Tin mới
5
Gen Z ghét email
Nhân viên trẻ trong các văn phòng dường như gặp áp lực lớn với việc trao đổi công việc bằng email
Ảnh

sunwin | sunwin

Người trẻ Nhật Bản cô đơn

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2022-04-10 12:04
Mất người thân vì Covid-19, lo sợ dịch bệnh, chưa thể làm quen với môi trường học tập, làm việc trong dịch khiến người trẻ xứ hoa anh đào trở nên áp lực, khó kết nối với bạn bè.

Một khảo sát trên 20.000 người dân Nhật Bản từ 16 tuổi trở lên chỉ ra 35% cảm thấy cô đơn, lạc lõng trong đại dịch.

Tình trạng này có xu hướng kéo dài dưới bối cảnh làn sóng dịch Covid-19 thứ 6 tiếp tục bao trùm lên xứ sở hoa anh đào, tác động mạnh mẽ lên những người độ tuổi 20-30, theo Mainichi.

Đây là lần đầu tiên chính phủ Nhật Bản thực hiện khảo sát với quy mô này nhằm tìm hiểu mối liên hệ giữa đại dịch và tỷ lệ tự tử, bạo lực gia đình... tăng cao.

Cụ thể, 4,5% người tham gia khảo sát nói họ thường xuyên cảm thấy cô đơn, 14,5% cho biết thỉnh thoảng họ có cảm giác này.


Người trẻ Nhật Bản vẫn gặp nhiều trở ngại về cảm xúc, tâm lý vì ảnh hưởng từ đại dịch. Ảnh: AFP.

Đáng nói, tỷ lệ người ở độ tuổi 30 gặp vấn đề cảm xúc, tâm lý chiếm đa số với 7,9%, theo sau là nhóm 20 tuổi (7,7%).

Mainichi cho biết nguyên nhân khiến tình trạng cô đơn, lo âu của người trẻ Nhật Bản tăng cao là mất người thân do Covid-19, e ngại về tình hình dịch bệnh, chưa thể làm quen với môi trường học tập, làm việc thời dịch.

Ngoài ra, chỉ 15,2% cho biết họ gặp gỡ người thân, bạn bè ít hơn một lần mỗi tháng, còn 11,2% lại hiếm khi rời khỏi nhà vì mục đích cá nhân, giải trí.

Hiện, Nhật Bản vẫn áp dụng nhiều biện pháp hạn chế nhằm kiểm soát làn sóng lây nhiễm mới. Điều này ảnh hưởng tới nhiều khía cạnh đời sống - xã hội, điển hình là nền kinh tế.

Dữ liệu cho thấy 12,5% người gặp vấn đề cảm xúc, tinh thần đang thất nghiệp.

Theo Mainichi, Nhật Bản hiện đã dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp mới nhất tại 18 quận từ cuối tháng 3, trong bối cảnh số ca nhiễm mới có xu hướng giảm.

Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, chính phủ đã phát cảnh báo về nguy cơ bùng phát dịch trở lại.

Với tỷ lệ tiêm nhắc lại ở người trẻ đặc biệt thấp, Thủ tướng Fumio Kishida cùng cố vấn Shigeru Omi nhất trí sẽ thúc đẩy việc tiêm chủng để phòng tránh làn sóng dịch thứ 7.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận