Tin mới
2
Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
3
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7
Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.
4
Các con của vợ chồng Lý Hải Minh Hải bất ngờ xuất hiện trong trailer Lật Mặt 7
Hành trình 9 năm của "Lật Mặt" được đánh dấu bằng sự ra mắt của tác phẩm mới nhất mang tên Lật Mặt 7: Một Điều Ước. Ra mắt màn ảnh rộng vào dịp Lễ 30.04.2024, bộ phim hứa hẹn đem đến luồng gió mới cho cả thương hiệu khi kể một câu chuyện tình cảm gia đình mang đậm dấu ấn cá nhân từ đạo diễn tài ba Lý Hải. Trailer mới “trình làng” như cuốn băng tua nhanh những lát cắt cuộc đời của mỗi thành viên trong gia đình bà Hai.
5
Gia đình Lý Hải - Minh Hà được thể hiện trọn vẹn trong Lật Mặt 7
Thời điểm hiện tại sự trở lại của Lý Hải với Lật Mặt 7: Một Điều Ước đang rất được trông chờ. Bên cạnh phần cốt truyện hiếm hoi hướng đến yếu tố tình thân và sự đong đầy cảm xúc, Lật Mặt 7: Một Điều Ước còn đánh dấu lần đầu tiên cả 4 bé nhà Lý Hải - Minh Hà là Rio, Cherry, Sunny và Mio đều góp mặt trong dự án.
Ảnh
'Lật mặt 7' lộ diện dàn diễn viên khủng
Chiều ngày 08/12/2023 tại Chloe Gallery, ekip “Lật mặt 7” đã có buổi ra mắt dàn diễn viên phim. Với tổng số xấp xỉ 50 diễn viên, “Lật mặt 7” cũng là dự án đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của thương hiệu.

sunwin | sunwin

Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7

Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.

Những điều thú vị cực kỳ ít biết về Oscar 2015

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-02-20 09:02

Lễ trao giải thưởng điện ảnh Oscar lần thứ 87 sắp sửa diễn ra vào sáng ngày 23/2 theo giờ Việt Nam. Có rất nhiều điều thú vị về danh sách tranh tài mà không phải ai cũng biết.


Năm 2006, Reese Witherspoon và Keira Knightley cùng có đề cử Oscar đầu tiên trong sự nghiệp với lần lượt Walk the LinePrice & Prejudice. Đề cử Oscar thứ hai của cả hai cùng đến trong năm nay, với lần lượt WildThe Imitation Game. Trong quá khứ, hai mỹ nhân đối đầu trực tiếp tại hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc và Reese Witherspoon là người giành chiến thắng. Còn năm nay, hai người tranh tài ở hai hạng mục khác nhau.


Tranh tài tại hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc với bộ phim Two Days, One Night, Marion Cotillard là minh tinh thứ hai trong lịch sử Oscar có được hai đề cử này đều nhờ các tác phẩm nói tiếng Pháp. Năm 2008, cô từng lên ngôi với bộ phim tiểu sử xoay quanh cuộc đời nữ danh ca Édith Piaf mang tên La Vie en Rose. Nữ diễn viên đầu tiên làm được điều này trước Marion Cotillard là Isabelle Adjani, với L'histoire d'Adèle H. (1976) và Camille Claudel (1990).


Phải sau 12 năm, minh tinh Julianne Moore mới có đề cử Oscar thứ 5 trong sự nghiệp với bộ phim Still Alice ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc. Một tên tuổi khác thường được giới phê bình đánh giá rất cao là tài tử Edward Norton. Nhưng đề cử tại hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc với Birdman năm nay mới là lần đầu tiên anh được Viện hàn lâm trao cho cơ hội tranh tài kể từ 1999.


Nhắc đến những người không có cơ hội tranh tài, Amy Adams là chủ nhân giải thưởng Quả cầu vàng 2015 ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc, thể loại hài kịch hoặc ca vũ nhạc với bộ phim Big Eyes, nhưng cô lại không có được đề cử Oscar năm nay. Kể từ năm 1993, đây mới lần thứ 5 điều này xảy ra, sau những Sally Hawkins với Happy-Go-Lucky (2009), Reneé Zellweger với Nurse Betty (2001), Madonna với Evita (1997) và Nicole Kidman với To Die For (1996).


Ai cũng biết Meryl Streep đã có đề cử Oscar thứ 19 trong sự nghiệp với bộ phim ca vũ nhạc Into the Woods vào năm nay, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong làng diễn viên. Điều đáng nói là con số này thậm chí còn nhiều hơn tổng số đề cử Oscar trong suốt sự nghiệp của cả 9 minh tinh còn lại cũng tranh tài về diễn xuất tại Oscar 2015.


Hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc của Oscar 2015 gồm có năm cái tên: Eddie Redmayne trong The Theory of Everything, Michael Keaton trong Birdman, Benedict Cumberbatch trong The Imitation Game, Steve Carell trong Foxcatcher và Bradley Cooper trong American Sniper. Cả 5 ứng cử viên đều chưa một lần có vinh dự nâng cao tượng vàng Oscar trong sự nghiệp và lần gần đây nhất điều này xảy ra là năm 2006.


Oscar 2015 đánh dấu năm thứ ba liên tiếp tài tử Bradley Cooper giành được đề cử về diễn xuất, qua những bộ phim Silver Linings Playbook, American HustleAmerican Sniper. Trong quá khứ, Russell Crowe cũng làm được điều tương tự với The Insider (2000), The Gladiator (2001) và A Beautiful Mind (2002). Song, kỷ lục liên tiếp nhận đề cử Oscar về diễn xuất là 4 lần, thuộc về Marlon Brando (từ 1951 tới 1954 và Al Pacino (từ 1972 tới 1975).


Nhờ bộ phim The Judge, tài tử Robert Duvall có đề cử Oscar thứ 7 trong sự nghiệp. Năm nay, ông tranh tài ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc. Lần đầu tiên Robert Duvall có được vinh dự này cũng ở hạng mục tương tự với bộ phim kinh điển The Godfather, cách đây đã 42 năm. Kỷ lục về khoảng cách giữa đề cử Oscar đầu tiên và cuối cùng trong sự nghiệp hiện vẫn thuộc về minh tinh Katherine Hepburn với 48 năm. Song, Robert Duvall lại lập nên một kỷ lục khác: ông là diễn viên cao tuổi nhất từng được nhận đề cử Oscar khi năm nay đã bước sang tuổi 84.


Kể từ khi khởi nghiệp đạo diễn, Alejandro González Iñárritu thực hiện tổng cộng 5 bộ phim dài. Từ Amores Perros cho đến Birdman, các tác phẩm của ông đều giành được ít nhất một đề cử Oscar. Trong khi đó, dù được khen ngợi suốt nhiều năm qua, The Grand Budapest HotelBoyhood mới là những tác phẩm đầu tiên của lần lượt Wes Anderson và Richard Linklater giành được đề cử Phim truyện xuất sắc.


Liên hoan phim Cannes và giải thưởng Oscar hiếm khi có tiếng nói chung ở hạng mục dành cho đạo diễn. Năm nay, Bennett Miller có đề cử Oscar tại hạng mục Đạo diễn xuất sắc sau khi anh được vinh danh tại Cannes hồi tháng 5/2014. Trước đó, chỉ có năm người làm được điều tương tự: Robert Altman với The Player (1993), anh em nhà Coen với Fargo (1997), David Lynch với Mulholland Drive (2002), Alejandro González Iñárritu với Babel (2007) và Julian Schnabel với The Diving Bell and the Butterfly (2008). Song, vẫn chưa có đạo diễn nào chinh phục được cả ban giám khảo LHP Cannes lẫn Viện Hàn lâm trong cùng một năm.


Ava DuVernay với Selma là nữ đạo diễn thứ 9 trong lịch sử có tác phẩm tranh tài ở hạng mục Phim truyện xuất sắc, nhưng cá nhân lại không có tên trong cuộc đua Đạo diễn xuất sắc.


Sau khi Oscar mở rộng số lượng đề cử cho hạng mục Phim truyện xuất sắc lên nhiều hơn 5 phim, Selma là tác phẩm thứ tư tranh giải thưởng cao nhất của Viện hàn lâm chỉ với duy nhất một đề cử khác. Ba bộ phim tương tự trước đó là A Serious Man, The Blind Side Extremely Loud & Incredibly Close.


Sau The Girl with the Dragon Tattoo (2012) và Skyfall (2013), Foxcatcher Interstellar năm nay là hai tác phẩm tiếp theo không có đề cử Phim truyện xuất sắc, nhưng vẫn được tranh tài ở đến 5 hạng mục khác. Trong quá khứ, bộ phim They Shoot Horses, Don’t They? từng có đến 9 đề cử Oscar vào năm 1970, nhưng trong đó lại không có hạng mục Phim truyện xuất sắc.


Năm nay nhà soạn nhạc lừng danh Hans Zimmer có đề cử Oscar thứ mười trong sự nghiệp nhờ phần nhạc nền cho siêu phẩm Interstellar. Kỳ lạ thay, trong suốt sự nghiệp lừng lẫy, ông mới chỉ sở hữu duy nhất một tượng vàng Oscar với bộ phim hoạt hình The Lion King đúng 20 năm về trước.


X-Men: Days of the Future Past là tập phim dị nhân đầu tiên có đề cử tại hạng mục Hiệu ứng kỹ xảo hình ảnh xuất sắc. Ở một thái cực trái ngược, The Hobbit: Battle of the Five Armies lại là tác phẩm đầu tiên về vùng đất Trung Địa không có được vinh dự này.


Xưởng hoạt hình Laika, LLC. mới chỉ trình làng 3 bộ phim hoạt hình dài theo phong cách slow-motion nhưng cả ba đều giành được đề cử Oscar tại hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc. Năm nay, The Boxtrolls của họ sẽ tranh tài cùng những How to Train Your Dragon 2, Big Hero 6, Song of the SeaThe Tale of the Princess Kaguya.


Tính đến ngày 19/2, Whiplash là tác phẩm tranh tài ở hạng mục Phim truyện xuất sắc có doanh thu thấp nhất, với chỉ vỏn vẹn 11,4 triệu USD. Có doanh thu cao nhất là bộ phim American Sniper, với 394,4 triệu USD.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận