Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

TP HCM thu hơn 234.000 tỷ đồng từ đất đai trong 7 năm

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2023-07-30 11:07

Giai đoạn 2014-2020, thành phố thu hơn 234.316 tỷ đồng từ đất đai, thông qua tiền sử dụng đất, thuê đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế thu nhập, phí, lệ phí….

Thông tin được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM Nguyễn Toàn Thắng nêu tại buổi kỷ niệm 20 năm thành lập cơ quan này (2003-2023), diễn ra ngày 29/7. Mức thu này dẫn đầu cả nước.

TP HCM có tổng diện tích tự nhiên hơn 209.500 ha, trong đó đất nông nghiệp chiếm phần lớn với gần 111.800 ha (53,35%), đất phi nông nghiệp hơn 96.721 ha (46,16%), còn lại khoảng 1.030 ha đất chưa sử dụng (0,49%). 20 năm qua, kinh tế thành phố phát triển nhanh với tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa cao. Dân số ở thành phố ngày càng tăng, hiện khoảng 13 triệu người - là địa phương có dân cư sinh sống đông nhất nước.


Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM Nguyễn Toàn Thắng nói tại buổi lễ, ngày 29/7. Ảnh: Hạ Giang.

Theo ông Thắng, từ khi thành lập năm 2003, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất 2.670 dự án với tổng diện tích hơn 17.800 ha. Trong số này bao gồm 835 dự án nhà ở, 944 dự án sản xuất kinh doanh, 859 dự án phúc lợi công cộng.

"Kết quả này đã đóng góp rất lớn cho phát triển kinh tế, xã hội của thành phố, đồng thời tạo nguồn thu cho ngân sách", ông Thắng nói, thêm rằng nhiều công trình công cộng được triển khai giúp nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Cũng theo lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, nhiều chương trình, mục tiêu phát triển của TP HCM những năm qua được thực hiện hiệu quả dựa trên công tác quản lý đất đai sát thực tế, phân bổ phù hợp. Hiện, đất là nguồn lực tài chính quan trọng của thành phố, thu hút đầu tư, sử dụng ngày càng lớn. Chỉ riêng 7 năm từ 2014 đến 2020, thành phố đã thu hơn 234.300 tỷ đồng từ tiền sử dụng đất, thuê đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, cùng các khoản phí, lệ phí khác.

Theo Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi, 20 năm qua ngành tài nguyên, môi trường có vai trò đặc biệt quan trọng với yêu cầu phát triển chung ở thành phố. Trong đó, nguồn lực đất đai được quản lý tốt, chuyển dịch phù hợp tiến trình phát triển của thành phố. Thành phố đã có chuyển biến trong bảo vệ môi trường khi nhiều dự án xử lý chất thải, cải tạo kênh giúp giảm ô nhiễm, nâng cao chất lượng sống người dân.


Nhiêu Lộc - Thị Nghè, một trong tuyến kênh được thành phố cải tạo giúp giảm ô nhiễm. Ảnh: Quỳnh Trần.

Để sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, đặc biệt là đất, lãnh đạo TP HCM yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tham mưu để việc quản lý chặt chẽ, đồng thời đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư... "Đặc biệt, ngành tài nguyên và môi trường cần tập trung xây dựng dữ liệu đất đai, bảo vệ môi trường vì đây là yêu cầu cấp bách, mang tính chất phục vụ lâu dài", ông Mãi nói.

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh đánh giá cao các kết quả đạt được trong 20 năm qua của ngành môi trường thành phố. Ông gợi mở thời gian tới, TP HCM cần đẩy nhanh hoàn thành quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn 2050, cùng kế hoạch sử dụng đất theo từng giai đoạn. Trong đó, việc sử dụng đất bảo đảm tính bền vững, phù hợp nhu cầu và định hướng phát triển dài hạn.

Theo ông Khánh, bảo vệ môi trường đang là một trong ba trụ cột của của phát triển bền vững nên TP HCM nên cần được quan tâm. Thành phố cần tập trung nguồn lực đầu tư các dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt cũng như hệ thống thu gom, xử lý nước thải kết hợp cải tạo, phục hồi các tuyến kênh, rạch trên địa bàn.

Theo vnExpress.net

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận