Tin mới
2
Jung Joon Young ra tù
Ca sĩ Jung Joon Young được trả tự do sau 5 năm ngồi tù vì tội cưỡng dâm, quay lén phụ nữ.
Ảnh

sunwin | sunwin

Jung Joon Young ra tù

Ca sĩ Jung Joon Young được trả tự do sau 5 năm ngồi tù vì tội cưỡng dâm, quay lén phụ nữ.

"Ông bố quốc dân" Hàn Quốc tủi nhục vì xâm hại tình dục đàn em

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-02-26 06:02

Choi Il Hwa là ngôi sao gạo cội tiếp theo vướng vào bê bối xâm hại tình dục. Một diễn viên đang mắc bệnh ung thư đã lên tiếng tố cáo sự thật sau nhiều năm.

Mydaily đưa tin nam diễn viên Choi Il Hwa đã chính thức bị gạch tên khỏi các dự án phim và show truyền hình. Cùng với đó, ông không còn là giảng viên trường Đại học Sejong. Đây là những án phạt tạm thời dành cho ngôi sao màn ảnh Hàn Quốc sau bê bối tấn công tình dục.

"Choi Il Hwa đã nhận lỗi vì hành vi xâm hại tình dục và vì thế đoàn phim buộc phải hủy vai của ông. Chúng tôi luôn nghiêm khắc với những hành vi xâm hại tình dục", đại diện đài MBC chia sẻ trên Nate.

'Ong bo quoc dan' Han Quoc tui nhuc vi xam hai tinh duc dan em hinh anh 1
Choi Il Hwa bị hủy vai và mất vị trí giảng viên sau bê bối.

Cùng lúc, nam diễn viên Choi Il Hwa cúi đầu xin lỗi: "Tôi thành thật xin lỗi, những chuyện xảy ra dù là rất nhỏ nhưng đã tổn thương người khác. Tôi thực sự ân hận và xin lỗi, tôi sẵn sàng đối diện mọi hình phạt".

Ngôi sao truyền hình được ca tụng bởi những vai diễn sạch trên màn ảnh bày tỏ sự hối lỗi với nạn nhân. Ông cho biết đã sống trong sợ hãi và cảm thấy có lỗi khi nói lời xin lỗi quá muộn màng.

Trước đó, một diễn viên giấu tên đã tố cáo là nạn nhân bị Choi Il Hwa cưỡng bức nhiều năm trước. Trả lời phỏng vấn Korea Herald, cô cho biết sự việc xảy ra khi cô mới 24 tuổi, vừa tốt nghiệp và còn tràn đầy nhiệt huyết với ngành sân khấu.

'Ong bo quoc dan' Han Quoc tui nhuc vi xam hai tinh duc dan em hinh anh 2
Ông là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh Hàn Quốc.

"Ông ta nói với tôi về điều chưa được trong diễn xuất. Sau khi chúng tôi uống say, ông ta đã giở trò đồi bại. Đó là chuyện 25 năm trước và tôi thực sự sợ hãi, không thể nói bất kỳ điều gì", cô chia sẻ. Cô kể do quá ám ảnh nên đã không thể tiếp tục trở thành diễn viên ngành sân khấu.

Nói về lý do tiết lộ sự thật sau 25 năm, nạn nhân cho hay: "Tôi bị ung thư vú. Trước khi tôi chết, tôi muốn ông ta phải xin lỗi tôi'.

Choi Il Hwa, sinh năm 1959, là một diễn viên kỳ cựu của Hàn Quốc. Ông được ca tụng là "ông bố quốc dân" bởi những vai diễn người cha mẫu mực trên màn ảnh.

Trong sự nghiệp đóng phim, ông tham gia khoảng 50 phim, tiêu biểu có Cinderella's Stepsister, Cà phê hoàng tử, Thời trang thập niên 70, H.I.T, Dae Mul, Dream High...

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận