Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

WHO tuyên bố dịch Ebola sau khi có 3 bệnh nhân tử vong

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-05-14 11:05

Người đại diện cho WHO phát biểu rằng đợt bùng phát lần này cần phải được đặc biệt nghiêm túc xem xét và đẩy lùi.

Mới đây Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã tuyên bố dịch Ebola vừa bùng phát trở lại tại Cộng hòa Dân chủ Congo sau khi có 3 bệnh nhân qua đời ở miền đông bắc nước này vào ngày 12/5. Người phát ngôn của WHO cho biết nạn dịch kỳ này rất nghiêm trọng sau khi thông báo về cái chết đầu tiên.

Lần cuối dịch Ebola bùng phát ở Congo là vào năm 2014 khiến cho hàng tá người thiệt mạng. Loại virus chết người này cũng đã hoành hành trên hầu hết miền tây châu Phi, gồm các nước Guinea, Sierra Leone và Liberia, vào năm 2014-2015 và gây ra cái chết cho hơn 8000 người dân. Trong công cuộc chống chọi với nạn dịch, rất nhiều tổ chức cứu trợ Anh Quốc đã tham gia nhiệt tình, trong đó có cả nữ y tá Pauline Cafferkey, người đã không may mắc virus và bệnh rất nặng.

Các nhân viên y tế trong công cuộc ngăn chặn sự lây lan của dịch Ebola
Các nhân viên y tế trong công cuộc ngăn chặn sự lây lan của dịch Ebola

"Dịch bùng phát trong một khu vực rất xa xôi, cách trở, lại bị rừng rậm bao quanh nên chúng tôi cảm thấy mình có phần gặp may (vì nạn dịch sẽ không dễ dàng lan rộng). Chúng tôi luôn xem dịch Ebola là một vấn đề nghiêm trọng cần giải quyết cấp bách," người phát ngôn Eric Kabami cho hay.

Được biết đợt bùng phát dịch Ebola lần này đã được xác nhận sau khi 9 bệnh nhân sốt xuất huyết được xét nghiệm tại tỉnh Bas-Uele thuộc miền đông bắc Congo trong hoặc sau ngày 22/4.

WHO tuyên bố dịch Ebola sau khi có 3 bệnh nhân tử vong

Hai nạn nhân của virus Ebola tại Congo vào năm 2014
Hai nạn nhân của virus Ebola tại Congo vào năm 2014

Một nhân viên y tế cho một phụ nữ nhiễm Ebola uống nước tại Kenema, Sierra Leone.
Một nhân viên y tế cho một phụ nữ nhiễm Ebola uống nước tại Kenema, Sierra Leone.

Ebola là một loại virus RNA, gần giống với virus HIV và bệnh cúm, do đó nó có khả năng đột biến cực kỳ cao. Con người chỉ có thể bị nhiễm Ebola khi tiếp xúc trực tiếp với các dịch thể người đã mắc bệnh như nước tiểu, chất nôn, chất tiêu chảy... Dịch Ebola không lây lan qua đường không khí nên không thể truyền từ người này sang người khác qua đường hô hấp như ho hay hít thở chung bầu không khí.

Hình ảnh virus Ebola được phóng đại gấp 108.000 lần
Hình ảnh virus Ebola được phóng đại gấp 108.000 lần

WHO tuyên bố dịch Ebola sau khi có 3 bệnh nhân tử vong

Ảnh 3D của virus Ebola
Ảnh 3D của virus Ebola

Về phần nữ y tá Pauline Cafferkey, trong suốt 2 năm từ 2014-2016 cô vẫn kiên cường chống chọi với virus bệnh sau khi vô tình bị nhiễm vào tháng 12/2014. Vào tháng 1/2015, Pauline đã được xuất viện sau khi hồi phục sức khỏe và được tuyên bố không còn nhiễm virus nữa, tuy nhiên chỉ 10 tháng sau, tháng 10/2015, cô đã phải tái nhập viện vì virus Ebola ẩn nấp trong dây sống bắt đầu hoạt động lại khiến Pauline bị mắc bệnh viêm màng não. Sau đó là nhiều tháng trời chống chọi với những "di chứng" do Ebola gây ra như tê cứng, sưng phù và cảm giác đau nhói như bị kim chích khắp cơ thể.

Nhân viên tình nguyên Pauline Cafferkey (áo tím) bị nhiễm bệnh vào tháng 12/2014 trong lúc giúp đỡ các bệnh nhân ở Sierra Leone.
Nhân viên tình nguyên Pauline Cafferkey (áo tím) bị nhiễm bệnh vào tháng 12/2014 trong lúc giúp đỡ các bệnh nhân ở Sierra Leone.

Theo yan.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận