Tin mới
1
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng
Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương
3
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng
Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
4
Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích
Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích

Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng

Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương

Nước biển ở Hà Tĩnh đổi màu do thủy triều đỏ

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2024-03-27 10:03

Nước biển ở thị trấn Thiên Cầm và xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên đổi màu đỏ do hiện tượng tảo nở hoa, hay còn gọi là thủy triều đỏ.

Theo báo cáo của Sở Tài Nguyên và Môi trường Hà Tĩnh, thủy triều đỏ bùng phát do tảo Noctiluca scintillans ở mật độ cao. Hiện tượng này xuất hiện ở các vùng biển, nhất là eo biển, gần cửa sông, cảng biển. "Tảo nở hoa thường xuất hiện trong 3-7 ngày, thường vào tháng 3-4, sau đợt rét. Khi trời ấm, có ánh nắng, tảo tự biến mất", báo cáo nêu.


Nước biển đổi màu đỏ tại thị trấn Thiên Cầm và xã Cẩm Nhượng, ngày 25/3.

Lãnh đạo Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Hà Tĩnh cho biết cán bộ chuyên môn đã đo nồng độ pH, nhu cầu oxy hòa tan tại hiện trường; phân tích tại phòng thí nghiệm những thông số ảnh hưởng đến sức khỏe con người, môi trường dưới nước, đời sống sinh thái và thủy sinh, các hợp chất hữu cơ, kim loại nặng. Kết quả cho thấy "các chỉ số nằm trong giới hạn cho phép".

"Đây là hiện tượng bình thường, không ảnh hưởng đến việc ra khơi đánh bắt hải sản của ngư dân. Hiện nước biển trong xanh trở lại, do vậy không ảnh hưởng đến tắm biển hay sử dụng hải sản ở vùng biển này", vị lãnh đạo nói, cho biết sẽ theo dõi chất lượng nước biển ở huyện Cẩm Xuyên, bố trí thêm cán bộ lấy mẫu giám sát.

Trước đó ngày 23/5, tại thị trấn Thiên Cầm và xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, dải nước biển dài gần 3 km, rộng khoảng 100 m từ bờ trở ra chuyển màu đỏ đậm. Đến chiều 23/5 nước nhạt dần, tối cùng ngày đã chuyển màu xanh.


Nước đổi màu đỏ tại eo biển dài gần 3 km ở thị trấn Thiên Cầm và xã Cẩm Nhượng, ngày 25/3. Ảnh: Đức Hùng.

Thủy triều đỏ, hay còn gọi là tảo nở hoa, là hiện tượng quá nhiều tảo sinh sản, không liên quan đến chuyển động của thủy triều. Tảo ở cửa sông, biển, hoặc nước ngọt tích tụ thường khiến mặt nước đục hoặc chuyển màu, có thể tím, hồng, xanh hoặc đỏ.

Hồi tháng 10/2023, nước biển ở khu vực cầu Cửa Nhượng, giáp ranh xã Cẩm Lĩnh và Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên bị chia thành hai màu vàng đục và xám. Cơ quan chuyên môn lấy mẫu kiểm tra, xác định do tảo biển gây ra.

Theo vnExpress.net

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận