Tin mới
4
Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
5
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7
Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.
Ảnh
'Lật mặt 7' lộ diện dàn diễn viên khủng
Chiều ngày 08/12/2023 tại Chloe Gallery, ekip “Lật mặt 7” đã có buổi ra mắt dàn diễn viên phim. Với tổng số xấp xỉ 50 diễn viên, “Lật mặt 7” cũng là dự án đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của thương hiệu.

sunwin | sunwin

"Mùi đu đủ xanh" – phim tiếng Việt đầu tiên nhận đề cử Oscar

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-08-02 04:08

Dù sản xuất hoàn toàn ở Pháp, nhưng với ê-kíp toàn người Việt, "Mùi đu đủ xanh" đã đại diện Việt Nam khi tham gia tranh giải Oscar.

Cách đây hai mươi năm, năm 1993, lần đầu tiên trong lịch sử giải Oscar có một bộ phim nói tiếng Việt được đề cử tranh giải ở hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất. Đó là bộ phim Mùi đu đủ xanh của đạo diễn Trần Anh Hùng.

Bài thơ bằng hình ảnh 

'Mùi đu đủ xanh' – phim tiếng Việt đầu tiên nhận đề cử Oscar
Mùi đu đủ xanh đã chinh phục được tình cảm của khán giả phương Tây, vốn quen với nhịp sống ồn ào, hối hả.

Mùi đu đủ xanh là phim truyện đầu tay của Trần Anh Hùng, kể về cuộc đời của Mùi, cô bé làm thuê cho một gia đình buôn vải những năm 1950. Khoảng 10 năm sau, Mùi chuyển đến giúp việc nhà cho Khuyến, một nghệ sĩ dương cầm và cũng là người mà cô bé có những cảm xúc rung động đầu tiên khi còn đi ở cho gia đình bà chủ. Sau đó, Mùi đã tìm được tình yêu và trở thành vợ của Khuyến. 

Mùi đu đủ xanh được xem như chuyến du hành trở về với ký ức thời thơ ấu của đạo diễn, người đã xa quê hương từ năm 12 tuổi. Bộ phim trong trẻo, mộc mạc, nhịp phim chậm với những cú máy dài, diễn viên đi đứng, ăn nói từ tốn, khoanthai lịch sự, hòa quyện với những hình ảnh đẹp như một bài thơ. 

Làm rạng danh điện ảnh Việt Nam với quốc tế

'Mùi đu đủ xanh' – phim tiếng Việt đầu tiên nhận đề cử Oscar
Mùi đu đủ xanh tham gia Liên hoan phim Cannes 1993 và bất ngờ đoạt giải Camera vàng dành cho phim đầu tayMùi đu đủ xanh cũng chính thức được phát hành ở Mỹ và đạt doanh thu hơn 1,7 triệu USD.

Ngày 8/6/1993, phim chính thức được phát hành tại Pháp và nhiều nước khác ở châu Âu. Bộ phim nhận vô số lời khen ngợi của các nhà phê bình lẫn khán giả, đặc biệt là về các hình ảnh mô tả một góc nhỏ Việt Nam đẹp bình dị và con người Việt Nam nhỏ nhẹ, từ tốn thanh cao. 

Dù là một xuất phẩm của Pháp nhưng từ đạo diễn, diễn viên, ngôn ngữ đều là Việt Nam. Nhà sản xuất và đạo diễn Trần Anh Hùng xin phép được đại diện cho Việt Nam tham gia Oscar năm đó. Điều không tưởng đã xảy ra khi Mùi đu đủ xanh được lọt vào danh sách đề cử top 5 hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất

Nàng thơ của Trần Anh Hùng

Diễn viên Trần Nữ Yên Khê.
Diễn viên Trần Nữ Yên Khê.

Đóng vai Mùi khi lớn là nữ diễn viên Trần Nữ Yên Khê. Năm 1987, trong quá trình chọn diễn viên cho bộ phim ngắn tốt nghiệp của mình,Thiếu phụ Nam Xương, đạo diễn Trần Anh Hùng phát hiện ra Yên Khê, một cô gái có gương mặt của những phụ nữ Việt Nam thời xưa.

Sau một phim ngắn nữa là Hòn vọng phu, Yên Khê chính thức trở thành vợ của Trần Anh Hùng và kể từ đó, chị cũng là “nàng thơ”, luôn xuất hiện trong các bộ phim truyện của anh.

Theo Thethaovanhoa.com.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận