Tin mới
2
Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
3
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7
Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.
4
Các con của vợ chồng Lý Hải Minh Hải bất ngờ xuất hiện trong trailer Lật Mặt 7
Hành trình 9 năm của "Lật Mặt" được đánh dấu bằng sự ra mắt của tác phẩm mới nhất mang tên Lật Mặt 7: Một Điều Ước. Ra mắt màn ảnh rộng vào dịp Lễ 30.04.2024, bộ phim hứa hẹn đem đến luồng gió mới cho cả thương hiệu khi kể một câu chuyện tình cảm gia đình mang đậm dấu ấn cá nhân từ đạo diễn tài ba Lý Hải. Trailer mới “trình làng” như cuốn băng tua nhanh những lát cắt cuộc đời của mỗi thành viên trong gia đình bà Hai.
5
Gia đình Lý Hải - Minh Hà được thể hiện trọn vẹn trong Lật Mặt 7
Thời điểm hiện tại sự trở lại của Lý Hải với Lật Mặt 7: Một Điều Ước đang rất được trông chờ. Bên cạnh phần cốt truyện hiếm hoi hướng đến yếu tố tình thân và sự đong đầy cảm xúc, Lật Mặt 7: Một Điều Ước còn đánh dấu lần đầu tiên cả 4 bé nhà Lý Hải - Minh Hà là Rio, Cherry, Sunny và Mio đều góp mặt trong dự án.
Ảnh
'Lật mặt 7' lộ diện dàn diễn viên khủng
Chiều ngày 08/12/2023 tại Chloe Gallery, ekip “Lật mặt 7” đã có buổi ra mắt dàn diễn viên phim. Với tổng số xấp xỉ 50 diễn viên, “Lật mặt 7” cũng là dự án đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của thương hiệu.

sunwin | sunwin

Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7

Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.

“Góa phụ nhí” lập kỷ lục khán giả theo dõi sau 2 ngày phát sóng

Đăng bởi Thế Giới Sao | 2017-02-20 06:02

Bên cạnh câu chuyện về tảo hôn, bi kịch cuộc đời của góa phụ Ấn Độ thì vẻ đáng yêu như thiên thần của “góa phụ nhí” Gangaa là chất xúc tác giúp bộ phim càng hấp dẫn hơn. Chỉ sau vài ngày ra mắt, bộ phim “Góa phụ nhí” đã tạo nên cơn sốt và thu hút nhiều tranh luận trên các diễn đàn.

Khai thác đề tài nhạy cảm của xã hội Ấn Độ là tảo hôn, góa phụ, bên cạnh những tiếng cười và sự hồn nhiên trẻ thơ, phim còn lột tả và đề cập một cách chân thực về những góc khuất đớn đau chốn “địa ngục trần gian” của những phận đời phụ nữ chẳng may mất chồng. Thông điệp nhân văn, nội dung sâu sắc và cùng với sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên tài năng, xinh đẹp của màn ảnh Bollywood, “Góa phụ nhí” đã được tôn vinh “Chương trình mang thông điệp xã hội xuất sắc nhất” tại Giải thưởng “Indian Telly Awards 2015”. Mới đây, bộ phim cũng đã được ra mắt khán giả Việt Nam trên kênh TodayTV vào lúc 20h00 mỗi ngày và điều bất ngờ là chỉ sau 2 tập đầu tiên được lên sóng, bộ phim đã lập tức lọt “Top 20 chương trình có thị phần khán giả cao nhất khung giờ Vàng” tại Tp.Hồ Chí Minh và Hà Nội, và “Góa phụ nhí” cũng trở thành từ khóa được tìm kiếm của rất nhiều khán giả. Một cuộc khảo sát nhỏ trên công cụ tìm kiếm trực tuyến Google, khi gõ từ khóa “góa phụ nhí” đã có khoảng 332.000 kết quả hiện ra chỉ sau 0,36 giây tìm kiếm. 

Có thể nói, cách khai thác câu chuyện có thật về những vấn nạn vẫn đang còn tồn tại trong xã hội Ấn Độ, nhà sản xuất “Cô dâu 8 tuổi” lại một lần nữa làm dấy lên làn sóng tranh luận của các “mọt phim” Ấn. Bởi trước đây, Sphere Origins cũng đã quá thành công khi tiên phong khai thác câu chuyện tảo hôn và những hệ lụy của vấn nạn này trong câu chuyện phim “Cô dâu 8 tuổi”. Bởi thế, ở “Góa phụ nhí”, chuyện đời của một góa phụ 9 tuổi cũng thực sự khiến người xem phải cảm thán. Ngay sau khi xem tập đầu tiên của bộ phim, khán giả Trang Mai Phạm không giấu được xúc động: “Hôm qua coi tập cuối Cô dâu 8 tuổi rưng rưng mà phải trốn ra chỗ khác khóc. Nay coi Góa phụ nhí nhìn bé nó ngây thơ mà chạnh lòng”. Cùng cảm xúc, chị Thanh Hoa- một khán giả tại Tp.Hồ Chí Minh chia sẻ: “Thương cô bé Gangaa quá đi, tuổi còn nhỏ mà đã phải chịu cảnh trở thành góa phụ rồi, mới coi có mấy tập thôi mà khóc quá chừng rồi”.

Nếu những ai đã trót yêu mến một Anandi trẻ con, hồn nhiên trong “Cô dâu 8 tuổi” thì sang “Góa phụ nhí”, bản lĩnh mạnh mẽ, kiên cường lại được thể hiện một cách sắc nét qua lối diễn xuất của ngôi sao nhí Ruhana Khanna. Và điều này cũng dấy lên làn sóng tranh luận giữa các “mọt phim”, thậm chí nhiều khán giả còn đưa ra những điểm so sánh giữa hai ngôi sao nhí đáng yêu này. Là khán giả yêu thích phim Ấn Độ, Linh Chi cho biết: “Sau khi bộ phim “Cô dâu 8 tuổi” kết thúc mình có phần cảm thấy hơi hụt hẫng vì mình và gia đình dường như đã quá quen thuộc với bộ phim này rồi. Cứ đúng 8 giờ tối là gia đình mình cùng nhau ngồi xem phim. Rồi sau khi xem qua vài tập của bộ phim “Góa phụ nhí”, mình tiếp tục bị cô bé Gangaa chinh phục. Cô bé thật sự rất đáng yêu, dễ thương và mình cực kỳ thích tính cách mạnh mẽ, hoạt bát của em ấy”.

Bên cạnh vẻ ngoài đáng yêu, tính cách hồn nhiên của Gangaa đốn tim triệu khán giả thì việc được gặp lại những ngôi sao của series “Cô dâu 8 tuổi” như bà cô Subhadra độc đoán hay bác sĩ Anan tốt bụng trong “Cô dâu 8 tuổi” cũng đặc biệt thu hút sự quan tâm của người xem. Tái ngộ khán giả trong vai Kanta- một góa phụ đại diện cho những lớp người lưu giữ các hủ tục xưa cũ, nữ diễn viên gạo cội Sushmita Mukherjee lại một lần nữa khiến người xem liên tưởng đến bà cô Subhadra độc đoán trong “Cô dâu 8 tuổi”. Khán giả Hồng Phúc chia sẻ: “Bà cô Kanta mẹ của bác sĩ Anan trong “Góa phụ nhí” cũng dữ dằn không kém bà Subhadra trong “Cô dâu 8 tuổi” . Mình rất thích cách diễn của bà ấy. Bà ấy thật là lợi hại”. 

“Góa phụ nhí” là bộ phim tiên phong lột tả cuộc sống chốn địa ngục trần gian của các góa phụ Ấn Độ cũng như phản ánh vấn nạn tảo hôn tại đất nước này. Hiện bộ phim đang được phát sóng độc quyền trên TodayTV vào lúc 20h00 mỗi ngày.

Duy England

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận