Tin mới
2
Bẫy tâm lý khi lệ thuộc Google
Chúng ta có thói quen tra cứu trên Google và thường xem kết quả đầu tiên tìm được mà không đào sâu vào độ tin cậy của thông tin
4
Những người trẻ mất kết nối
Ngày càng nhiều thanh niên Mỹ không đi học, không việc làm hoặc không tìm việc làm. Họ được gọi là "disconnected youth" (thanh niên mất kết nối)
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Bẫy tâm lý khi lệ thuộc Google

Chúng ta có thói quen tra cứu trên Google và thường xem kết quả đầu tiên tìm được mà không đào sâu vào độ tin cậy của thông tin
Những người trẻ mất kết nối

Ngày càng nhiều thanh niên Mỹ không đi học, không việc làm hoặc không tìm việc làm. Họ được gọi là "disconnected youth" (thanh niên mất kết nối)

Phát hoảng trước cảnh giới trẻ bị "cơn nghiện like" chi phối

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-01-08 09:01

Không biết từ lúc nào nút “like” lại trở thành thước đo sức hút trên mạng xã hội của nhiều người. Để tăng “like” đột biến, một cơ số người có thể hành động “không giống ai”, từ việc tự làm xấu hình ảnh bản thân, tung tin đồn nhảm, đến lừa gạt hoặc tạo dựng lòng tốt một cách sai trái...

Mạng xã hội là một trong những bước tiến mới của công cuộc phát triển những ứng dụng từ Internet. Đây được xem như một sự bùng nổ về việc kết nối con người dễ dàng hơn bao giờ hết. Đặc biệt, đã có rất nhiều điều kì diệu xảy ra nhờ sức lan tỏa của mạng xã hội như tìm lại người thân thất lạc, những hoàn cảnh khó khăn nhận được sự giúp đỡ thông qua chia sẻ của cư dân mạng… Tuy nhiên, khi người dùng lạm dụng mạng xã hội để thực hiện những chiêu trò phản cảm nhằm “câu like” thì nút “like” (thích), một tính năng rất hay mà người ta vẫn dùng khi thể hiện sự quan tâm một vấn đề nào đó, lại trở nên tiêu cực.


Mạng xã hội là nơi để các "thánh" sống ảo mong được nổi tiếng nhanh nhất bằng cách "câu like". (Ảnh Internet)

Để có thể thu hút được lượt “like” khủng, nhiều người đã không ngại làm xấu bản thân khi đăng tải hình ảnh cá nhân với vẻ... "đẹp lạ”, hay làm những điều mà người khác không dám hoặc không nghĩ tới.

Cách đây vài giờ, tài khoản có tên B.N.V.C đã đăng tải liên tục trên trang cá nhân của mình 4 clip ghi lại hình ảnh cô gái này dùng những lời lẽ thô tục để chửi bới người bị cho là lấy hình ảnh của cô để tạo lập tài khoản mạng xã hội khác.


Mặc cho cư dân mạng bình luận đả kích hành động "câu like" này, B.N.V.C vẫn tiếp tục đăng tải clip “khẳng định” mình không muốn làm người nổi tiếng. (Ảnh Internet)

Hay cô gái người Việt có tên tài khoản là Chippy Polla  đã tự biến “thiên nga hóa vịt trời” vì nghĩ rằng sẽ được nổi tiếng nhờ đẹp “lạ” như Happy Polla đến từ Thái Lan. Thật ra, Chippy Polla là một cô gái có vẻ ngoài xinh xắn chứ không hề xấu xí như những hình ảnh cô đã chia sẻ. Và cũng chính cư dân mạng đã lật tẩy chiêu trò “câu like” của cô gái này.


Chính cư dân mạng đã lật tẩy chiêu trò “câu like” của cô gái này. (Ảnh Internet)

Không chỉ dừng lại ở việc tự bôi xấu bản thân, đã có không ít chủ nhân của các tài khoản mạng xã hội dùng hình ảnh của người khác để "câu like” cho chính mình. Thậm chí, có người còn lợi dụng lòng tin và tình thương của người khác để chia sẻ những câu chuyện cảm động hòng "câu like” một cách trắng trợn.

Như cô bạn có tên tài khoản là H.N đã khiến không ít người phải ghen tị vì cuộc sống có phần sung túc khi trên trang cá nhân liên tục đăng tải những bức ảnh ăn sang, xài đồ xịn như tôm hùm, yến sào, các loại siêu xe, ở khách sạn cao cấp… Những bức ảnh của H.N đăng tải lên luôn nhận được rất nhiều lượt thích. Cho đến khi T.V.N (chủ nhân thật sự của tất cả các bức ảnh đó) bóc mẽ gia cảnh giàu sang ảo của H.N thì mọi chuyện mới được dừng lại.


Mượn "của" nhà người ta để khoe độ giàu có của riêng mình nhằm thu hút sự chú ý của cư dân mạng cũng là chiêu các bạn trẻ "dám" dùng. (Ảnh Internet)

Hay câu chuyện về chú chó dũng cảm cứu gia đình chủ thoát khỏi đám cháy dẫn đến thương tích nặng ở vùng mặt cách đây vài ngày, đã chạm đến lòng thương cảm của đông đảo cư dân mạng. Một tài khoản mạng xã hội đã đăng tải bức ảnh chú chó đáng thương cùng lời kêu gọi "1 like bằng 1 lời cầu nguyện, 1 chia sẻ bằng 10 lời cầu nguyện". Sẽ không có gì đáng nói, khi cư dân mạng, những người đem đến cho anh ta rất nhiều lượt thích và chia sẻ, lại là người phanh phui sự thật về bức ảnh lừa dối này. Theo đó, vết thương trên mặt chú chó chỉ là một miếng thịt xông khói vuông vức được khéo léo đắp lên.


Có hàng chục nghìn người mắc bẫy về hình ảnh chú chó dũng cảm. (Ảnh Internet)

Ở một mức độ nghiêm trọng hơn, bạn nữ có tên T.B đã... giả chết để mong nhận được sự cảm thông, thương xót của cư dân mạng với mục đích gây sự chú ý. Thế nhưng khi mọi chuyện vỡ lở rằng cô gái này chỉ giả chết, T.B đã phải chịu không ít những chỉ trích phẫn nộ, gay gắt của cộng đồng mạng về trò đùa này.


Để có được sự quan tâm của người khác, T.B không ngại khi lấy cả mạng sống của mình ra đùa giỡn.(Ảnh Internet)

Tung tin đồn thất thiệt cũng là một chiêu "câu like” khá lợi hại. Vì điều này ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người, nên dĩ nhiên sẽ thu hút được sự chú ý rất cao. Thế nên, không cần biết thực hư câu chuyện ra sao, rất nhiều người vẫn tích cực chia sẻ để nhắc nhau đề phòng “kẻ xấu”.

Trên trang cá nhân có tên N.N, nhằm mục đích “câu like” nên chủ nhân tài khoản này cũng một phen tạo sóng gió cho dư luận. N.N đã đăng tải hình ảnh của những người phụ nữ mặc trang phục lạ cùng với lời cảnh báo về sự “nguy hiểm” khi gặp phải họ. Cho đến khi nguồn tin này được phát tán tràn lan và gây hoang mang tâm lí người dân, thì cơ quan chức năng đã phải vào cuộc để làm rõ sự việc.


Những người phụ nữ Chăm mặc váy dài, bịt kín bị cho là đang có hành vi xấu . (Ảnh Facebook)

Theo điều tra, nhóm phụ nữ “kì lạ” này là người Chăm sống ở tỉnh Ninh Thuận. Họ đi bán dạo thuốc nam hoặc xem chỉ tay, bói tướng số và chưa có trường hợp nào đến trình báo là nạn nhân của những người phụ nữ này. Đến đây, nhiều người mới tá hỏa những dòng trạng thái kia chỉ là lời đồn vô căn cứ, nhằm thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Theo một khảo sát cho biết, có đến 58% người dùng mạng xã hội tiết lộ rằng việc cố gắng đăng một bức ảnh hoàn hảo đã làm họ không tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc của cuộc sống và đôi khi cư xử kì cục;  hay 14% người cho biết các chia sẻ cá nhân trên mạng xã hội khiến bản thân mình gặp nguy hiểm. Thế nhưng, "cơn nghiện like” từ mạng xã hội đã làm thay đổi cách sống tích cực của nhiều người. Đây như là một lời cảnh tỉnh cho mọi người trong việc cân nhắc để sử dụng hợp lí hơn các tính năng của mạng xã hội, nhằm hạn chế mặt trái do ứng dụng này đem lại.

Theo Yan/Thế giới trẻ

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận