Tin mới
2
Xác minh thanh niên 17 tuổi dùng ná bắn CSGT
Do ấm ức vì bị CSGT Công an tỉnh Trà Vinh phạt nên thanh niên 17 tuổi khi thấy CSGT thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long đang đi tuần tra liền dùng ná bắn làm 1 cán bộ bị thương
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Xác minh thanh niên 17 tuổi dùng ná bắn CSGT

Do ấm ức vì bị CSGT Công an tỉnh Trà Vinh phạt nên thanh niên 17 tuổi khi thấy CSGT thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long đang đi tuần tra liền dùng ná bắn làm 1 cán bộ bị thương

Phát hiện 2 trường hợp nhiễm Zika tại TP.HCM và Bình Dương

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-10-10 12:10

Vừa qua nước ta đã phát hiện thêm hai trường hợp dương tính với virus Zika, trong đó có một phụ nữ đang mang thai.

Theo thông tin từ cơ quan y tế, trường hợp thứ nhất bị phát hiện mắc phải Zika là một phụ nữ 27 tuổi sống tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Bệnh nhân này xuất hiện hàng loạt triệu chứng bất thường như: phát ban, sốt 38 độ C kèm đau cơ, xung huyết kết mạc.

Sau khi lấy mẫu xét nghiệm thì kết quả bệnh nhân dương tính với virus Zika và đang được chăm sóc, điều trị đặc biệt. Hiện tại bệnh nhân này đang mang thai, đồng thời trước đây cũng chưa từng xuất ngoại hay có tiền sử tiếp xúc với người bệnh.

Phát hiện 2 trường hợp nhiễm Zika tại TP.HCM và Bình Dương

Trong số hai người phát hiện mắc Zika thì có một bệnh nhân đang mang thai.
Trong số hai người phát hiện mắc Zika thì có một bệnh nhân đang mang thai.

Trường hợp thứ hai được phát hiện cũng là một nữ bệnh nhân 28 tuổi hiện đang sinh sống tại Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh. Tương tự như bệnh nhân trên, nữ bệnh nhân này cũng xuất hiện một số triệu chứng như phát ban, kèm theo sốt, đau cơ, đau khớp. Sau khi khám và lấy mẫu xét nghiệm thì kết quả dương tính với virus Zika. Đồng thời, bệnh nhân này trước đây cũng không có tiền sử xuất ngoại, khu vực bệnh nhân sinh sống cũng không ai có những biểu hiện như trên.

Ngay sau khi ghi nhận hai trường hợp trên, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã chỉ đạo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế tỉnh Bình Dương nhanh chóng triển khai điều trị đặc biệt, đồng thời giám sát chặt chẽ khu vực nơi bệnh nhân sinh sống.

Hiện tại, đối với bệnh nhân đang mang thai sẽ được tư vấn, giải thích cặn kẽ để bệnh nhân đỡ hoang mang, đồng thời sẽ theo dõi sát sao trong suốt quá trình thai nghén. Hiện tại, sức khỏe của cả hai bệnh nhân đều khá ổn định.

Theo đó, Cục Y tế dự phòng cũng đã phối hợp chặt chẽ với Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em để tăng cường các biện pháp điều tra, giám sát những chị em đang trong thai kì có những biểu hiện nghi ngờ để kịp thời ứng phó.

Việt Nam là nước đã ghi nhận sự xuất hiện của virus Zika. Ba trường hợp trước đây mắc bệnh do virus Zika là tại: Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hoà và Phú Yên và cùng với hai ca nhiễm phát hiện gần đây đã nâng tổng số lên thành 5 ca nhiễm Zika. Và trong thời gian sắp tới có thể sẽ tiếp tục phát hiện thêm những trường hợp mới nhiễm virus Zika tại cộng đồng.

Phát hiện 2 trường hợp nhiễm Zika tại TP.HCM và Bình Dương

Zika là nguyên nhân gây nên chứng bệnh đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh.
Zika là nguyên nhân gây nên chứng bệnh đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh.

Sau Brazil, virus Zika lần lượt tấn công các quốc gia ở khu vực Nam Mỹ, các nước lân cận và nhanh chóng lan sang Châu Á. Đến ngày 5/4/2016, Bộ Y tế Việt Nam chính thức xác nhận 2 ca dương tính với virus Zika tại Khánh Hòa và Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau khi công bố thông tin trên, Bộ Y tế đã nâng mức cảnh báo với virus Zika trên toàn quốc.

Ngày 2/2/2016, WHO ban bố Tình trạng Khẩn cấp Y tế Công cộng Quốc tế về virus Zika, được đặt trong cùng hạng mục với Ebola. Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) gọi Zika gây bệnh đầu nhỏ là "sự kiện bất thường", đòi hỏi phản ứng phối hợp nhanh chóng của toàn nhân loại.

Để chủ động phòng chống bệnh do virus Zika, Bộ Y tế khuyến cáo người dân nên thực hiện các biện pháp sau đây:

- Không hạn chế việc di chuyển của người dân, nhưng người đi từ vùng có dịch bệnh virus Zika nên chủ động theo dõi sức khỏe trong 14 ngày. Nếu có biểu hiện nghi ngờ cần đến ngay cơ sở y tế chủ động khai báo tình hình sức khỏe và tiền sử đi lại để được khám, chẩn đoán và điều trị.

- Người đang sinh sống ở nơi có dịch Zika trở về cần sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục hoặc không quan hệ tình dục với chồng/vợ (bạn tình) trong suốt quá trình người phụ nữ mang thai hoặc dự định có thai, hoặc trong ít nhất 6 tháng để phòng lây truyền Zika qua đường tình dục.

- Người đang sinh sống ở vùng có dịch bệnh do virus Zika cần chủ động theo dõi sức khỏe, nếu có biểu hiện bệnh hãy đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị.

- Đối với phụ nữ có thai tại vùng dịch và đi về từ vùng có dịch nếu có các triệu chứng như sốt, phát ban hoặc các dấu hiệu khác của bệnh cần đến cơ sở y tế để chủ động khai báo về tiền sử đi lại để được khám, tư vấn.

- Phụ nữ mang thai trong 3 tháng đầu, đang sinh sống hoặc đã từng đến vùng có dịch mà có sốt hoặc phát ban và có ít nhất một trong số các triệu chứng đau mỏi cơ/khớp, viêm kết mạc mắt cần được xét nghiệm phát hiện virus Zika.

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận