Tin mới
2
Jung Joon Young ra tù
Ca sĩ Jung Joon Young được trả tự do sau 5 năm ngồi tù vì tội cưỡng dâm, quay lén phụ nữ.
Ảnh

sunwin | sunwin

Jung Joon Young ra tù

Ca sĩ Jung Joon Young được trả tự do sau 5 năm ngồi tù vì tội cưỡng dâm, quay lén phụ nữ.

Vết trượt của mẫu 9X ở Sài Gòn khi môi giới mại dâm

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-04-16 06:04

Giữa năm 2014, nam đạo diễn Bảo Lộc giới thiệu cô gái 9X đi mua vui cho một đại gia ở Sài Gòn với giá 1.000 USD.

Liên quan đến đường dây diễn viên, người mẫu bị bắt vì hành vi Môi giới mại dâm, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP HCM đang tạm giữ đạo diễn Lê Bảo Lộc (42 tuổi, ở quận 5) và 4 người mẫu để điều tra.

Theo nhà chức trách, Lộc khai tốt nghiệp đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM. Do không thành danh trong lĩnh vực nghệ thuật, anh ta chuyển qua môi giới cho các diễn viên, người mẫu, sinh viên "đi khách" để kiếm tiền. 

Các người đẹp không chỉ được "tú ông" giới thiệu phục vụ các đại gia trong nước, mà còn xuất ngoại theo tour với giá lên đến nghìn đô.

Lộc quen biết người mẫu H.Y từ các show diễn thời trang và làm PG cho các sự kiện. Giữa năm 2014, anh ta giới thiệu Yến đi mua vui cho một đại gia ở Sài Gòn với giá 1.000 USD. 

Không biết Lộc đã ngắt tiền "cò" 500 USD, khi đi khách xong, Y. trả ơn Lộc 200 USD. Sau lần này, người mẫu nghiệp dư có mối quan hệ nên tách ra làm riêng.

Vết trượt của mẫu 9X ở Sài Gòn khi môi giới mại dâm
Người mẫu H.Y.

Khoảng tháng 8/2014, một doanh nhân trực tiếp gọi điện cho Y. yêu cầu giới thiệu thêm "đồng nghiệp". Yến rủ D.H tham gia và lấy 400 USD tiền "cò". Không chỉ môi giới cho nhiều người mẫu bán thân xác, Y. còn trực tiếp đi khách, giá mỗi lần là 500 USD.

Còn A.Đ (24 tuổi, quê Kiên Giang) khai khai quen với Y. và D.H trong các show trình diễn thời trang. "Chân dài" này ngoài việc kiếm khách qua các đồng nghiệp giới thiệu, cô còn đưa hình nóng bỏng lên trang cá nhân để tìm mối làm ăn. 

Mỗi khi có "hợp đồng" ở Vũng Tàu, các kiều nữ gọi nhau cùng đi. Nếu bận công việc khác, Đ. nhường cho bạn để lấy tiền môi giới.

Ngày 15/4, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP HCM bắt giữ Lê Bảo Lộc (42 tuổi, ở quận 5) và 4 người mẫu để điều tra về hành vi Môi giới mại dâm.  

Theo cơ quan điều tra, Lộc là đạo diễn và đào tạo người mẫu. Anh này môi giới cho các người mẫu, diễn viên bán dâm với giá ít nhất 1.000 USD/lần và hưởng 20%. 

Ngoài Lộc, 4 người mẫu thường xuyên giới thiệu mối bán dâm cho các đại gia nên bị công an bắt giữ để điều tra. 

Trước đó, vào đêm 7/4, trinh sát ban chuyên án bất ngờ ập vào kiểm tra 3 khách sạn ở quận 1 và 2 khách sạn ở huyện Bình Chánh.  

Nhà chức trách bắt quả tang nhiều cặp nam - nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Trong số các gái bán dâm, công an phát hiện nhiều người mẫu, diễn viên tự do.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận