Tin mới
4
Cháy rừng ở An Giang, có cả tiếng nổ lớn
Ngọn lửa bất ngờ bốc cháy tại khu vực núi Cô Tô (thuộc xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, An Giang). Lực lượng tham gia chữa cháy đang nỗ lực khống chế, ngăn lửa lây lan.
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Cháy rừng ở An Giang, có cả tiếng nổ lớn

Ngọn lửa bất ngờ bốc cháy tại khu vực núi Cô Tô (thuộc xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, An Giang). Lực lượng tham gia chữa cháy đang nỗ lực khống chế, ngăn lửa lây lan.

Mùng 3 Tết, 38 người tử vong vì tai nạn giao thông

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-01-30 07:01

Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), số vụ tai nạn, số người chết và bị thương vì tai nạn giao thông ngày mùng 3 Tết tăng đột biến.

Chiều 30/1, Cục CSGT đã có báo cáo về tình hình trật tự an toàn giao thông dịp Tết. Theo đó, ngày mùng 3 Tết (30/1), cả nước đã xảy ra tới 60 vụ tai nạn giao thông khiến 38 người tử vong, 69 người bị thương.

Cụ thể, đường bộ xảy ra 59 vụ, làm chết 38 người, bị thương 68 người. Đường sắt xảy ra 1 vụ, làm bị thương 1 người. Đường thủy không xảy ra tai nạn.

Theo thống kê của Cục CSGT, trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 (26-31/1, tức 29 đến mùng 3 Tết), cả nước xảy ra 192 vụ tai nạn giao thông khiến 118 người tử vong, 194 người bị thương. Các vụ tai nạn chủ yếu xảy ra ở đường bộ (187 vụ, làm hơn 110 người chết và gần 200 người bị thương).

Đường sắt xảy ra 5 vụ khiến 3 người chết, 3 người bị thương. Đường thủy nội địa không xảy ra tai nạn giao thông.

Mung 3 Tet, 38 nguoi tu vong vi tai nan giao thong hinh anh 1
Số người nhập viện vì tai nạn giao thông dịp Tết tăng đột biến. Ảnh: Văn Chương.

Trong ngày mùng 3 Tết, lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ đã kiểm tra, xử lý hơn 1.800 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; tạm giữ 13 ôtô, hơn 700 xe môtô; tước 70 giấy phép lái xe. Cảnh sát đường thủy đã kiểm tra, xử lý 8 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Trong số các vụ tai nạn xảy ra vào ngày mùng 3 Tết, nghiêm trọng nhất là vụ ôtô chở khách đi lễ chùa bất ngờ nổ lốp rồi lao vào vách núi ở TP Uông Bí (Quảng Ninh) khiến 2 người tử vong, hơn 20 người bị thương.

Mung 3 Tet, 38 nguoi tu vong vi tai nan giao thong hinh anh 2
Số người chết vì tai nạn giao thông dịp Tết tăng khá nhiều. Đồ họa: Văn Chương.

Trao đổi với Zing.vn, lãnh đạo Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển (TP Uông Bí, Quảng Ninh) cho biết hơn 20 người trên ôtô gặp nạn nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, trong đó một bệnh nhân nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, 2 nạn nhân tử vong là Nguyễn Văn Chiếu (18 tuổi), Bùi Hữu Nhật (36 tuổi, cùng ở huyện Đông Hưng, Thái Bình).

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận