Tin mới
4
Cháy rừng ở An Giang, có cả tiếng nổ lớn
Ngọn lửa bất ngờ bốc cháy tại khu vực núi Cô Tô (thuộc xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, An Giang). Lực lượng tham gia chữa cháy đang nỗ lực khống chế, ngăn lửa lây lan.
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Cháy rừng ở An Giang, có cả tiếng nổ lớn

Ngọn lửa bất ngờ bốc cháy tại khu vực núi Cô Tô (thuộc xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, An Giang). Lực lượng tham gia chữa cháy đang nỗ lực khống chế, ngăn lửa lây lan.

Vụ người phụ nữ 48 tuổi nghi bắt cóc trẻ em ở Hà Tĩnh chỉ là hiểu nhầm

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-08-09 11:08

Nhà chức trách xác định bà Danh không có dấu hiệu tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản hay có hành vi mua bán, đánh tráo, hoặc chiếm đoạt trẻ em.

Sáng 9/8, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết vừa ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với hành vi của bà Đào Thị Danh (48 tuổi, trú xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà) - người từng bị nghi bắt cóc trẻ em.

Vu nguoi phu nu 48 tuoi nghi bat coc tre em o Ha Tinh chi la hieu nham hinh anh 1
Hàng trăm người vây kín người phụ nữ nghi bắt cóc trẻ em. Ảnh: P.T.

Theo công an, sau quá trình điều tra vụ nghi bắt cóc trẻ em ở xã Quang Lộc (huyện Can Lộc), công an xác định bà Danh không có dấu hiệu tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản cũng như không có dấu hiệu của tội Mua bán, đánh tráo, hoặc chiếm đoạt trẻ em.

Trước đó, Viện kiểm sát nhân dân huyện Can Lộc cũng ra quyết định không phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp của Công an huyện Can Lộc với người phụ nữ 48 tuổi nghi bắt cóc trẻ em.

Theo hồ sơ, bà Danh làm nghề xay xát lúa gạo và buôn bán rượu. Khoảng 9h ngày 29/7, bà đi xe máy đến nhà ông Thân Văn Kính (xã Quang Lộc) để lấy tiền nợ. Khi vào sân, bà Danh gọi nhưng không ai trả lời, chỉ thấy có Lương Khắc Thành (2 tuổi) là cháu ngoại ông Kính và một cháu trai khoảng 3 tuổi đang chơi ở sân.

Ít phút sau, người phụ nữ này bồng cháu Thành đến nhà một phụ nữ tên Kiểm (trú cùng thôn), cách nhà ông Kính khoảng 700 m.

Lúc này, chị Thân Thị Giá (mẹ cháu Thành) không thấy con trai nên hô hoán và cùng người làng đổ xô đi tìm. Gần trưa cùng ngày, người dân phát hiện cháu Thành cùng người phụ nữ lạ tại nhà bà Kiểm.

Vu nguoi phu nu 48 tuoi nghi bat coc tre em o Ha Tinh chi la hieu nham hinh anh 2
Bà Danh (áo hoa) được lực lượng công an bảo vệ trong căn nhà nhằm tránh va chạm với người dân. Ảnh: P.T.

Cho rằng người phụ nữ này bắt cóc cháu Thành nên chỉ trong vài giờ, hàng trăm người dân tổ chức vây ráp, không cho người phụ nữ này rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Can Lộc đến hiện trường, xác định danh tính và bảo vệ người phụ nữ bị dân làng bao vây. Cuối giờ chiều cùng ngày, bà Danh được cảnh sát giải vây và đưa về trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra.

Quá trình điều tra, ngày 4/8, Công an huyện Can Lộc ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự, đồng thời thông báo cho chính quyền địa phương không có chuyện bắt cóc mà chỉ là sự hiểu nhầm.

Vu nguoi phu nu 48 tuoi nghi bat coc tre em o Ha Tinh chi la hieu nham hinh anh 3
Xã Quang Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Google Maps.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...