Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Nuôi búp bê làm con

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2024-03-28 09:03

Thay vì kết hôn hay làm mẹ, nhiều phụ nữ ở Trung Quốc gia nhập cộng đồng nuôi búp bê làm con vì thấy không phiền phức và tốn kém như nuôi một đứa trẻ.

Xiong Yuelei, một nghiên cứu sinh 31 tuổi đã mua con búp bê đầu tiên khi nghiên cứu xu hướng "nuôi dạy con cái bằng búp bê" ở Trung Quốc. Một năm sau, Xiong đã trở thành thành viên năng nổ của cộng đồng trực tuyến gồm hầu hết là phụ nữ coi búp bê như con đẻ.

Cô đã kết hôn được ba năm, tận dụng mọi cơ hội để khoe "đứa con" Lucine, một tuổi, với mái tóc dài màu xanh nhạt và nụ cười luôn nở trên môi. Cô cho biết ngoại hình của nó được lấy cảm hứng từ một nghệ sĩ nam nổi tiếng, mặc dù Lucine là con gái. Sau khi sở hữu, cô đã chi tiền nâng cấp một bộ xương để Lucine có thể đứng, ngồi nhiều tư thế khác nhau, ví như kiễng chân hoặc nghiêng đầu.

"Tôi đã lắp một bộ xương vì muốn con gái trông dễ thương hơn một chút", cô chia sẻ, đồng thời giải thích nhiều người khác tin rằng việc lắp một bộ xương sẽ khiến nó có "linh hồn".


Người đam mê khoe búp bê tại một sự kiện ở Hàng Châu năm 2020. Ảnh: Sixthtone.

Theo những phát hiện được công bố trên Tạp chí Báo chí và Truyền thông Trung Quốc, sự thỏa mãn của người chơi phần lớn đến từ việc có thể thay đổi kiểu dáng con búp bê và tạo cho chúng những cá tính riêng biệt, chẳng hạn như mặc quần áo và làm đẹp theo một phong cách cụ thể. Và giống như bất kỳ người mẹ hoặc người cha nào, họ rất vui khi "đứa con" của mình nhận được lời khen ngợi.

Đại đa số thành viên trong cộng đồng thường xuyên chia sẻ hình ảnh búp bê của họ là nhân vật chính trong một cảnh hàng ngày, chẳng hạn như ngồi trong quán cà phê, du lịch, hoặc tham gia buổi hòa nhạc. Xiong, người thường đăng ảnh của Lucine cho biết: "Đó là vì muốn mọi người xem những bức ảnh này và tương tác với bạn. Tôi thực sự thích cảm giác đó".

Đối với một số người, việc chụp những bức ảnh đẹp đã trở thành minh chứng cho việc nuôi dạy con cái tốt. Thậm chí, chủ nhân sẽ yêu thích những con búp bê vốn được cộng đồng tương tác nhiều hơn các con còn lại.

Một con búp bê tên Toffee còn có cả "fanclub" trên mạng xã hội Douban. "Tôi nghĩ Toffee rất dễ thương, nhưng tất nhiên sự quyến rũ của nó còn đến từ tất cả những lượt thích và khen ngợi nhận được. Lúc đầu, tôi nghĩ nó chỉ là một con búp bê dễ thương, nhưng những 'bà mẹ' khác đã ban cho nó một linh hồn", một người nói.


Một góc búp bê của Xiong Yuelei.

Những người đam mê thường mua búp bê theo nhóm. Giá thiết kế và sản xuất dao động từ 40 đến 70 tệ mỗi con (150.000 đến gần 300.000 đồng) cho số lượng từ 50 đến 100 con mỗi lần. Một số người còn chọn búp bê làm theo yêu cầu, có giá từ 2.000 đến 3.000 tệ (7-11,5 triệu đồng). Xiong quan sát thấy những người chủ này có xu hướng chú ý hơn đến từng chi tiết, lựa chọn cẩn thận màu da và màu tóc. "Ngay cả sự khác biệt một milimet trong khoảng cách giữa hai mắt cũng quyết định liệu họ có nghĩ con búp bê đó đẹp hay không", cô nói.

Dù được sản xuất hàng loạt hay đặt làm riêng, quần áo vẫn là khoản chi phí lớn nhất. Có những con sở hữu bộ đồ tới cả trăm tệ (350.000 đồng). Chủ sở hữu cũng sử dụng đạo cụ để tạo ra "không gian sống" cho búp bê, với bàn, ghế, máy tính, thảm, cây cối, đồ ăn nhẹ. Một số thậm chí còn thuê các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và thợ trang điểm để chụp chân dung búp bê.

Gần đây, một dịch vụ mới đã xuất hiện để phục vụ cộng đồng này: trường mẫu giáo dành cho búp bê. Trong tài liệu quảng cáo, Trường mẫu giáo Hoa Xuân ở Bắc Kinh hứa sẽ cung cấp sự đồng hành trong giờ chơi và tư vấn tâm lý để các bậc cha mẹ búp bê có thể yên tâm khi biết con mình không cô đơn hay sợ hãi.


Một người trẻ mang búp bê đi chơi với mình. Ảnh: Sixthtone.

Người nuôi búp bê chủ yếu là người trẻ đang học đại học hoặc mới đi làm, phụ nữ độc thân hoặc không sinh con. "Nhiều người được phỏng vấn cho biết họ đang cân nhắc việc không kết hôn và không có con", Xiong nói

Tiến sĩ Huang Weizi, Đại học Khoa học và Công nghệ Ma Cao cho biết thế giới nuôi con búp bê khác với áp lực nuôi con ngoài đời thực. Con búp bê nào cũng mặc đẹp, các bà mẹ khen ngợi nhau và ai cũng cảm thấy hài lòng.

Theo Huang, những phụ nữ trẻ này chủ yếu khao khát được chấp thuận, công nhận và thuộc về. "Chính xác là bởi vì thế hệ này có thể đã lớn lên trong môi trường nuôi dạy con cái quá khắc nghiệt", Huang nói.

Huang cũng nhận thấy rằng những người được phỏng vấn hầu hết đang trong giai đoạn chuyển tiếp và việc nuôi búp bê giảm bớt áp lực cuộc sống, giúp họ không cô đơn. Búp bê đóng vai trò là kho chứa cảm xúc và trở thành con đường để họ kết nối với thế giới bên ngoài.

Tuy nhiên, rất ít người chia sẻ sở thích của mình với cha mẹ hoặc người thân lớn tuổi, vì việc chơi búp bê thay vì chuẩn bị có con có thể bị coi là "điềm xấu". Khi Xiong biết mẹ cô, sống ở một thành phố khác, đang lên kế hoạch bất ngờ đến thăm nhà cô ngay trước Tết Nguyên đán, cô đã dành cả buổi tối để đóng gói những con búp bê và giấu chúng trong tủ quần áo vì sợ mẹ mắng.

Những người sở hữu búp bê này đôi khi cũng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm sự chấp nhận từ xã hội. Vào tháng 10/2023, một người phụ nữ ở Thượng Hải đã yêu cầu một nhà hàng lẩu nổi tiếng có ghế trẻ em cho những con búp bê bông sang trọng của cô vì đây là tiệc mừng sinh nhật của chúng. Khi nhân viên từ chối, người phụ nữ đã đăng câu chuyện lên mạng, khiến vụ việc trở thành chủ đề nóng trên các nền tảng mạng xã hội nước này.

Theo vnExpress.net

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận