Tin mới
4
Cháy rừng ở An Giang, có cả tiếng nổ lớn
Ngọn lửa bất ngờ bốc cháy tại khu vực núi Cô Tô (thuộc xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, An Giang). Lực lượng tham gia chữa cháy đang nỗ lực khống chế, ngăn lửa lây lan.
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Cháy rừng ở An Giang, có cả tiếng nổ lớn

Ngọn lửa bất ngờ bốc cháy tại khu vực núi Cô Tô (thuộc xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, An Giang). Lực lượng tham gia chữa cháy đang nỗ lực khống chế, ngăn lửa lây lan.

Miền Trung tiếp tục mưa lớn

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2020-10-30 08:10
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị bước vào đợt mưa lớn kéo dài 3 ngày với tổng lượng mưa lên đến 200-400 mm.

Sáng 29/10, không khí lạnh tăng cường bắt đầu ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Bộ. Hình thái này kết hợp với hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 9 gây mưa lớn cho các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đến 31/10.

Khu vực này có tổng lượng mưa phổ biến 200-400 mm/đợt. Riêng nam Nghệ An và Hà Tĩnh, lượng mưa có thể lên đến 500 mm.

Trong 6 giờ qua, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa phổ biến 15-35 mm. Riêng tại Hà Tĩnh và Quảng Bình, một số nơi mưa đến 50-100 mm.

khong khi lanh gay mua lon cho mien Trung anh 1
Mưa lớn tiếp diễn ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình trong 3 ngày. Ảnh: Thanh Đức.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa lớn từ đêm qua khiến lũ trên các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị và sông Thu Bồn (Quảng Nam) đang lên. Trong 6 giờ tới, lượng mưa tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế phổ biến 40-80 mm, có nơi trên 150 mm.

Tất các địa phương miền núi trong khu vực này đều được cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Chuyên gia lo ngại tổn thương từ đợt mưa lũ lịch sử những ngày trước đó khiến nguy cơ xảy ra các loại hình thiên tai khác trong thời gian này tăng cao.

Còn khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có lượng mưa giảm từ hôm nay, do không chịu ảnh hưởng hoàn lưu bão số 9. Trong 6 giờ tới, các tỉnh này và khu vực Tây Nguyên mưa phổ biến 30-60 mm, có nơi trên 70 mm.

Đêm qua, đỉnh lũ trên các sông thuộc khu vực đã xuống dưới báo động 1 và báo động 2. Chỉ còn sông Vu Gia (Quảng Nam) vẫn trên báo động 3 là 0,28 m và sông Đăk Bla (Kon Tum) trên báo động 3 là 0,66 m.

Những giờ tới, lũ trên các sông xuống dần. Tình trạng ngập lụt sẽ được cải thiện. Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân các huyện miền núi tiếp tục đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở đất do mưa trút xuống với lượng lớn trong 2 ngày qua.

Tại Bắc Bộ, ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường cũng gây mưa trong các ngày 29-30/10. Thời tiết chủ đạo là lạnh với nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C.

Các địa phương có nguy cơ ngập lụt diện rộng:

Quảng Bình: Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa, Lệ Thủy

- Quảng Trị: Hướng Hóa, Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng, TP Đông Hà, thị xã Quảng Trị

- Thừa Thiên - Huế: Phú Lộc, Phú Vang, Phong Điền

- TP Đà Nẵng: Liên Chiểu, Thanh Khê

- Quảng Nam: Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, TP Hội An

- Quảng Ngãi: Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Trà Bồng, Bình Sơn, TP Quảng Ngãi

- Bình Định: Phù Mỹ, Phù Cát, An Nhơn

- Kon Tum: Đăk Tô, Đăk Hà, Kon Rẫy, Đăk Glei, Kon Plong, Tu Mơ Rông, Ia H’Drai

- Gia Lai: Ayunpa, Iapa, Phú Thiện, Krôngpa, Chư Prông

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...