Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Cá chết la liệt trên sông Mã

Hàng loạt bè cá nuôi lồng và tôm cá tự nhiên trên sông Mã đoạn qua huyện Bá Thước chết hàng loạt, nghi do nguồn nước bị ô nhiễm
Động đất ở Tuyên Quang

Tuyên Quang xuất hiện động đất 4 độ ở vị trí nằm trên đứt gãy sông Lô, tâm chấn tại huyện Hàm Yên, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km

Sạt lở đèo Hải Vân

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2023-10-14 10:10

Hàng trăm khối đất đá tràn xuống đường đèo Hải Vân khiến giao thông ách tắc, chính quyền phải chặn hai đầu đường, ngày 13/10.

Khoảng 13h30, cả taluy dương và taluy âm đường đèo Hải Vân sạt lở, vị trí cách đỉnh khoảng một km, thuộc quận Liên Chiểu. Đất đá theo nước lũ xô đổ tấm rào chắn ngăn bùn đất, tràn khắp mặt đường và ngoạm khoảng chục mét taluy âm. May mắn lúc đó không có phương tiện qua lại.


Taluy dương sạt lở, tràn xuống đường đèo Hải Vân. Ảnh: Công an cung cấp.

Ông Nguyễn Đăng Huy, Chủ tịch quận Liên Chiểu, cho biết khu vực xảy ra sự cố từng bị sạt lở vào mùa mưa tháng 10/2022. Chính quyền đang phối hợp với cảnh sát giao thông chốt chặn ở cả hai lối lên đèo phía Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế, cấm phương tiện lưu thông.

Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (đơn vị quản lý và vận hành hầm, đèo Hải Vân) đang huy động công nhân dùng bao cát nắn dòng, ngăn nước mưa không chảy vào taluy bị sạt. Do mưa còn kéo dài, công nhân phủ bạt taluy bị sạt, không để nước mưa tiếp tục ngấm, gây lở tiếp.

"Sau khi kiểm tra an toàn, ổn định mái taluy, chúng tôi sẽ dọn dẹp mặt đường bên dưới và đặt biển cảnh báo cho phương tiện", đại diện công ty Đèo Cả nói.


Taluy âm trên đèo Hải Vân bị sạt lở. Ảnh: Ngọc Trung.

Trong lúc chờ xử lý điểm sạt lở, công ty Đèo Cả đã phân luồng giao thông. Với hướng Huế - Đà Nẵng, ôtô sẽ chạy trên quốc lộ 1A qua hầm Hải Vân 1 hoặc hầm Mũi Trâu trên tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan (xe chở xăng dầu, gas, động vật không được phép qua hầm).

Với hướng Đà Nẵng - Huế, phương tiện đi từ đường Nguyễn Văn Cừ (quốc lộ 1A) về đường Tạ Quang Bửu và qua hầm Hải Vân 2. Các loại xe không được phép qua hầm thì đi lên cao tốc La Sơn - Túy Loan. Xe máy di chuyển hai chiều qua trạm trung chuyển hầm Hải Vân.

Đà Nẵng nằm trong vùng mưa lớn do ảnh hưởng của không khí lạnh và dải hội tụ vắt qua miền Trung. Mưa bắt đầu từ ngày 10/10, đến ngày 13/10 gây ngập nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã ở Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ hôm nay đến ngày 15/10, Đà Nẵng cũng như các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam tiếp tục mưa to, phổ biến 200-350 mm, có nơi trên 700 mm. TP Đà Nẵng đã cho học sinh không bán trú nghỉ học chiều nay tránh mưa lũ.


Lực lượng chức năng phong tỏa đường đèo Hải Vân, phía tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: Ngọc Trung.

Đèo Hải Vân dài 20 km, nối Đà Nẵng với Thừa Thiên Huế, xuất hiện các điểm sạt lở từ đợt mưa ngày 14-15/10/2022 do hoàn lưu bão Sơn Ca. Riêng phía đèo thuộc Đà Nẵng có 5 điểm sạt từ taluy dương xuống taluy âm, đất đá chắn hết đường đi. Sau một năm, nhiều điểm được khắc phục nhưng chưa ổn định.

Theo vnExpress.net

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận