Tin mới
1
Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé
Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
2
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo
Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.
4
MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,
Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé

Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo

Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.

Thần tượng Hàn học nhảy 20 tiếng mỗi ngày

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2021-07-18 08:07
Trước khi nổi tiếng, các idol Hàn Quốc sống trong điều kiện thiếu thốn, bao gồm việc sống chen chúc ở phòng chật hẹp, tập luyện gần như cả ngày.

kho khan cua sao Kpop anh 1
Trong chương trình You Quiz on the Block, trưởng nhóm RM của BTS chia sẻ các thành viên phải ngủ trong phòng ký túc xá chật chội cùng 9 thực tập sinh khác trong thời gian chưa ra mắt. Phòng của BTS có 30 thực tập sinh liên tục chuyển đến - rời đi, làm xáo trộn không gian sống. "Chúng tôi sống trong không gian chật hẹp, lộn xộn. Chúng tôi thậm chí mặc chung quần áo, chỉ có một phòng tắm, dùng chung máy tính để bàn. Những lúc bí bách, các thành viên phải đi nhà vệ sinh công cộng, đi nhờ các cửa hàng gần đó", RM nói.

kho khan cua sao Kpop anh 2
Theo SCMP, đến khi ra mắt, BTS vẫn chịu nhiều khó khăn trong việc tìm chỗ ở, di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Sau khi nổi tiếng, họ được chuyển đến sống ở Hannam the Hill, một trong những phức hợp sang trọng ở Hàn Quốc, theo Korea Economic Daily. Hiện tại, các thành viên của nhóm đều có nhà riêng, căn đắt nhất thuộc về em út Jung Kook với giá 7 triệu USD.

kho khan cua sao Kpop anh 3
Trong chương trình thực tế 24/365 with BlackPink, bốn cô gái khẳng định họ ở chung với nhiều thực tập sinh, điều kiện sống không đảm bảo sức khỏe. Các cô gái nhà YG phải sống trong phòng ẩm thấp, đôi khi có côn trùng xuất hiện, bao gồm gián và rết.

kho khan cua sao Kpop anh 4
Jisoo cho biết cô liên tục bẫy nhện bằng cốc, đối mặt với việc sống chung với côn trùng. Trong khi đó, Lisa là người dũng cảm bắt rết bằng tay không. "Sống ở ký túc xá là thời điểm rất khó khăn. Chúng tôi không có một xu dính túi, thường chỉ mua trứng và mứt dâu để ăn qua ngày", Jennie nói về quãng thời gian còn là thực tập sinh.

kho khan cua sao Kpop anh 6
Theo SCMP, nhiều sao Kpop, trong đó có TWICE đối mặt với áp lực cân nặng, phải giữ thân hình gầy guộc trước công chúng. Công ty quản lý luôn bắt thần tượng ép cân, không để họ ăn uống thỏa thích. Trong chương trình V Live, các thành viên khẳng định họ bị "bỏ đói" trong phòng tập nhảy. Đồ ăn sẽ không bao giờ có trong phòng tập, đây là động thái để các idol không dung nạp calo.

kho khan cua sao Kpop anh 7
Thành viên Jeongyeon tiết lộ nhà vệ sinh là nơi nhiều thực tập sinh trốn vào chỉ để ăn. Trong khi Nayeon nhận xét nhà vệ sinh đủ tốt để có thể thoải mái ăn uống, Jihyo khẳng định đây là nơi có mùi, không hợp vệ sinh. Không chỉ TWICE, nhiều thực tập sinh ám ảnh với việc ăn trong toilet vì bị cấm dung nạp calo.

kho khan cua sao Kpop anh 8
Theo SCMP, để trở thành idol Kpop, các thực tập sinh phải đối mặt với nhiều khó khăn, làm việc chân tay để tồn tại. SNSD khẳng định thực tập sinh của SM được phân công để dọn dẹp phòng tắm, phòng tập nhảy, lau cửa sổ, làm sạch phòng ăn. Trong chương trình Healing Camp, Aren't You Happy, Sooyoung giải thích đây là luật bất thành văn, thực tập sinh nào cũng đều trải qua.


Theo Korea Times, để có được buổi diễn ấn tượng với những bước nhảy điêu luyện, hoàn hảo, các thần tượng Kpop phải trải qua quá trình tập luyện khắc khổ. Trong cuộc phỏng vấn Human Documentary People is Good, thành viên Luna của f(x) cho biết cô phải tập luyện 20 giờ/ngày, nhiều lúc phải thức trắng đêm.

kho khan cua sao Kpop anh 10
Trong chương trình You Quiz on the Block, thành viên Jimin của BTS chia sẻ gặp áp lực tập luyện tương tự. Nam ca sĩ phải tập nhảy, hát đến 4 giờ sáng và dậy lúc 6h30 để tham gia các hoạt động của nhóm. Trong phim tài liệu BlackPink: Light Up the Sky, bốn cô gái khẳng định họ phải tập luyện 14 giờ/ngày để có buổi diễn hoàn hảo.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận