Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Cá chết la liệt trên sông Mã

Hàng loạt bè cá nuôi lồng và tôm cá tự nhiên trên sông Mã đoạn qua huyện Bá Thước chết hàng loạt, nghi do nguồn nước bị ô nhiễm
Động đất ở Tuyên Quang

Tuyên Quang xuất hiện động đất 4 độ ở vị trí nằm trên đứt gãy sông Lô, tâm chấn tại huyện Hàm Yên, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km

Sinh viên đại học cùng hai cháu bé chết đuối khi tắm ở đập tràn

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2022-07-18 10:07
Một nam sinh viên và hai cháu bé khi rủ nhau đi tắm ở đập tràn đã chết đuối thương tâm. Vụ việc xảy ra tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Vào khoảng 17h ngày 16/7, Hoàng Văn Vinh (SN 2002), Hoàng Trung Hải (SN 2013) và Hoàng Thanh Phong (SN 2013), đều có hộ khẩu thường trú tại thôn Phú Cường (xã Xuân Long, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) rủ nhau đi tắm ở khu vực đập tràn ở thôn Nà Ta. Đây là công trình thủy nông của xã Xuân Long, có độ sâu từ 0,5 đến 1,8 m.


Khu vực xảy ra vụ việc có cắm biển báo nguy hiểm.

Đến tối không thấy về, nên gia đình đi tìm kiếm và phát hiện quần áo, dép các cháu ở trên bờ. Khi xuống tìm kiếm thì bàng hoàng phát hiện cả 3 đều đã tử vong dưới nước.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND xã Xuân Long cho biết đến 20h ngày 16/7, thi thể các nạn nhân đã được đưa lên bờ và bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương. Trong ngày 17/7, xã tiếp tục cử người cùng gia đình lo hậu sự cho các cháu.

Được biết, cả 3 nạn nhân đều không biết bơi, đang kỳ nghỉ hè nên rủ nhau đi tắm. Trong đó Vinh đang là sinh viên của một trường Đại học trên địa bàn Hà Nội.

Theo Thừa Xuân/VOV Tây Bắc

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...