Tin mới
5
Gen Z ghét email
Nhân viên trẻ trong các văn phòng dường như gặp áp lực lớn với việc trao đổi công việc bằng email
Ảnh

sunwin | sunwin

Những chàng trai, cô gái sống đẹp vì cộng đồng

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2023-10-10 03:10

Cứu giúp người trong hoạn nạn, mở lớp dạy học miễn phí, chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn... là việc làm của những chàng trai, cô gái sống đẹp vì cộng đồng, được tuyên dương trong Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm nay.

T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam vừa công bố danh sách 20 cá nhân được Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2023. Trong số đó có rất nhiều chàng trai, cô gái sống đẹp vì cộng đồng.

Cứu giúp người trong hoạn nạn

Đỗ Ngọc Khải (20 tuổi), Đội trưởng Đội Cứu hộ cứu nạn Ninh Thuận ở TP.Phan Rang-Tháp Chàm, đã thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ, luôn động viên các thành viên trong đội làm những việc xuất phát từ tấm lòng lương thiện. Họ sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ người khác, nhất là người có hoàn cảnh khó khăn. Với tinh thần tương thân, tương ái, các bạn trẻ trên địa bàn luôn tích cực lan tỏa lối sống tử tế với những hành động đẹp trong cộng đồng.


Anh Lê Anh Tuấn đã chạy gần 400 chuyến xe cấp cứu miễn phí, kịp thời đưa người bị nạn vào bệnh viện. Ảnh: NVCC.

Còn Lê Anh Tuấn (26 tuổi), ngụ tại TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương), trong hơn 2 năm qua đã chạy gần 400 chuyến xe cấp cứu miễn phí, kịp thời đưa người bị nạn vào bệnh viện. Ban ngày, anh phụ cha mẹ bán hàng ở chợ. Đến tối, Tuấn lái xe rong ruổi khắp các đường phố nhằm phát hiện những trường hợp bị tai nạn giao thông để chở đi cấp cứu.

Anh Lê Bá Huỳnh Đức (26 tuổi), bác sĩ Bệnh viện ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), cựu sinh viên Khoa Răng hàm mặt (Trường ĐH Y Dược Huế), đã xem việc hiến máu cứu người trở thành việc làm thường xuyên. Anh Đức tham gia hiến máu lần đầu vào năm lớp 11, từ đó đến nay, mỗi lần bệnh viện cần máu, dù đang thi cử hay bận việc anh đều sắp xếp tham gia. Tính đến nay, anh Đức đã 61 lần hiến tiểu cầu và máu để cứu người.

Dạy học miễn phí

Mới 17 tuổi, Nguyễn Nam Bảo Ngọc, đoàn viên Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển (Cà Mau), đã sáng lập dự án "Người yêu Anh - Ở đây có gốc tiếng Anh" hỗ trợ miễn phí các bạn học sinh, sinh viên muốn học tiếng Anh. Từ tháng 1.2022 đến nay, Bảo Ngọc đã tổ chức hơn 30 buổi học miễn phí cho các bé thiếu nhi và những người mất gốc tiếng Anh căn bản. Những buổi học với sự tham gia của gần 500 học viên không chỉ ở VN mà còn đến từ nhiều quốc gia khác như Nhật Bản, Hàn Quốc… Qua mỗi khóa, kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của người học đều tiến bộ rõ rệt.


Cô giáo không tay Lê Thị Thắm luôn nỗ lực vì cộng đồng. Ảnh: NVCC.

Cô giáo không tay Lê Thị Thắm (25 tuổi), giáo viên Trường TH-THCS Đông Thịnh (H.Đông Sơn, Thanh Hóa), đã trở thành tấm gương truyền cảm hứng vì sự nỗ lực vươn lên. Dù khuyết tật không có hai cánh tay nhưng Thắm vẫn quyết tâm học đến hết đại học. Sau khi tốt nghiệp ngành sư phạm, Trường ĐH Hồng Đức, Thắm mở lớp dạy thêm tiếng Anh tại nhà và miễn phí cho những em có hoàn cảnh khó khăn. Với nỗ lực vươn lên, Thắm đã được tỉnh Thanh Hóa xét đặc cách làm giáo viên Trường TH-THCS Đông Thịnh.

Anh Trương Chấn Sang (26 tuổi), Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Dương, Chủ nhiệm CLB Tiếng Anh vì cộng đồng tỉnh Bình Dương, đã có một hành trình đầy cảm xúc trong cuộc sống. Từng sống nhờ cơm cửa chùa, giờ đây anh Sang đã trở thành người thầy mang tiếng Anh đến gần hơn với những học sinh nghèo hiếu học. CLB dạy học tiếng Anh miễn phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Chị Nguyễn Thị Trúc Phương (25 tuổi), trưởng phòng tại Công ty TNHH sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Minh Hiền, đã có việc làm cao đẹp khi thắp lên tình yêu bóng đá cho trẻ em nghèo vùng cao. Trúc Phương đã xây dựng sân chơi, tạo cơ hội được chơi đá bóng cho hàng ngàn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Lan tỏa lòng nhân ái

Với vai trò phụ trách Nghĩa trang thai nhi An Nhi Viên (thôn Thọ Vức, xã Hòa Kiến, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), anh Lưu Thành Nguyên (29 tuổi), Phó chủ tịch thường trực Hội Thiện nguyện Đom Đóm tỉnh Phú Yên, đã giám sát, quản lý tốt các hoạt động ở nghĩa trang. Đồng thời, anh trực tiếp tẩm liệm, chôn cất cho hàng chục thai nhi xấu số, thai nhi không có người thân được an nghỉ. Tất cả các hoạt động ở nghĩa trang thai nhi đều miễn phí. Với phương châm thanh niên luôn đi đầu trong các hoạt động, anh thường xuyên tham gia khảo sát, đi đến những vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Phú Yên, thăm và tặng quà cho bà con khó khăn, nhất là trẻ em nghèo.


Chị Nguyễn Ngọc Ánh là người sáng lập cộng đồng Xanh Việt Nam. Ảnh: NVCC.

Chị Nguyễn Ngọc Ánh (27 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) là người sáng lập cộng đồng Xanh Việt Nam với hơn 10.000 thành viên cùng những hoạt động nổi bật vì cộng đồng và môi trường. Các chiến dịch của Xanh Việt Nam đã và đang lan tỏa mạnh mẽ khắp cả nước và quốc tế.

Anh Trần Oai Tiên (27 tuổi), Chủ nhiệm CLB Tâm nguyện (xã Thăng Phước, H.Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam), đã có nhiều nghĩa cử vì cộng đồng. Trong những năm qua, anh tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, từ thiện trong và ngoài địa phương, nhất là giúp đỡ trẻ em, các cụ già neo đơn, các hoàn cảnh khó khăn đột xuất. Anh cùng CLB triển khai mô hình Chương trình nuôi dưỡng 30 cụ già không nơi nương tựa từ năm 2020 đến nay... 

Giải thưởng Thanh niên sống đẹp là giải thưởng cao quý của T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh những thanh niên tiêu biểu, có việc làm, nghĩa cử cao đẹp, mang tính nhân văn, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn với cộng đồng, xã hội; từ đó xây dựng những tấm gương thanh niên sống đẹp, lan tỏa những hành động hay, những câu chuyện đẹp, tạo động lực cho thanh niên và cộng đồng học tập, noi theo. Năm 2023, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức hành trình và trao Giải thưởng Thanh niên sống đẹp cho 20 gương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực: học tập, nghiên cứu khoa học; chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự, an ninh, an toàn; lao động sản xuất và phát triển kinh doanh; sự nghiệp giáo dục; tình nguyện vì cộng đồng. Dự kiến, lễ trao giải thưởng năm 2023 sẽ được tổ chức vào tháng 12 tại thủ đô Hà Nội.

Theo thanhnien.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận