Tin mới
4
Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
5
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7
Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.
Ảnh
'Lật mặt 7' lộ diện dàn diễn viên khủng
Chiều ngày 08/12/2023 tại Chloe Gallery, ekip “Lật mặt 7” đã có buổi ra mắt dàn diễn viên phim. Với tổng số xấp xỉ 50 diễn viên, “Lật mặt 7” cũng là dự án đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của thương hiệu.

sunwin | sunwin

Những tiết lộ thú vị về Ruhana Khanna - "góa phụ nhí" xinh đẹp & tài năng của màn ảnh Hollywood

Đăng bởi Thế Giới Sao | 2017-02-07 04:02

Cùng với nạn tảo hôn vẫn bám rễ sâu trong tiềm thức người dân thì việc những cô bé lên 9, 10 sớm trở thành góa phụ không còn quá xa lạ tại Ấn Độ. Cuộc sống của các góa phụ sau cái chết của chồng là chuỗi ngày ẩn dật, bi thương, mất đi quyền được đối xử bình đẳng...  Tất cả những bi kịch chốn trần gian ấy đã được cô bé Ruhana Khanna tái hiện một cách chân thực qua cuộc đời của Gangaa đáng thương trong bộ phim “Góa phụ nhí”. Lối diễn xuất thần, Ruhana Khanna đã lấy đi nước mắt của hàng triệu khán giả màn ảnh nhỏ trên khắp thế giới qua câu chuyện về chính cuộc đời của những góa phụ Ấn Độ.

Bắt đầu sự nghiệp và đạt thành tựu cao ở tuổi lên 4

Sinh năm 2008, trước khi bén duyên diễn xuất, Ruhana Khanna từng được nhiều nhà thiết kế thời trang chọn làm mẫu nhí cho các mẫu thiết kế mới nhất của mình, bên cạnh đó, cô bé còn xuất hiện trong nhiều quảng cáo của Stock Images Bank, Images Bazaar, Visual Stocks, làm người mẫu cho Celebs Magazine... và được nhiều người yêu mến bởi vẻ ngoài đáng yêu, xinh đẹp. Năm 2013, khi còn theo học tại trường mẫu giáo, Ruhana Khanna đã đạt danh hiệu “Miss Global Kids” tại cuộc thi “Global Kids Fashion Show”. Đây cũng là cột mốc đánh dấu sự nghiệp diễn xuất, người mẫu của cô bé sau này.

Trở thành bậc thầy về kỹ năng quấn sari truyền thống ở tuổi lên 6

Không chỉ là trang phục truyền thống được yêu thích của phụ nữ Ấn Độ, Sari cũng là trang phục gắn bó với cô bé Ruhana Khanna trong bộ phim “Góa phụ nhí”. Để có được bộ Sari truyền thống, người mặc phải sử dụng 1 mảnh vải đơn có kích thước từ 4-9m và một mảnh vải rộng khoảng 1m quấn quanh cơ thể theo nhiều phong cách khác nhau, điều này đòi hỏi người mặc phải thật khéo léo, đảm đang. Và với mỗi cô bé diện trên người những bộ Sari truyền thống, nhiều người sẽ tự nhủ rằng mẹ cô bé chắc hẳn phải là một người chu đáo khi luôn quấn cho cô những bộ trang phục thật chỉn chu. Thế nhưng ít ai biết rằng, dù mới ở tuổi lên 6 nhưng Ruhana Khanna lại không cần bất cứ một sự trợ giúp nào. Cô bé đã tự quấn Sari một cách nhuần nhuyễn, chuyên nghiệp và hoàn hảo. Trái ngược với những cô bé cùng trang lứa luôn cảm thấy gò bó khi diện Sari, Ruhana luôn biết cách điều khiển và làm chủ bộ trang phục của mình, thậm chí cô bé còn có thể vừa mặc sari vừa chơi đá banh, nhảy vòng trong những giờ nghỉ giải lao giữa các buổi quay. 

Vẫn “cuồng” thần tượng như bao đứa trẻ khác

Mặc dù thành công và nổi tiếng từ rất sớm, và được xem như là một thần đồng vì rất thông minh, nhưng Ruhana vẫn có tình yêu và say mê với thần tượng của mình như bao đứa trẻ khác. Cô bé thậm chí còn bỏ ngang giờ quay để chạy đến gặp Angoori Tiwari- thần tượng của mình trong series hài “Bhabhi Ji Ghar Par Hain” khi Angoori ghi hình cùng địa điểm với cô bé.

 Rất hạnh phúc khi được đóng vai Gangaa nhưng ghét phải khóc vì vai diễn

Mặc dù rất hạnh phúc khi được đóng vai Gangaa và luôn chinh phục được khán giả với vẻ đẹp hồn nhiên và đôi mắt thiên thần trong sáng cũng như tính cách ngây thơ, nhiệt tình và niềm đam mê vô cùng tận đối với cuộc sống của góa phụ nhí, nhưng Ruhana chia sẻ, cô bé rất ghét phải đóng những cảnh khóc vì nó khiến cô luôn buồn và cảm thương cho nhân vật. Thậm chí sau mỗi lần diễn cảnh khóc lóc, vai diễn bị “ám” vài cuộc sống của cô bé một thời gian dài sau khi kết cảnh.  

Khẳng định vị trí ngôi sao với vai chính đầu tay

Năm 2015, Ruhana Khanna đánh dấu sự nghiệp diễn xuất với vai nữ chính trong bộ phim “Góa phụ nhí”- phim kể về cuộc đời nhiều biến động của Ganga- cô bé 9 tuổi đã trở thành góa phụ ngay trong chính ngày cưới của mình, khi chồng và cha cô bị giết trong một cuộc bạo động ở Varanasi bên bờ sông Hằng. Vì mất chồng, Ganga bị xa lánh, trở thành người thừa trong gia đình nhà chồng, bị đẩy vào ngôi nhà tồi tàn và sống một cuộc sống khổ cực: không được mặc quần áo đẹp, không được tham gia các hoạt động vui chơi, không được tận hưởng những niềm vui trần tục, không được giao lưu với thế giới bên ngoài... mà thay vào đó là phải mặc áo choàng dài trắng (một hình thức để tang theo đạo Hindu) và mỗi ngày trôi qua phải cầu nguyện cho gia đình người chết... Những hủ tục, quan điểm xưa cũ buộc Ganga phải tự đứng lên và đương đầu với định kiến để bảo vệ bản thân... Với lối diễn chân thực, tự nhiên cùng vẻ ngoài đáng yêu, đôi mắt to tròn trong veo, Ruhana Khanna nhanh chóng chiếm được tình cảm của khán giả. Vai diễn đã mang về cho cô bé danh hiệu “Best Child Actress” của giải thưởng “Indian Telly Awards 2015” và series truyền hình mới nhất của Hãng Sphere Origins cũng được vinh danh “Best Programme with a Social Message” tại giải thưởng này.

Đón xem “Góa phụ nhí”- siêu phẩm truyền hình mới nhất của nhà sản xuất “Cô dâu 8 tuổi” và tái ngộ dàn diễn viên ngôi sao của màn ảnh Bollywood: Roop Durgapal, Sushmita Mukherjee, Suman Shashi Kant, Mohit Abrol, Aditi Sharma, Vishal Vashishtha, Puja Sharma, Ruhana Khanna, Hiten Tejwani, Gungun Uprari, Abhishek Tiwari... sẽ lần đầu tiên được ra mắt khán giả Việt Nam trên sóng TodayTV, lúc 20h00 mỗi ngày từ 12/02/2017.

ĐÔI NÉT VỀ “GÓA PHỤ NHÍ”- SIÊU PHẨM TRUYỀN HÌNH MỚI NHẤT CỦA NHÀ SẢN XUẤT “CÔ DÂU 8 TUỔI”

Lấy bối cảnh tại Ấn Độ, Góa phụ nhí là bộ phim tiên phong lột tả cuộc sống như địa ngục của những góa phụ tại Ấn Độ, mà trung tâm câu chuyện là Ganga- cô gái với ý chí kiên cường, tinh thần bất khuất, sẵn sàng đối đầu với những định kiến xã hội để tự đứng lên bảo vệ bản thân và giành lấy hạnh phúc cho mình. Từ bờ Sông Hằng cho đến con đường hẹp quanh co tại Varanasi, câu chuyện về Ganga đã được vẽ lên như một bức tranh quyến rũ lòng người.

Câu chuyện phim được mở đầu bằng một vấn đề nhạy cảm: tảo hôn, góa phụ và những phong tục cổ hủ vẫn đang còn tồn tại cho đến tận hôm nay tại đất nước Ấn Độ- nơi mà người góa phụ không được là chính mình. Góa phụ nhí là cuộc hành trình của Ganga- cô bé 9 tuổi đã trở thành góa phụ ngay trong chính ngày cưới của mình, khi chồng và cha cô bị giết trong một cuộc bạo động ở Varanasi bên bờ sông Hằng. Vì mất chồng, Ganga bị xa lánh, trở thành người thừa trong gia đình nhà chồng, bị đẩy vào ngôi nhà tồi tàn và sống một cuộc sống khổ cực: không được mặc quần áo đẹp, không được tham gia các hoạt động vui chơi, không được tận hưởng những niềm vui trần tục, không được giao lưu với thế giới bên ngoài... mà thay vào đó là phải mặc áo choàng dài trắng (một hình thức để tang theo đạo Hindu) và mỗi ngày trôi qua phải cầu nguyện cho gia đình người chết... Những hủ tục, quan điểm xưa cũ buộc Ganga phải tự đứng lên và đương đầu với định kiến để bảo vệ bản thân. Cô đã phải đơn lẻ bước đi trên con đường của mình để giành lấy hạnh phúc cho chính cuộc đời cô đang sống- khi mà tất thảy mọi người đều xem cô là điềm gở của xã hội. 

Chia sẻ về vai diễn đầu tay của mình, nữ diễn viên Aditi Sharma- người đảm nhận vai Ganga nói rằng: “Tôi cảm nhận được sự gần gũi của Ganga- vai diễn truyền hình đầu tay của tôi với chính mình. Nội dung chuyện phim đã thật sự cuốn hút tôi, không những vậy, cô bé Ruhana Khanna cũng đã thể hiện rất thành công và ghi dấu ấn đặc biệt với khán giả qua vai diễn Ganga ngày bé, bởi vậy, tôi cảm thấy bản thân mình phải thật sự có trách nhiệm trong việc thể hiện cảm xúc trong chặng đời tiếp theo của cô bé. Góa phụ nhí đã nói lên một sự thật chưa bao giờ được nhắc đến và tôi thật sự hứng thú khi được là một phần của bộ phim”.

Với câu chuyện được xây dựng trên thực tế, phản ánh một cách chân thực và sâu sắc về tảo hôn và góa phụ- 2 trong số những vấn nạn vẫn đang còn rất nhức nhối trong xã hội Ấn Độ hiện đại, Góa phụ nhí đã tạo ra cuộc cách mạng thật sự về bình đẳng giới, có sức lan tỏa mạnh mẽ và gặt gái thành công vang dội khi phát sóng rộng rãi. Đây cũng là bộ phim hiếm hoi của màn ảnh nhỏ Ấn Độ được phát sóng tại Anh Quốc.

Góa phụ nhí là series truyền hình mới nhất của hãng Sphere Origins và với sự lao động nghiêm túc cùng thông điệp nhân văn mà nội dung bộ phim hướng đến, Góa phụ nhí đã được vinh danh Best Programme with a Social Message và Ruhana Khanna- diễn viên nhí đảm nhận vai Gangaa cũng nhận được giải Best Child Actress tại Giải thưởng Indian Telly Awards 2015.

Duy England

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận