Tin mới
5
Gen Z ghét email
Nhân viên trẻ trong các văn phòng dường như gặp áp lực lớn với việc trao đổi công việc bằng email
Ảnh

sunwin | sunwin

Người cha ở Trung Quốc lỡ tay đâm chết con trai bằng kiếm samurai

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2023-02-15 11:02

Sau khi nghe cô giáo thông báo kết quả học tập của con trai thuộc diện thấp trong lớp, người đàn ông họ Yang nổi giận, lấy kiếm samurai ra đâm đứa trẻ.

Một ông bố đơn thân ở tỉnh Tứ Xuyên (tây nam Trung Quốc) bị kết án 12 năm tù giam với tội danh giết hại người con trai của mình, SCMP đưa tin.

Tháng 1/2022, người đàn ông họ Yang có cuộc họp online với giáo viên của con trai. Yang được thông báo cậu bé có kết quả học tập xếp vào loại thấp trong lớp.

Ở bài kiểm tra giáo dục thể chất, cậu bé chỉ đạt 18/100 điểm. Sau buổi họp, người bố chuyển sang chất vấn con trai, cho rằng cậu bé "quá lười biếng và không chịu học hành chăm chỉ".


Hung khí mà người bố dùng để đâm con trai. Ảnh: Weibo.

Theo lời khai của ông Yang, trả lời lời mắng mỏ của phụ huynh, cậu bé cho hay mình đã cố gắng, dù luôn bị trách là không siêng năng.

"Tôi rất tức giận nên đã nhặt thanh kiếm có sẵn trong nhà và bước tới đâm vào con trai", Yang kể lại trước tòa. Cậu bé bị đâm trúng vào phần thắt lưng, với vết thương dài 10 cm.

Yang cho biết mình ngay lập tức gọi cấp cứu và xe cứu thương đến sau 10 phút, đưa cậu bé vào bệnh viện địa phương gần đó. Tuy nhiên, sau hai giờ phẫu thuật khẩn cấp, các bác sĩ cho biết nạn nhân không qua khỏi vì mất quá nhiều máu.

Khám nghiệm pháp y cho thấy cậu bé có những vết thương cũ hơn trên người, cho thấy cậu đã bị người lớn đánh đập nhiều lần.

"Tôi chỉ muốn dọa con", Yang nói với cảnh sát. Thanh kiếm Yang dùng để đâm con thuộc dạng kiếm samurai Nhật Bản, được người đàn ông mua qua mạng để phục vụ sở thích sưu tầm.


Mặc dù sử dụng bạo lực lên cơ thể vốn bị cấm ở Trung Quốc từ năm 1986, “phương pháp dạy dỗ” này vẫn phổ biến, đặc biệt ở vùng nông thôn. Ảnh: Pixnio.

Yang và mẹ cậu bé đã ly hôn vài năm trước. Sau đó, con trai sống cùng với bố. Trước tòa, người bố cho biết mình vốn đặt nhiều kỳ vọng lên con.

Sau khi tin tức vụ việc được truyền thông Trung Quốc đăng tải, đông người dân nước này thấy căm phẫn với cách hành xử của người lớn với trẻ nhỏ.

“Dùng thanh kiếm samurai Nhật Bản để hù dọa một đứa trẻ? Có điều gì đó không ổn với đầu óc của anh chàng này”, một người để lại bình luận trên mạng xã hội Weibo.

Cho đến nay, “thương cho roi cho vọt” vẫn là câu thần chú của nhiều ông bố bà mẹ ở Trung Quốc. Hầu hết gia đình khẳng định họ chỉ đánh con cái để dạy chúng cách cư xử đúng mực.

Họ tin rằng nếu không thắt chặt kỷ luật bằng bạo lực đối với đứa trẻ ngỗ ngược, trái lời mẹ cha, chúng sẽ trở thành một người hư hỏng trong tương lai. Tuy nhiên, không ít phụ huynh lấy đó làm cớ để bạo hành chính con cái mình.

Tháng 1/2020, một số người báo cảnh sát về việc một cậu bé 5 tuổi ở thành phố Nam Ninh bị cha ruột ngược đãi, bạo hành nghiêm trọng. Cơ thể nạn nhân đầy những vết sẹo sâu do người cha gây ra, theo Nanning TV.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận