Tin mới
4
Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
5
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7
Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.
Ảnh
'Lật mặt 7' lộ diện dàn diễn viên khủng
Chiều ngày 08/12/2023 tại Chloe Gallery, ekip “Lật mặt 7” đã có buổi ra mắt dàn diễn viên phim. Với tổng số xấp xỉ 50 diễn viên, “Lật mặt 7” cũng là dự án đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của thương hiệu.

sunwin | sunwin

Trong 'Khát Vọng Ngày Mai' NSND Trịnh Kim Chi vào vai bà nội Đào Vân Anh

Đăng bởi Thế Giới Sao | 2024-01-03 06:01

Sân khấu Kịch Trịnh Kim Chi Dàn dựng và biểu diễn vở 'Khát Vọng Ngày Mai' do Liên Hiệp Các Hội Văn Học Nghệ Thuật TP HCM đầu tư. 

Diễn viên Đào Vân Anh tham gia vở diễn vơi vai Bình, là cháu nội của Má 7 do NSND Trịnh Kim Chi thủ vai. Bình là người Mỹ gốc Việt là kỹ sư cầu đường bay vạn dăm trở về Việt Nam để tìm tung tích hài cốt cha mình… giữa Sài Gòn đông đúc náo nhiệt được anh xe ôm nhiệt tình giúp đỡ… cô đi khắp nghĩa trang gặp được bà nội tìm được hài cốt cha và được sống lại những năm tháng chiến đấu oanh liệt của cha ông… và hơn hết, cô biết cha mình không phải kẻ phản bội quê hương. 

Đào Vân Anh và NSND Trịnh Kim Chi trong vở 'Khát Vọng Ngày Mai'

Bước sang đầu năm mới 2024, Sân khấu Kịch Trịnh Kim Chi tiếp tục dàn dựng và biểu diễn vở ‘Khát vọng ngày mai’ của tác giả Trần Văn Hưng, đạo diễn NSND Trần Minh Ngọc, cố vấn nghệ thuật NSND Trần Ngọc Giàu, đạo diễn hình ảnh Xuân Phước, trợ lý đạo diễn NSND Trịnh Kim Chi, âm nhạc NSND Hồ Văn Thành, thiết kế sân khấu Hồng Vân...

Với hình tượng người Mẹ Việt Nam Anh hùng của NSND Trịnh Kim Chi

Vở kịch ‘Khát vọng ngày mai’ vừa được công diễn tại sân khấu Nhà Thiếu Nhi TP.HCM. Với gần 50 diễn viên tham gia diễn xuất lần này đã tạo nên một vở kịch vô cùng hoành tráng, mãn nhãn, thu hút giới mộ điệu trong đêm biểu diễn nghệ thuật.

Diễn viên Đào Vân Anh vào vai Bình là cháu nội của NSND Trịnh Kim Chi

Vở diễn này được Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thành phố quyết định đầu tư dàn dựng. Với nội dung nói về khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền Nhân dân Thành phố sau gần 50 năm Giải phóng, đặc biệt là sự phát triển này nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của Nhân dân Thành phố luôn hướng về tương lai với những hoài bão “vươn lên tầng cao mới”.

Diễn viên Trung Dũng

Ca sĩ Nam Cường tham gia vở diễn vai Sang trong ‘Khát vọng ngày mai’

‘Khát vọng ngày mai’ quy tụ dàn diễn viên kỳ cựu góp mặt như: NSND Trịnh Kim Chi vai Má 7, Đào Vân Anh vai Bình, Trung Dũng vai Nghĩa,Phương Bình vai Ba Thiệt, Trọng Hiếu vai Tư Lê, Nam Cường vai Sang, Phan Thành Vinh vai Hai Hòa,Thụy Mười vai Bà 6, ca sĩ Kyo York vai Roberb, Như Thùy vai Ngọc, Minh Châu vai Bà Kim, Duy Minh vai Shyto.

NSND Trịnh Kim Chi tiếp tục gây ấn tượng với vai Má 7. Vào vai người Mẹ Việt Nam Anh hùng với khuôn mặt già nua trên 70 tuổi nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp hiền lành, chịu thương chịu khó của người phụ nữ Việt Nam. Đây cũng là vai diễn đầu tiên chị vào vai người phụ nữ lớn tuổi,một vai lấy khá nhiều nước mắt của khán giả khi kết hợp diễn xuất với diễn viên Đào Vân Anh vai Bình,Cháu Nội của Má Bảy. Bình đại diện cho lớp trẻ nhiều sáng tạo nhiều quyết tâm để thực hiện ước vọng của những người đi trước về một Thành Phố Văn Minh Hiện Đại.

Một cảnh diễn đầy ấn tượng trong ‘Khát vọng ngày mai’

Vai diễn Má 7 của Kim Chi là nhân vật đại diện cho những người dân sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ tự do, độc lập và ngay trong thời bình, khi tuyến Metro được xây dựng đi ngang căn nhà, Má 7 đã chấp nhận di dời, chỉ xin bứng gốc vú sữa mà thời chiến tranh, những quả ngọt trên cành đã từng giúp các chiến sĩ cách mạng vượt qua cơn đói khi bà che giấu họ dưới căn hầm bí mật của gia đình.

NSND Trịnh Kim Chi, NSND Trần Minh Ngọc và đạo diễn Xuân Phước

Trên 50 diễn viên tham gia trong vở diễn của Sân khấu Trịnh Kim Chi ‘Khát vọng ngày mai’ 

NSND Trịnh Kim Chi chia sẻ cảm xúc của mình khi tham gia vai diễn: ‘Rất xúc động được vào vai Má 7, đây cũng là hình tượng được mọi người kính trọng, ví thế khi đảm nhận vai diễn này, Chi đã cố gắng nỗ lực hết mình với nhân vật, với vở diễn.Tôi rất vinh dự khi được Liên hiệp Các hội Văn học – nghệ thuật TP.HCM và Hội Sân khấu Tp.HCM tín nhiệm giao trọng trách cho Sân khấu TKC thực hiện vở kịch này.

Thế Anh

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận