Tin mới
5
Gen Z ghét email
Nhân viên trẻ trong các văn phòng dường như gặp áp lực lớn với việc trao đổi công việc bằng email
Ảnh

sunwin | sunwin

Nam sinh Hong Kong đấu tranh để được nuôi tóc dài

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2022-07-22 01:07
Sau khi bị nhà trường, giáo viên gây sức ép buộc phải cắt đi mái tóc dài, một nam sinh đã gửi đơn khiếu nại lên Ủy ban cơ hội bình đẳng.

Trong đoạn video lan truyền trên Instagram hôm 20/7, nam sinh họ Lam cho biết anh đã gửi đơn lên Ủy ban cơ hội bình đẳng (EOC) để yêu cầu bãi bỏ các lệnh cấm học sinh nam để tóc dài trong trường học ở Hong Kong (Trung Quốc). Chỉ sau một ngày, clip thu hút gần 380.000 lượt xem, theo SCMP.

"Lệnh cấm không chỉ phân biệt đối xử mà còn bỏ qua lý do một số nam sinh hy vọng được để tóc dài. Gender dysphoria (phiền muộn giới tính/rối loạn định dạng giới) đã bị các trường học và xã hội ở Hong Kong coi thường", Lam, hiện theo học tại Tung Wah Group of Hospitals Wong Fut Nam College (một trường trung học được trợ cấp ở Kowloon Tong), cho biết.


Lam kể anh bị giáo viên, nhà trường yêu cầu cắt tóc nếu không sẽ không được tham gia các hoạt động chung và thậm chí bị đình chỉ học. Ảnh: Instagram.

Trả lời SCMP, đại diện EOC cho biết họ sẽ không tiết lộ liệu có nhận được khiếu nại hay không, với lý do bảo mật. Tổ chức cũng không cho biết liệu nhà trường có vi phạm Sắc lệnh chống phân biệt giới tính khi ngăn cấm các nam sinh để tóc dài hay không.

Lam nói trong video rằng chính sách quy định về trang phục của trường là "không hợp lý và lỗi thời". Nó khiến anh đau khổ, tổn thương vì sự khác biệt giữa bản dạng giới và giới tính sinh học của mình.

Lam cho biết quyết định khiếu nại của anh được lấy cảm hứng từ phán quyết của tòa án trong vụ cựu nghị sĩ Leung Kwok-hung, còn được gọi là "Leung tóc dài".


Leung Kwok-hung kiện Sở cải huấn Hong Kong vì ép ông cắt tóc trong thời gian bị giam giữ vào năm 2014. Ảnh: Dickson Lee.

Cuộc chiến pháp lý của Leung là để đáp trả Sở cải huấn Hong Kong (CSD) vì đã buộc ông phải cắt tóc trong thời gian bị giam giữ vào năm 2014. Leung cho rằng quy định khác nhau về đầu tóc đối với tù nhân nam và nữ đã tạo nên sự phân biệt đối xử.

Lam cho biết anh đã bị nhà trường gây sức ép để tuân thủ các quy định vô lý về trang phục. "Trường đe dọa cấm tôi tham gia các hoạt động hoặc thậm chí bị đình chỉ học như một hình phạt. Sau đó, tôi buộc phải cắt tóc cách đây một tháng rưỡi", anh nói.

Lam lập luận rằng lý do để các trường áp dụng các lệnh cấm là không có cơ sở. Việc nam sinh để tóc dài sẽ không làm tổn hại danh tiếng của bất kỳ cơ sở giáo dục nào và sự gọn gàng của mỗi học sinh không phụ thuộc vào độ dài của tóc.

"Trường học dạy học sinh không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, nhưng đồng thời lo lắng rằng kiểu tóc của học sinh có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của trường. Không phải rất mâu thuẫn sao? Nếu trường học không thay đổi, xã hội sẽ tiếp tục trì trệ".

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...