Tin mới
1
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng
Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương
3
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng
Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
4
Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích
Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích

Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng

Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương

Mưa lũ làm 3 người chết và 11 nạn nhân mất tích ở Yên Bái

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-07-21 07:07
Tính đến cuối giờ trưa 20/7, mưa lũ ở Yên Bái đã làm 3 người chết và 11 nạn nhân mất tích, nhiều người bị thương; thiệt hại về nhà cửa và tài sản khoảng 10 tỷ đồng.

Trong 3 người chết do mưa lũ, có 1 người ở xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên, 1 người ở xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải, do bị vùi lấp và 1 người chưa xác định danh tính.

11 nạn nhân bị mất tích ở các huyện Văn Chấn (6 người), Văn Yên (2 người), Mù Cang Chải (3 người). Ngoài ra, có 7 người bị thương ở các huyện Trấn Yên và Văn Chấn.

Mua lu lam 3 nguoi chet va 11 nan nhan mat tich o Yen Bai hinh anh 1
Hiện trường mưa lũ tại Yên Bái. Ảnh: Đ.S.

Mưa lũ hai ngày qua ở Yên Bái làm thiệt hại 642 ngôi nhà, trong đó có 79 nhà bị thiệt hại hoàn toàn, chủ yếu ở huyện Trấn Yên, Văn Chấn, Mù Cang Chải và Văn Yên.

Các tuyến quốc lộ 32, 37, tỉnh lộ 166, 172, 174 và đường xã, phường bị ách tắc tại nhiều điểm do nước lũ và sạt lở đất, khiến giao thông tê liệt. Ước tính thiệt hại do mưa lũ gây ra trong 2 ngày qua ở tỉnh Yên Bái khoảng 10 tỷ đồng.

Lượng mưa đo được ở một số nơi từ 19h tối qua đến 7h sáng 20/7: Nghĩa Lộ là 55,0 mm; Ba Khe (Văn Chấn) là 44,2 mm; xã Trạm Tấu (huyện Trạm Tấu) ở mức 56,4 mm, Mù Cang Chải là 45 mm...

Mực nước các sông, suối trên địa bàn tỉnh Yên Bái đang tiếp tục lên nhanh.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận