Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Cá chết la liệt trên sông Mã

Hàng loạt bè cá nuôi lồng và tôm cá tự nhiên trên sông Mã đoạn qua huyện Bá Thước chết hàng loạt, nghi do nguồn nước bị ô nhiễm
Động đất ở Tuyên Quang

Tuyên Quang xuất hiện động đất 4 độ ở vị trí nằm trên đứt gãy sông Lô, tâm chấn tại huyện Hàm Yên, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km

Rác thải 'bủa vây', luồng nước màu đỏ cam xuất hiện ở vịnh Lan Hạ

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2023-03-27 10:03

Từ đầu tháng 3 đến nay, nhiều khu vực trên vịnh Lan Hạ (quần đảo Cát Bà, TP Hải Phòng) xuất hiện tình trạng rác thải, phao xốp trôi nổi dày đặc trên biển gây mất mỹ quan du lịch.

Những ngày gần đây, trên vùng biển thuộc vịnh Lan Hạ, thị trấn Cát Bà (huyện Cát Hải, TP Hải Phòng) xuất hiện rác thải chủ yếu là các mảnh xốp trôi nổi dày đặc trên mặt nước biển.

Ngoài ra, vùng biển trên vịnh Lan Hạ cũng xuất hiện những luồng nước màu đỏ cam khiến các hộ nuôi thủy hải sản tại vùng biển Cát Bà hoang mang, lo sợ.

Một hộ nuôi cá song tại khu vực Bến Bèo (thị trấn Cát Bà) cho biết, nước biển đổi màu cam xuất hiện trong ngày 23 và 24/3.

Theo ngư dân, đây là hiện tượng “thủy triều đỏ”, do tảo biển nở hoa đồng loạt, thỉnh thoảng xuất hiện trên biển Cát Bà. Thủy triều đỏ xuất hiện đậm màu, trên diện tích mặt nước lớn và gần lồng bè nuôi trồng thủy sản có thể khiến các loài cá nuôi bị chết hàng loạt.


Thủy triều đỏ xuất hiện ở vùng biển trên vịnh Lan Hạ (Hải Phòng).


Cận cảnh rác thải và hiện tượng "thủy triều đỏ" tại Cát Bà.

Đại diện Ban quản lý các vịnh Cát Bà cho biết, tình trạng rác thải trôi nổi trên biển xuất hiện từ đầu tháng 3 đến nay. Rác thải xuất hiện tại vùng biển giáp ranh giữa vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) với quần đảo Cát Bà (Hải Phòng) với mật độ dày đặc.

Rác thải chủ yếu là phao xốp kích thước 25x25x50cm, 50x30cm, 100x60cm với nhiều mảnh xốp vỡ vụn từ các khu vực nuôi nhuyễn thể, nuôi hàu. Cá biệt trong số rác thải còn có các cây gỗ lớn, bè mảng do ngư dân nuôi trồng thủy hải sản bỏ lại, thả trôi nổi trên biển.

Các loại rác thải này theo thủy triều, gió biển trôi dạt, tích tụ dọc tuyến giáp ranh từ bến phà Gia Luận – Tuần Châu đến khu vực Vạn Tà – Vạn Giá và vịnh Lan Hạ.


Rác thải, phao xốp dày đặc trên biển vùng vịnh Lan Hạ (Hải Phòng).

Theo Ban Quản lý các vịnh Cát Bà, tình trạng rác thải trên ảnh hưởng xấu đến cảnh quan tự nhiên, gây ấn tượng không tốt cho du khách, đặc biệt du khách quốc tế khi đến quần đảo Cát Bà và vịnh Hạ Long.

Ban Quản lý các vịnh Cát Bà đang tích cực thu gom, xử lý rác thải trôi nổi tại khu vực giáp ranh. Đồng thời, có công văn đề nghị Ban Quản lý vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) kiểm tra và có biện pháp chấn chỉnh kịp thời đối với các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên vịnh, xử lý nghiêm các cơ sở xả thải phao xốp và các vật liệu khác ra biển.


Lực lượng chức năng huyện Cát Hải thu gom, vớt rác và phao xốp.

Đại diện UBND huyện Cát Hải cho biết, tháng 3 vừa qua tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo di dời, tháo dỡ gần 500ha mặt nước nuôi thủy sản trái phép. Quá trình này đã làm phát sinh nguồn thải lớn, theo thủy triều trôi dạt sang vùng vịnh của quần đảo Cát Bà.

Theo Nguyễn Hoàn/Tiền Phong

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận