Tin mới
2
Những người trẻ mất kết nối
Ngày càng nhiều thanh niên Mỹ không đi học, không việc làm hoặc không tìm việc làm. Họ được gọi là "disconnected youth" (thanh niên mất kết nối)
4
Việc cần làm khi cảm thấy kiệt sức
Áp lực công việc khiến nhiều người muốn chạy trốn, nhưng chỉ cần hiểu "burn out" hoạt động như thế nào, bạn có thể đảo ngược tình thế bằng vài thay đổi đơn giản
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Những người trẻ mất kết nối

Ngày càng nhiều thanh niên Mỹ không đi học, không việc làm hoặc không tìm việc làm. Họ được gọi là "disconnected youth" (thanh niên mất kết nối)
Việc cần làm khi cảm thấy kiệt sức

Áp lực công việc khiến nhiều người muốn chạy trốn, nhưng chỉ cần hiểu "burn out" hoạt động như thế nào, bạn có thể đảo ngược tình thế bằng vài thay đổi đơn giản

Nghị lực phi thường của thủ môn nhí cụt chân tay

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-03-14 09:03

Mặc dù không có một cơ thể lành lặn, Thomas Atkinson (12 tuổi) vẫn dành tình yêu lớn cho trái bóng.

Theo News & Star, Thomas Atkinson (đến từ Berkeley Grange) hiện là thủ môn kiêm đội trưởng của đội bóng Year Seven, tại Richard Rose Morton Academy. 

Vốn sinh ra không có bàn tay trái, cậu bé tiếp tục trải qua cuộc phẫu thuật cắt bỏ chân trái khi mới 1 tuổi. Cha mẹ Thomas cho hay, nếu không dũng cảm làm như vậy, con trai họ sẽ phải trải qua những cơn đau đớn và hàng loạt cuộc phẫu thuật khác trong suốt thời thơ ấu của mình. 

Nghị lực phi thường của thủ môn nhí cụt chân tay
Thủ môn nhí Thomas Atkinson bị cụt tay và chân trái từ nhỏ. 

Khiếm khuyết cơ thể có thể gây khó khăn cho việc sinh hoạt thường ngày, tuy nhiên không thể ngăn được niềm đam mê bóng đá của Thomas Atkinson. Cậu bé không ngừng nỗ lực để sống bình thường như bạn bè cùng trang lứa và thỏa mãn tình yêu bóng đá của bản thân. 

Thomas chia sẻ: "Em dành toàn bộ thời gian rảnh để chơi bóng với bạn bè, dù khi đó chưa được đào tạo trong đội bóng của trường hay địa phương.

Bóng đá là niềm đam mê của em. Em luôn cố gắng dành thời gian cho môn thể thao này, bất cứ khi nào có thể. 

Chân tay giả không khiến em gặp nhiều vấn đề. Em vẫn có thể hòa nhập tốt với tất cả mọi người".

Nghị lực phi thường của thủ môn nhí cụt chân tay
Vượt lên những khiếm khuyết về cơ thể, cậu bé trở thành đội trưởng kiêm thủ môn trong đội bóng đá của trường. 

Ông Gary Atkinson (52 tuổi, bố Thomas) - người luôn ủng hộ con trai trong mỗi trận đấu - cho biết: "Thomas thậm chí vẫn chơi tốt dù không có bàn tay trái. Thằng bé có bộ não của vận động viên. 

Nhìn con trai thi đấu cùng những cầu thủ lành lặn, tôi không giấu được niềm tự hào. Tôi đã luôn xuống tận đường biên để cổ vũ cho con".

Không chỉ thi đấu cho đội bóng của trường, Thomas còn là thành viên đội tuyển Northbank U12. Cuối tuần trước, cậu bé còn được Liên đoàn Bóng đá Người khuyết tật tại Anh (EAFA) lựa chọn để thi đấu tại Dublin. 

Cậu bé đã chơi cùng các cầu thủ trẻ hàng đầu của Ba Lan, Ireland, Italy và Hà Lan, được gặp Damien Duff - ngôi sao đội tuyển Chelsea, người đã giành 100 lần khoác áo đội Cộng hòa Ireland.

Chơi ở vị trí thủ môn nhưng thần tượng của Thomas lại là chân sút Christiano Ronaldo và Neymar. 

"Họ là những cầu thủ tài năng, có kỹ thuật thi đấu đáng ngưỡng mộ. Họ là nguồn cảm hứng tuyệt vời cho những đứa trẻ như chúng em" - thủ môn nhí cho hay. 

Trong gia đình, nếu như bố và anh trai Thomas là cổ động viên nhiệt tình của Wigan Athletic thì cậu bé cùng mẹ và hai chị gái lại là fan ruột của Liverpool.

Bên cạnh niềm đam mê sân bóng, Thomas còn yêu thích các môn học như thể dục, công nghệ thông tin, thuyết trình và toán học.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận