Tin mới
1
Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé
Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
2
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo
Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.
4
MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,
Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé

Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo

Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.

MV mới gây thất vọng, SNSD "lép vế" trong cuộc chiến với Winner

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-08-05 06:08

Winner đang nhỉnh hơn SNSD về thành tích nhạc số bởi ca khúc mới của nhóm được khen ngợi. Trong khi đó, SNSD lại gây thất vọng khi sản phẩm kỷ niệm 10 năm ra mắt không đột phá.

Đúng thời điểm đàn em nhà YG, Winner vừa tung ra 2 sản phẩm âm nhạc mới và thẳng tiến trên các bảng xếp hạng (BXH) âm nhạc, SNSD cũng trở lại với album kỷ niệm 10 năm ra mắt mang tên Holiday Night. Ở Kpop, có một “thuyết âm mưu” mà fan truyền tai nhau, đó chính là hễ nghệ sĩ nhà SM trở lại thì YG cũng lập tức tung ra sản phẩm mới nhằm cạnh tranh.

Thuyết âm mưu đó do chính người hâm mộ rút ra sau khi nghệ sĩ của 2 công ty này nhiều lần “đụng độ” nhau, như việc Winner và SNSD cùng trở lại vào hôm nay, 4/8 chẳng hạn.

Winner: Nhỏ mà có võ

Với Winner, không phải fan mà cả công chúng đều có lòng tin tuyệt đối với âm nhạc của nhóm, nhất là sau khi chứng kiến 4 chàng trai phải trải qua vô vàn khó khăn rồi mạnh mẽ đứng dậy bằng một ca khúc gây bão Kpop thời gian qua mang tên Really Really.

Ngay từ sản phẩm đầu tiên là Empty, Winner đã nhanh chóng chinh phục các BXH âm nhạc, thậm chí còn trở thành nhóm nhạc giành chiến thắng trong chương trình hàng tuần nhanh nhất Hàn Quốc.

Tháng 4 là tháng đánh dấu sự trở lại đầu tiên của Winner sau khi thành viên Nam Tae Hyun rời nhóm. Việc mất đi một nhân tài không khiến Winner giảm phong độ, thậm chí Really Really còn thành công rực rỡ và trở thành một trong những bản hit phủ sóng nhất làng nhạc Hàn nửa đầu năm.

Ca khúc này sau một thời gian dài phủ sóng khắp các hàng quán trên đường phố Hàn Quốc hiện vẫn đứng ở những thứ hạng cao trên các trang nghe nhạc.

MV moi gay that vong, SNSD 'lep ve' trong cuoc chien voi Winner hinh anh 1
Winner luôn giành thứ hạng cao về mảng nhạc số nhờ âm nhạc chất lượng, có màu sắc riêng. 

Một trong những bí quyết tạo nên thành công của Winner chính là khả năng sản xuất âm nhạc. Họ là chính họ chứ không “pha màu” với bất kỳ nhóm nhạc nào ở Hàn Quốc.

Qua sản phẩm do chính mình thực hiện, họ truyền tải cá tính, thông điệp riêng. Và 2 MV vừa ra mắt mang tên Love Me Love Me và Island một lần nữa phát huy thế mạnh của các chàng trai nhà YG.

Cả 2 MV chủ đạo đều đậm chất mùa hè. Lần này không còn bóng dáng những cô người mẫu nóng bỏng quẩn quanh bên các thành viên, thay vào đó, họ vui đùa thỏa thích với nhau và tận hưởng cuộc sống tươi đẹp. Bầu trời cao vút, biển xanh từng đợt sóng vỗ… cộng thêm cuộc sống tự tại, tận hưởng của các thành viên trong 2 MV khiến hơi thở mùa hè càng thêm sôi động, bóng bỏng.

Về chất nhạc, Love Me Love Me thuộc thể loại disco vui tươi, mạnh mẽ đậm chất mùa hè nhiệt đới với đoạn điệp khúc bắt tai. Bài hát được sáng tác bởi 2 thành viên Yoon, Mino cùng Future Bounce.

Phát hành trước sản phẩm của đàn chị nhà SM 2 giờ, Winner đang nhanh chóng tiến quân trên các BXH. Hiện, Love Me Love me đứng đầu BXH Genie, Bugs, Melon, Naver và Soribada.

Love Me Love Me - Winner MV Love Me Love Me vừa được Winner phát hành ngày 4/8.

SNSD: Đẳng cấp nhóm nhạc kỳ cựu

Có thành tích vượt trội ở các mảng, đặc biệt là hợp đồng quảng cáo, vé tham gia đêm nhạc hay số album bán ra, SNSD được xem như nhóm nhạc nữ hàng đầu Hàn Quốc. Đó là quyền lực, đồng thời là lợi thế giúp họ mỗi lần phát hành sản phẩm mới đều dễ dàng có được sự quan tâm của khán giả mà không cần chiêu trò, quảng bá.

Thế nhưng, phải thẳng thắn rằng SNSD không như Sistar hay 2NE1, tức họ chưa đủ sức đảm bảo sự tin tưởng của công chúng về khoản nhạc số. Thậm chí, họ chưa một lần đạt perfect all-kill (mức độ khó nhất khi phải đứng đầu tất cả BXH, bao gồm ichart), dù ở Hàn Quốc, nhóm nhạc nữ luôn có lợi thế hơn về mảng nhạc số.

Các cô gái cũng nhiều lần gây tranh cãi khi quảng bá ca khúc vô nghĩa như Hoot hay quá rối rắm, khó nghe như I Got A Boy. Tuy nhiên, họ vẫn là SNSD, nhóm nhạc nữ hàng đầu Hàn Quốc, do đó, cách đây ít giờ khi các cô gái tung ra MV chủ đề Holiday và All Night, công chúng vẫn tỏ ra rất háo hức, mong chờ. Thậm chí, đây còn là sản phẩm kỷ niệm 10 năm ra mắt của SNSD, do đó kỳ vọng khán giả dành cho nhóm càng cao hơn bao giờ hết.

MV moi gay that vong, SNSD 'lep ve' trong cuoc chien voi Winner hinh anh 2
SNSD chưa thể đáp ứng kỳ vọng của khán giả trong sản phẩm ý nghĩa, kỷ niệm 10 năm ra mắt. 

Tuy nhiên, phản ứng công chúng cho thấy SNSD chưa thể chinh phục số đông với sản phẩm mới, trong khi đó, Winner đang tỏ ra nhỉnh hơn ở lĩnh vực này.

Bên cạnh luồng ý kiến đánh giá ca khúc chủ đề Holiday bắt tai, vui tươi phù hợp với không khí tiệc tùng, đậm chất mùa hè thì một bộ phận khán giả cho rằng bài hát quá quen thuộc, cũ kỹ và không hề mới lạ so với mặt bằng chung ở Kpop.

Hình ảnh của MV Holiday càng gây thất vọng. Không rõ SM nghèo nàn ý tưởng hay lười nhác mà ngay cả cảnh biển tưởng như rất phổ biến cũng phải tạo bằng bối cảnh giả đơn điệu. Toàn bộ MV đều là bối cảnh khối hộp, vốn rất quen thuộc trong các MV của SM lẫn giới ca sĩ Hàn Quốc.

Quả thực, Holiday không hề dở, tuy nhiên, với tư cách là ca khúc đánh dấu 10 năm ra mắt của SNSD, nó đáng nhẽ phải xuất sắc, đột phá hơn. Ngoài Holiday, SNSD còn phát hành một MV khác là All Night, tuy nhiên, sản phẩm này mới chỉ có phiên bản document, chèn cả lời phỏng vấn của các thành viên khiến khán giả khó có thể thưởng thức trọn vẹn giai điệu.

“Hóng bài này biết bao nhiêu nhưng nghe thì thấy hơi bị mong chờ quá rồi, thật sự nghe nó cứ ngang phè sao sao ấy. Mình không thấy khúc lên cao trào nó nằm chỗ nào”, khán giả Khánh Thy tỏ ra thất vọng.

Giữa vô vàn tranh cãi về âm nhạc, phong cách, duy chỉ có ngoại hình của các cô gái là không có gì đáng bàn tán. Họ vẫn xinh đẹp, thậm chí ngày càng quyến rũ, toát lên sự quyền lực, tự tin, xứng danh nhóm nhạc nữ duy nhất tồn tại sau 10 năm sóng gió.

MV Holiday - SNSD SNSD vấp phải tranh cãi trái chiều với MV mới

Cuộc chiến đáng mong chờ nhất Kpop tháng 8

Hàng loạt ca sĩ, nhóm nhạc chọn tháng 8 là thời gian quảng bá. Trước SNSD, Winner ít ngày, G-Friend, nhóm nhạc vốn mạnh nhạc số cũng trở lại với sản phẩm mới. Ngoài ra, một số gương mặt khác như Wanna One, Samuel, DIA… cũng trở lại trong tháng 8.

Tuy nhiên, ở hiện tại, SNSD và Winner vẫn là 2 cái tên được quan tâm nhiều nhất. Winner có thể nhỉnh hơn về mặt nhạc số nhưng xét tổng thể, bao gồm lượt xem YouTube, lượng album bán ra, nhóm nhạc này khó có thể đấu lại đàn chị nhà SM.

Trong khi đó, để giành chiến thắng trong các chương trình âm nhạc, thành tích nhạc số tuy chiếm lượng lớn nhưng không quyết định tất cả, do đó, SNSD đang có lợi thế lớn hơn đàn em.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận