Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Ngày càng nhiều người trẻ lập di chúc

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2024-03-26 09:03

Báo cáo Trung tâm đăng ký di chúc Trung Quốc cho thấy số hộ gia đình và cá nhân làm di chúc tăng gần 19% trong vòng bốn năm.

Tuổi trung bình của người làm di chúc giảm từ 77 xuống 67, đặc biệt gia tăng số đơn đăng ký của giới trẻ và trung niên.

Giai đoạn 2017-2023, đơn vị ghi nhận số ca tư vấn ở nhóm tuổi này tăng từ 931 đến 17.101, trong khi những trường hợp lưu trữ di chúc tăng gấp 24,5 lần.

Tài sản trong di chúc có sự thay đổi đáng kể, tập trung ở tài sản ngân hàng trực tuyến, trò chơi và tiền ảo. Trung tâm đã nhận được 488 di chúc liên quan đến tài sản trực tuyến, trong đó, người ở Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Đông chiếm hơn 89%.


Một cô gái 21 tuổi tại buổi làm di chúc của mình ở Bắc Kinh, tháng 3/2022. Ảnh:qq.

Trung tâm đăng ký di chúc Trung Quốc có 60 cơ sở toàn quốc, cung cấp dịch vụ lập di chúc cho 479.000 cá nhân, bảo vệ di chúc cho 310.000 trường hợp sau 11 năm hoạt động. Họ thực hiện khảo sát, đánh giá xu hướng lập di chúc hằng năm theo sự thay đổi của nền kinh tế và xã hội.

Tài sản trung bình của hộ gia đình đã tăng trong ba năm qua, từ 872.000 USD lên hơn 1,13 triệu USD. Tài sản tích lũy đang trở nên đa dạng hơn. Nhóm trên 60 tuổi thường trữ bất động sản, cổ phiếu công ty, chứng khoán, hợp đồng quản lý tài chính và những bộ sưu tập giá trị.

Ở nhóm người trẻ và trung niên, bất động sản chiếm hơn 97% số loại tài sản được đăng ký và tiền gửi ngân hàng là 35,5%.

Báo cáo nêu, ngày càng nhiều cá nhân chưa kết hôn đã chuẩn bị di chúc từ năm 2017, phụ nữ chiếm gần 70% trong nhóm này.

Năm 2020, trung tâm đã ra mắt ứng dụng trên WeChat giúp tạo ra 97.347 di chúc trực tuyến. Giới trẻ Trung Quốc đang yêu thích dịch vụ này với lượng người dưới 20 tham gia chiếm 26% và nhóm tuổi 20-29 chiếm 35%.

Bản di chúc không có giá trị pháp lý nhưng ở giai đoạn cao điểm, có 1.000 người tạo đơn mỗi ngày. Đồng thời, nền tảng cho phép người dùng đặt lịch làm việc ở Trung tâm đăng ký di chúc Trung Quốc.

Theo vnExpress.net

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận