng tham gia khắc phục hậu quả, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân tai nạn.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, ghi nhận bước đầu tài xế xe container đến khúc cua đã không làm chủ tốc độ, đánh lái sang trái dẫn đến va chạm với xe giường nằm. Hai lái xe không có cồn, phương tiện đảm bảo điều kiện tham gia giao thông.


Đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia thăm bệnh nhân phải thở máy ở Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc. Ảnh: Phạm Chiểu.

Thời điểm tai nạn, xe giường nằm chạy 48 km/h. Xe container không được ghi nhận tốc độ, gần nhất lúc 23h50 ngày 4/3 là 26 km/h, Cục Đường bộ Việt Nam thông tin. Đoạn quốc lộ 2 qua huyện Yên Sơn rộng 7 m, hai làn xe, tiêu chuẩn cấp 3 miền núi, mặt đường bêtông nhựa.

Xe container của Công ty cổ phần Dịch vụ thương mại và Vận tải Thùy Dương, hành trình từ cảng Đình Vũ, TP Hải Phòng đi Hà Giang. Xe giường nằm của Hợp tác xã Vận tải Vị Xuyên, xuất phát từ Hà Giang đi bến Mỹ Đình, TP Hà Nội.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, xe giường nằm biển Hà Giang cho phép chở 48 người, được kiểm định ngày 7/6/2023, hạn đến 6/6/2024. Xe container tải trọng thiết kế 15 tấn, được kiểm định ngày 16/10/2023, hạn đến 15/4/2024, kéo rơ-moóc tải trọng 40 tấn, được kiểm định ngày 24/7/2023, hạn đến 23/7/2024.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức đoàn công tác tới hiện trường phối hợp với lãnh đạo tỉnh khắc phục hậu quả tai nạn, thăm hỏi nạn nhân.


Lực lượng cứu hộ đang giải cứu nạn nhân sau tai nạn.

Quốc lộ 2 dài 300 km, chạy qua TP Hà Nội và 4 tỉnh gồm Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang. Đây là đường độc đạo từ Tuyên Giang đến Hà Giang nên mật độ phương tiện lớn, dễ ùn tắc. Hai tỉnh đã lập dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang để thuận tiện cho phương tiện lưu thông, giảm tải cho quốc lộ 2.


Tai nạn xảy ra trên quốc lộ 2, đoạn qua xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn. Đồ họa: Đăng Hiếu.

Từ sau Tết Giáp Thìn đến nay, cả nước xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Ngày 18/2, trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn qua tỉnh Thừa Thiên Huế, ôtô 7 chỗ vượt phải va vào xe container, sau đó bị xe tải ngược chiều tông trúng khiến ba mẹ con tử vong.

Sáng 27/2, xe giường nằm chạy trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, khi qua TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tông vào xe tải cùng chiều làm hai người chết, nhiều hành khách bị thương.

Theo vnexpress.net

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận