Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Nước thải từ bãi rác ồ ạt chảy qua khu dân cư

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2023-11-30 09:11

Nước thải bốc mùi hôi khó chịu từ bãi rác Khánh Sơn chảy vào mương nước hở, đi qua khu dân cư ở quận Liên Chiểu nhiều ngày qua.

Dòng nước khởi phát từ phía tây bãi rác Khánh Sơn trên đường Hoàng Văn Thái, chảy qua mương nước hở giáp đường Bà Nà - Suối Mơ, sau đó qua trạm xử lý nước rỉ rác thoát về khu dân cư Đà Sơn và dọc đường Phạm Thị Lam Anh.


Nước thải chảy ra từ khu vực bãi rác chôn lấp (phủ bạt đen), chiều 28/11. Ảnh: Nguyễn Đông.

Dòng chảy nước rỉ rác dài hàng km xuất hiện hồi đầu tháng 11, ảnh hưởng đời sống của hơn 100 hộ dân tổ 59 và 70, phường Hòa Khánh Nam. Thành phố đã chỉ đạo xử lý nhưng đến ngày 28/11, tình trạng này tiếp diễn dù không mưa lớn.

"Nước đen và bốc mùi hôi xuất hiện cả ngày. Buổi sáng thì hôi và đen đậm màu hơn. Nếu trạm xử lý nước rỉ rác nổ máy hoạt động ban đêm, ban ngày nước thải chảy ra mương càng đen hơn", ông Lưu Chín, 73 tuổi, nhà ở cạnh Cống Sụp bắc qua mương nước, nói.

Ông Chín cho biết mua nhà gần mương hở sinh sống 3 năm nay và "hầu như ngày mô cũng thấy nước đen hôi". Mỗi khi người dân phản ánh thì nhân viên môi trường đem hóa chất đến rải xuống mương, nước trong và đỡ mùi hôi hơn, nhưng chỉ một thời gian ngắn lại tiếp tục ô nhiễm.


Người dân vội vã chạy xe máy qua Cống Sụp, khi dòng nước đen thường xuyên bốc mùi hôi khó chịu. Ảnh: Nguyễn Đông.

Còn ông Trương Trọng Tuấn, tổ 70, cho hay nước thải từ bãi rác chảy ra kênh hở để thoát về kênh Đa Cô, trước khi về trạm xử lý Phú Lộc và xả ra biển. Sự việc đã diễn ra hơn chục năm nay, mỗi khi trời mưa hoặc sau 20h thì mùi hôi càng nặng hơn.

"Người dân gánh đủ thứ ô nhiễm, từ nước thải của bãi rác đến bụi bặm, tiếng ồn từ mỏ đá Đà Sơn", ông Tuấn nói, cho biết những khi mưa to, lũ từ thượng nguồn đổ về, cùng với nước thải ở bãi rác chảy qua kênh, gây chia cắt cả khu dân cư bên này Cống Sụp. Khi đó, trẻ phải nghỉ học, người lớn đi chợ phải vòng qua mỏ đá.

Xuôi theo kênh hở về đường Phạm Thị Lam Anh, nhiều hộ dân dù cách bãi rác hơn một km nhưng vẫn không thoát khỏi mùi hôi theo dòng nước bốc lên. "Tôi ở trong nhà nhưng hầu như lúc nào cũng phải đeo khẩu trang", anh Võ Như Hoài Quốc, 44 tuổi, trú tổ 70, nói.

Trước đó từ ngày 20/10, UBND TP Đà Nẵng đã có công văn giao UBND quận Liên Chiểu phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, xử lý vi phạm liên quan việc xả thải nước rỉ rác chưa qua xử lý ra môi trường tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn.

Thành phố cũng giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dụng hạ tầng và phát triển đô thị phối hợp đơn vị vận hành kiểm tra, rà soát quy trình vận hành bãi chôn lấp, đảm bảo tách triệt để nước mưa; vận hành trạm bơm và các hệ thống xử lý nước rỉ rác để thu gom toàn bộ lượng nước rỉ phát sinh, xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả thải ra môi trường.


Một người dân tổ 59 phường Hòa Khánh Nam tự xây bờ kè bên kênh nước đen, do những trận mưa lớn vừa qua nước lũ gây sạt lở. Ảnh: Nguyễn Đông.

Lý giải tình trạng nước rỉ rác chảy ra mương, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị (trực thuộc UBND TP Đà Nẵng), cho biết nguyên nhân chính là cao trình của hộc rác số 6 vừa đi vào vận hành còn chênh lệch với các hộc còn lại đã dừng hoạt động nên chưa thể phủ bạt.

Khe hở tại khu vực này tích tụ nhiều nước mưa rồi chảy vào hệ thống, dẫn đến lượng nước về trạm xử lý tăng đột biến. Thêm vào đó, nhiều vị trí bãi rác đã phủ bạt có hiện tượng xẹp xuống do rác bên dưới phân hủy, tạo thành nhưng lỗ sụp lòng chảo. Lâu dần bạt bị thủng nên nước mưa chảy vào các hộc rác và về khu vực trạm xử lý.

Về đợt ô nhiễm nước ngày 28/11, ông Nguyễn Đăng Huy, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, cho biết nguồn nước thải chảy ra khu dân cư được xác định xuất phát từ trong bãi rác Khánh Sơn nhưng "rỉ ra từ khu vực nào thì chưa tìm được" để xử lý đơn vị vi phạm.

Ngày 29/11, Chi cục Bảo vệ môi trường (thuộc Sở Tài Nguyên và Môi trường) đã cho nhân viên kiểm tra thực tế, lấy mẫu nước để tìm nguyên nhân. Nước thải đã bớt màu đen và mùi hôi so với những ngày trước.


Nước thải từ bãi rác Khánh Sơn chảy qua khu dân cư, ngày 28/11. Video: Nguyễn Đông.

Mỗi ngày, Đà Nẵng thu gom rác thải sinh hoạt từ 1.800 đến 2.500 tấn, nhưng chỉ có một bãi rác Khánh Sơn xử lý bằng phương pháp chôn lấp cạnh tuyến đường lên khu du lịch Bà Nà. Khu vực này có một nhà máy chuyên xử lý nước rỉ rác, công suất 1.750 m3 một ngày đêm.

Theo vnExpress.net

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận