Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Cá chết la liệt trên sông Mã

Hàng loạt bè cá nuôi lồng và tôm cá tự nhiên trên sông Mã đoạn qua huyện Bá Thước chết hàng loạt, nghi do nguồn nước bị ô nhiễm
Động đất ở Tuyên Quang

Tuyên Quang xuất hiện động đất 4 độ ở vị trí nằm trên đứt gãy sông Lô, tâm chấn tại huyện Hàm Yên, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km

Phát hiện thi thể người đàn ông trong rừng keo

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2024-01-06 06:01

Người dân ở TP Đồng Hới phát hiện thi thể người đàn ông trong rừng keo, sau đó xác định đây là trường hợp đang chấp hành án treo tại cộng đồng.

Ngày 6/1, lãnh đạo UBND phường Đức Ninh Đông (TP Đồng Hới, Quảng Bình) cho biết, một trường hợp đang chấp hành án tù treo tại địa phương vừa được người dân phát hiện đã tử vong trong rừng.


Thi thể được phát hiện trong rừng keo. Ảnh: CTV.

Người này được xác định là ông N. (SN 1984, trú tại tổ dân phố Bình Phúc, phường Đức Ninh Đông, TP Đồng Hới). Cụ thể, ông T. là người đang chấp hành án tại cộng đồng về tội “Trộm cắp tài sản”, hình phạt 18 tháng tù treo, thử thách 36 tháng do Công an phường Đức Ninh Đông quản lý, giám sát.

Ngày 9/11/2023, ông T. bỏ nhà đi đâu không rõ, Công an phường Đức Ninh Đông sau 2 lần triệu tập nhưng ông này không có mặt nên đã tham mưu với UBND phường lập biên bản để báo cáo cơ quan thi hành án thành phố Đồng Hới xử lý theo quy định.

Đến trưa ngày 5/1, người dân trong lúc giải phóng mặt bằng tại khu vực rừng keo thuộc tổ dân phố 10, phường Đồng Sơn thì phát hiện thi thể đang phân hủy nên đã báo cho cơ quan chức năng. Thi thể này sau đó được xác định là ông N. 

Công an phường Đức Ninh Đông đã có báo cáo gửi Công an thành phố Đồng Hới để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo VietNamNet.vn

 

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận