Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Cá chết la liệt trên sông Mã

Hàng loạt bè cá nuôi lồng và tôm cá tự nhiên trên sông Mã đoạn qua huyện Bá Thước chết hàng loạt, nghi do nguồn nước bị ô nhiễm
Động đất ở Tuyên Quang

Tuyên Quang xuất hiện động đất 4 độ ở vị trí nằm trên đứt gãy sông Lô, tâm chấn tại huyện Hàm Yên, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km

Những vụ án 'phụ tình thân, lừa tiền, cuỗm tài sản'

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2023-11-05 10:11

Khá nhiều vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản có yếu tố xuất phát từ tình thân, mối quan hệ quen biết. Kết cục với người phụ tình thân, lừa tiền, cuỗm tài sản rồi vướng vòng lao lý.

Tin con dâu, bố chồng mất nhiều tỷ đồng

Mới đây, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Trúc My (SN 1998, ngụ huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.


Bị can Trần Thị Trúc My. Ảnh CACC.

Công an xác định, vào tháng 2/2022, Trần Thị Trúc My tổ chức đám cưới với anh H.V.L. (SN 1992, ngụ huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông). Sau đó, My nói với chồng và bố chồng là ông H.X.L. rằng mình đang kinh doanh bất động sản ở các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và TP.HCM.

My hỏi ông L. có thể vay mượn giúp để làm ăn, kiếm lời. Khi nào chốt xong sẽ trả đầy đủ. Tin lời con dâu, trong thời gian từ tháng 2/2022 tới tháng 3/2023, ông L. đã nhiều lần chuyển cho My với tổng số tiền hơn 5,1 tỷ đồng.

Không chỉ có vậy, ông L. còn nhờ những người thân đang sinh sống ở Đắk Lắk cho My mượn số tiền lớn.

Tại cơ quan điều tra, My khai nhận tổng số tiền chiếm đoạt của chồng, bố chồng và người quen lên tới gần 17 tỷ đồng.

Lừa anh em bên vợ chiếm đoạt tài sản

Cũng như Trần Thị Trúc My, đối tượng Lê Hoàng Vũ (sinh năm 1985, ở huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) lợi dụng sự tin tưởng của gia đình anh N.Đ.H.T. (trú tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), là anh em bà con bên vợ Vũ, giao tiền cho Vũ để mua 7 nền nhà. Gia đình anh T. còn giao cho hai vợ chồng Vũ đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, người này đã dùng dùng thủ đoạn gian dối làm giả hợp đồng mua bán đất rồi tự ký và ghi tên người khác vào hợp đồng.


Bị can Lê Hoàng Vũ. Ảnh CACC.

Không chỉ vậy, Vũ còn thông tin giả làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để xin cấp lại lần 2 nhưng không cho gia đình anh T. biết. Sau đó, người này đem bán 7 nền nhà cho người khác chiếm đoạt tổng số tiền trên 3,9 tỷ đồng.

Có tiền, Vũ sử dụng để chơi chứng khoán và tiêu xài cá nhân. Sau đó, anh T làm đơn tố giác hành vi của Vũ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang.

Ngày 17/8, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Lê Hoàng Vũ để tiếp tục điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo vietnamnet.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận