Tin mới
1
Miền Bắc mưa giông, Trung Bộ nắng chang chang
Dự báo thời tiết ngày 24/4/2024, miền Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa lớn cục bộ, trời dịu mát. Trung Bộ đến Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp diễn nắng nóng, nhiều nơi đến mức gay gắt và có xu hướng gia tăng trong ít ngày tới
5
Cháy rừng ở An Giang, có cả tiếng nổ lớn
Ngọn lửa bất ngờ bốc cháy tại khu vực núi Cô Tô (thuộc xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, An Giang). Lực lượng tham gia chữa cháy đang nỗ lực khống chế, ngăn lửa lây lan.
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Cháy rừng ở An Giang, có cả tiếng nổ lớn

Ngọn lửa bất ngờ bốc cháy tại khu vực núi Cô Tô (thuộc xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, An Giang). Lực lượng tham gia chữa cháy đang nỗ lực khống chế, ngăn lửa lây lan.

Sống sót thần kỳ sau 80 giờ bị chôn vùi vì động đất

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-04-29 09:04

Lực lượng cứu hộ Nepal vừa giải cứu một người đàn ông mắc kẹt 80 giờ cùng 3 thi thể dưới đống đổ nát của tòa nhà ở thủ đô Kathmandu sau trận động đất mạnh 7,9 độ Richter.

Sống sót thần kỳ sau 80 giờ bị chôn vùi vì động đất
Rishi Khanal sau khi được giải cứu. Ảnh: AFP

Đội cứu hộ Pháp – Nepal đã tìm thấy Rishi Khanal, 28 tuổi, dưới một căn hộ sập. Nạn nhân mắc kẹt trong tình trạng thiếu thức ăn và nước uống trong suốt 80 giờ từ khi động đất xảy ra. Bác sĩ cho biết, sự sống sót của Khanal là phép màu. Căn phòng Khanal mắc kẹt có 3 thi thể. Họ thiệt mạng sau trận động đất 7,9 độ Richter hôm 25/4, Guardian đưa tin.

Khanal ở tầng 2 của căn hộ 7 tầng khi động đất xảy ra. Phần mái công trình sụp xuống khiến nhiều người mắc kẹt. Khanal gãy chân trong khi những người khác cùng phòng tử nạn. Lực lượng cứu hộ mất 5 giờ để đưa Khanal ra ngoài.

Vài ngày trước, lực lượng cứu hộ giải cứu thành công một bé trai 4 tháng tuổi. Đứa trẻ được cứu sống sau 22 giờ bị chôn vùi. Ban đầu, lực lượng cứu hộ nghĩ bé đã chết. Vài giờ sau, họ nghe thấy em khóc nên vội vã đưa nạn nhân khỏi đống đổ nát. 

Tính tới thời điểm hiện tại, hơn 5.000 người đã chết vì động đất Nepal và hơn 10.000 người khác bị thương. Giới chức Nepal lo ngại, hơn 10.000 có thể đã tử vong vì địa chấn mạnh nhất trong vòng 80 năm qua.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận