Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Cá chết la liệt trên sông Mã

Hàng loạt bè cá nuôi lồng và tôm cá tự nhiên trên sông Mã đoạn qua huyện Bá Thước chết hàng loạt, nghi do nguồn nước bị ô nhiễm
Động đất ở Tuyên Quang

Tuyên Quang xuất hiện động đất 4 độ ở vị trí nằm trên đứt gãy sông Lô, tâm chấn tại huyện Hàm Yên, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km

Người phụ nữ đăng tin thuốc chữa trị Covid-19 bị phạt 5 triệu đồng

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2020-08-14 11:08
Người phụ nữ ở Quảng Nam đăng tin về đặc tính virus SARS-CoV-2 và chia sẻ các bài thuốc, cách phòng chống dịch bệnh không theo thông báo của Bộ Y tế.

Ngày 13/8, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã ra quyết định xử phạt hai trường hợp đăng tin sai sự thật trên Facebook về dịch Covid-19.

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện tài khoản Facebook của bà N.T.K.G. (31 tuổi, ngụ thịt trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên) đăng tải thông tin với nội dung về đặc tính virus SARS-CoV-2. Bà G. đưa thông tin dấu hiệu nhận biết, các bài thuốc, cách phòng chống dịch bệnh không theo thông báo của Bộ Y tế.

Công an xác định việc bà G. đăng tải thông tin là sai sự thật nên xử phạt về hành vi Cung cấp nội dung thông tin sai sự thật trên mạng xã hội theo điểm a và điểm d, Khoản 1, Điều 101, Nghị định 15 với mức 5 triệu đồng.

Ngoài ra, Công an tỉnh Quảng Nam cũng xử phạt với ông T.N.N. (28 tuổi, ngụ phường An Sơn, TP Tam Kỳ) cùng hành vi trên. Trước đó, ông N. đăng tải thông tin sai sự thật, bịa đặt gây hoang mang về tình hình dịch Covid-19.

Tại cơ quan công an, ông N. thừa nhận hành vi của mình là sai và đã gỡ bài viết. Người này bị phạt 5 triệu đồng về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận