Tin mới
4
Cháy rừng ở An Giang, có cả tiếng nổ lớn
Ngọn lửa bất ngờ bốc cháy tại khu vực núi Cô Tô (thuộc xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, An Giang). Lực lượng tham gia chữa cháy đang nỗ lực khống chế, ngăn lửa lây lan.
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Cháy rừng ở An Giang, có cả tiếng nổ lớn

Ngọn lửa bất ngờ bốc cháy tại khu vực núi Cô Tô (thuộc xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, An Giang). Lực lượng tham gia chữa cháy đang nỗ lực khống chế, ngăn lửa lây lan.

Núi Everest như 'bãi chiến trường' sau động đất, lở tuyết

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-04-26 03:04

Dư chấn động đất ở Nepal đã gây ra trận lở tuyết khủng khiếp ở đỉnh Everest khiến ít nhất 17 người thiệt mạng trong đó có giám đốc điều hành Google X.

a
Trận lở tuyết kinh hoàng xảy ra ở đỉnh Everest sau trận động đất mạnh 7,9 độ Richter ở Nepal. Theo các nhân chứng, thời điểm xảy ra thảm họa, khoảng 500 lều của người leo núi đang cắm trại xung quang khu vực. AP dẫn lời nhà chức trách địa phương cho biết số người chết vì lở tuyết lên đến 17 và 61 người khác bị thương. Ảnh: CNN

z
Lều của những người leo núi tan hoang sau trận lở tuyết. Nima Namgyal, một hướng dẫn viên leo núi, nói với CNN rằng ông nhìn thấy ít nhất 14 thi thể. Ông cho biết, những người chết mang nhiều quốc tịch khác nhau. Họ đến đây với niềm đam mê chinh phục "nóc nhà thế giới". Ảnh: AP

a
Các nhân chứng cho biết, đây là trận lở tuyết lớn nhất từng xảy ra trên dãy Everest. Khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất là vùng cắm trại phía trên, trong khi khu phía dưới gần như an toàn. Lở tuyết xuất hiện ở ngọn Pumori, một đỉnh gần Everest, trút xuống hàng tấn băng và đá cùng bụi không khí. Ảnh: AP

Núi Everest như 'bãi chiến trường' sau động đất, lở tuyết
Carsten Lillelund Pedersen, một trong những người may mắn thoát nạn viết trên Facebook: "Trận lở tuyết rất lớn quét qua khu vực cắm trại". Ông chia sẻ đã sống sót nhờ nấp phía sau một tảng đá. Ảnh: AP

a
Tảng đá, nơi Pedersen nấp và may mắn thoát nạn. Các quan chức Nepal ước tích, khoảng 1.000 người leo núi đang có mặt ở nóc nhà thế giới thời điểm xảy ra thảm họa. Ảnh: Daily Mail

a
Rất nhiều nạn nhân đang bị chôn vùi dưới lớp tuyết dày. Alex Gavan, một người leo núi lo lắng, nếu công tác cứu hộ không được triển khai kịp thời, số người chết có thể nhiều hơn. Ảnh: Daily Mail

a
Trong số các nạn nhân thiệt mạng có Dan Fredinburg, 33 tuổi, giám đốc điều hành Google X, một phòng nghiên công nghệ bí mật của Google. Ông cùng các cộng sự đang chinh phục đỉnh Everest để lấy tư liệu hình ảnh cho dự án Google Adventurer. Ảnh: Facebook

Núi Everest như 'bãi chiến trường' sau động đất, lở tuyết
Nhân viên cứu hộ và người leo núi đưa những người bị thương ra khỏi hiện trường. Ảnh: AP

a
Các hướng dẫn viên và người leo lúi đã lập một trại dã chiến để sơ cứu cho những người bị thương. Do điều kiện thời tiết ở đây rất khắc nghiệt nên những người bị thương khó cầm cự lâu nếu không được sơ tán kịp thời. Ảnh: Daily Mail

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận