Tin mới
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

Xấu cũng trở thành "tội đồ" trong giới thần tượng Kpop

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-08-06 07:08

Kpop tồn tại một nghịch lý, đó là nhiều ca sĩ không có tài năng thực sự vẫn nổi tiếng nhờ ngoại hình. Trong khi đó, số khác lại bị chỉ trích thậm tệ chỉ vì gương mặt kém ưa nhìn.

Phản ứng tích cực công chúng dành cho Đức Phúc sau khi anh một bước hóa "nam thần" bằng phương pháp "dao kéo" là động thái cho thấy dư luận đã dần quen với việc ca sĩ Việt tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi ngoại hình.

Nhạc sĩ Only C cho rằng sự thay đổi này là tất yếu, bởi trong bối cảnh chịu ảnh hưởng từ Kpop, âm nhạc nước ta cũng đang hướng đến mô hình ca sĩ thần tượng. Trong tương lai, ca sĩ Việt sẽ không chỉ hát mà còn nhảy tốt, làm chủ sân khấu, đa tài và đặc biệt là phải hoàn hảo về mặt ngoại hình, giống loạt ca sĩ thần tượng đang hoạt động ở Kpop.

Tuy nhiên, cũng vì hướng đến bề ngoài hoàn hảo, việc phẫu thuật thẩm mỹ trở nên phổ biến ở Hàn Quốc khiến ca sĩ nào trông cũng na ná nhau. Đặc biệt, giới ca sĩ thần tượng nước này nhiều lần gây tranh cãi vì không có tài năng thực sự vẫn trở nên nổi tiếng nhờ ngoại hình. Trong khi đó, nhiều ca sĩ có chất giọng tốt lại phải chật vật nhiều năm rồi buồn bã từ bỏ ước mơ ca hát vì vẻ ngoài "khiêm tốn".

"Đẹp nhưng bất tài"

Đó là điều dư luận vẫn hay nói về Twice, một trường hợp nổi tiếng gây tranh cãi ở Kpop. Xuất phát từ việc JYP loại bỏ những cô gái tài năng nhất trong chương trình Sixteen, Twice đã ra đời mà không có một giọng ca thực sự nổi bật.

Thậm chí, ngay cả 2 thành viên đảm nhận vai trò hát chính là Nayeon và Jihyo cũng nhận đánh giá tiêu cực từ người nghe nhạc, dù trước đó, Jihyo mất tới 10 năm tập luyện, đào tạo.

Thế nhưng, lỗ hổng thanh nhạc không thể cản bước tiến của Twice, bởi họ có lợi thế nhan sắc. Thậm chí, sau Cheer Up cùng các bản hit khác như TT, Knock Knock, Signal… nhóm còn thiết lập nhiều kỷ lục và được xem như nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất Kpop hiện nay.

Xau cung tro thanh 'toi do' trong gioi than tuong Kpop hinh anh 1
Không chỉ hát yếu, Twice nhiều lần còn bị chỉ trích vì hát nhép trên sân khấu.

Twice là ví dụ đắt giá nhưng không phải duy nhất để nói đến những ca sĩ khiêm tốn tài năng vẫn thành công ở Kpop nhờ gương mặt xinh đẹp, tỏa sáng. Danh sách "đẹp nhưng bất tài" theo khán giả Hàn Quốc liệt kê còn có Hyuna, YoonA (SNSD), Irene (Red Velvet), Sehun (EXO), Cha Eunwoo (ASTRO), Chiengxao (Cosmic Girls)… hay Kim Sohye, Chaeyeon, Lai Guan Lin trong Produce 101…

Cũng vì bất tài nên không ít lần, Sehun, Chiengxao chỉ góp giọng vài giây trong các ca khúc của nhóm. Với em út nhóm EXO, nam ca sĩ bị ngay cả fan ruột chê bai hát không được, nhảy cũng không xong.

Thế nhưng, tương tự Twice, các thần tượng kể trên vẫn là thành viên nổi tiếng nhất nhóm với lượng fan đông đảo. Nghịch lý này khiến các công ty giải trí càng chú trọng yếu tố ngoại hình của "gà cưng".

Hầu hết nhóm nhạc thần tượng đều có từ 7 tới trên 10 thành viên. Tuy nhiên, trong đó, số thành viên tài năng thực sự chỉ có 2, 3 người, còn lại đảm nhận vai trò vũ đạo hoặc thu hút fan bằng ngoại hình nổi bật.

Những tài năng bị khước từ

Trong thời buổi Kpop bão hòa, số lượng nhóm ra mắt mỗi năm lên tới hàng trăm và ngoại hình trở thành yếu tố quan trọng giúp ca sĩ thần tượng chinh phục khán giả thì đổi lại, rất nhiều trường hợp hội tụ đủ tài năng, cá tính âm nhạc nhưng mãi là cái tên xa lạ.

Nhóm nhạc SPICA từng nhận được rất nhiều kỳ vọng. Họ được "nữ hoàng gợi cảm" Lee Hyori nâng đỡ, đồng thời là nhóm nhạc hiếm hoi có cả 5 thành viên xuất sắc về khoản thanh nhạc. Các ca khúc của SPICA như Russian Roulette, Tonight, Gosh, You Don't Love Me... đều được đầu tư với chất nhạc mang màu sắc Âu Mỹ nhằm giúp các thành viên khoe giọng ca nổi bật.

Xau cung tro thanh 'toi do' trong gioi than tuong Kpop hinh anh 2
SPICA ra mắt từ năm 2012 nhưng không thể gây tiếng vang ở làng nhạc Hàn Quốc.

Thế nhưng, vào đầu năm 2017, đàn em Lee Hyori đã phải chia tay giấc mơ làm ca sĩ thần tượng để theo đuổi lối đi khác. Trong 5 năm hoạt động, họ chưa một lần đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc hay giành chiến thắng trong các chương trình cuối tuần.

Dù gây nhiều tiếc nuối nhưng thực tế, kết cục của SPICA đã sớm được khán giả dự đoán, bởi họ không có yếu tố cần để nổi tiếng, đó chính là ngoại hình lung linh và trẻ trung.

Sistar, Mamamoo may mắn hơn SPICA. Cũng không có ngoại hình nổi bật nhưng họ được công ty lớn nâng đỡ và phát hành những ca khúc hợp thị hiếu khán giả. Dù vậy, vẫn phải thừa nhận, 2 nhóm này không thể có lượng fan đông đảo như Twice, dù âm nhạc của họ được đánh giá cao hơn hẳn phong cách "thiếu nhi" của nhóm nhạc nhà JYP.

Và để tính đường dài ở Hàn Quốc, lượng fan đóng vai trò rất quan trọng. Tuổi thọ và thu nhập của giới ca sĩ thần tượng phụ thuộc vào doanh thu album, vé đêm nhạc và hợp đồng quảng cáo. Ở lĩnh vực nào, những nhóm nhạc ngoại hình xinh đẹp, trẻ trung, dễ hút fan như Twice cũng sẽ có lợi thế hơn hẳn.

Xấu cũng là tội

Ca sĩ thần tượng ra mắt giữa thời điểm ngoại hình trở thành yếu tố quan trọng hàng đầu thì xấu thôi cũng thành cái tội. Bởi thế, không riêng Đức Phúc của Vpop, rất nhiều ca sĩ khác ở Hàn Quốc bị miệt thị, chê bai hết lời vì ngoại hình không như ý muốn.

Thậm chí, vì thường xuyên bị cư dân mạng chê bai là "thần tượng xấu nhất lịch sử Kpop", Umji, em út nhóm GFriend nhiều lần không dám ngẩng mặt trước máy quay.

Cô gái 17 tuổi ngày càng tự ti sau khi vấp phải sự chê bai của khán giả. Từ một cô gái chân thành, luôn làm hành động đáng yêu, Umji bắt đầu lấy tóc che kín mặt hoặc nấp sau các thành viên, nghệ sĩ khác mỗi khi tham gia các chương trình, sự kiện. Kể từ đó, gương mặt của cô gái trẻ cũng vắng hẳn những nụ cười tươi tắn.

Xau cung tro thanh 'toi do' trong gioi than tuong Kpop hinh anh 3
Umji trở nên tự ti sau khi phải nghe những lời chê bai ngoại hình.

Ít hơn Umji 2 tuổi thế nhưng Kyla của nhóm nhạc Pristin cũng không thoát khỏi những lời lẽ cay độc vì thân hình mập mạp, lộ đùi to, bụng mỡ. Thậm chí, nữ thần tượng sinh năm 2001 bị ngay cả fan của nhóm Pristin tẩy chay.

Trong các phần biểu diễn của Pristin, thay vì hô to cổ vũ như tất cả các thành viên còn lại, người hâm mộ lại giữ im lặng nhằm tỏ thái độ tẩy chay với em út Kyla.

Đức Phúc, một "nạn nhân" của những lời chê bai, nhạo báng về ngoại hình hẳn sẽ thấu hiểu cảm giác mà Umji hay Kyla phải trải qua hơn bất cứ ai.

Giọng ca trẻ từng thẳng thừng tuyên bố: "Tôi không phẫu thuật thẩm mỹ". Tuy nhiên, đó là câu chuyện của hai năm về trước, khi anh còn "đánh giá quá thấp" yếu tố ngoại hình và tự tin vào tài năng của mình.

Sau đó, học trò Mỹ Tâm nhanh chóng nhận ra tài năng, chất giọng là chưa đủ ở môi trường giải trí. Anh lao vào tập luyện, ăn kiêng để giảm tới 14 kg chỉ trong một tháng, rồi cuối cùng quyết định phẫu thuật thẩm mỹ vì không còn chịu nổi áp lực dư luận.

Vậy, liệu sau trường hợp Đức Phúc phải đẹp lên để chiều lòng công chúng, Vpop có xuất hiện những ca sĩ, nhóm nhạc không tài năng nhưng vẫn nổi tiếng như Twice, Yoona, Sehun… Đó là điều khán giả băn khoăn trong bối cảnh Vpop chịu ảnh hưởng từ Kpop, còn khán giả Việt lại cuồng nhiệt thần tượng các ca sĩ hoàn hảo đến từ nước bạn.

Đức Phúc: ‘Lần đầu nhìn vào gương, sốc với gương mặt mới’ Trò chuyện với Zing.vn, nam ca sĩ Đức Phúc kể lần đầu tiên nhìn vào gương mặt hoàn toàn mới trong gương, bản thân anh cũng cảm thấy ngạc nhiên và hơi sốc.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận