Tin mới
1
Cả nước vào đợt nắng nóng khắc nghiệt
Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024, hầu khắp các vùng trên cả nước đều có nắng nóng, trong đó miền Trung nhiều nơi đến mức đặc biệt gay gắt, vượt 39 độ. Nắng nóng tiếp tục gia tăng những ngày tới
3
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng
Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương
5
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng
Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Cả nước vào đợt nắng nóng khắc nghiệt

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024, hầu khắp các vùng trên cả nước đều có nắng nóng, trong đó miền Trung nhiều nơi đến mức đặc biệt gay gắt, vượt 39 độ. Nắng nóng tiếp tục gia tăng những ngày tới
Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích

Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ

Miền Bắc tăng nhiệt, miền Nam nắng nóng

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2024-02-18 02:02

Từ mai (19/2), nhiệt độ miền Bắc tăng dần, lên 32 độ C vào giữa tuần sau; Nam Bộ nắng nóng, một số nơi cao nhất ngày có thể lên 37 độ C.

Sáng nay, miền Bắc sương mù, mưa nhỏ do không khí lạnh suy yếu. Đến 9h trời tạnh mưa, nhiệt độ tăng dần, cao nhất ngày ở vùng đồng bằng khoảng 28 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết từ ngày 19/2 đến 22/2, miền Bắc sẽ tăng nhiệt do vùng áp thấp phía tây đang phát triển về phía đông. Đến ngày 21-22/2, Hà Nội và vùng đồng bằng nhiệt độ cao nhất lên 32 độ C. Tây Bắc Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ (từ 35 độ C trở lên).

Trang Accuweather của Mỹ dự báo Hà Nội hôm nay 21-28 độ C, hai ngày đầu tuần sau 21-30 độ, sau đó ban ngày tăng lên 32 độ và giảm vào cuối tuần. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) tuần tới khoảng 12-24 độ C.


Người Hà Nội chụp ảnh trên phố cổ sáng mùng 1 Tết Giáp Thìn. Ảnh: Giang Huy.

Miền Trung từ nay đến 23/2 ngày nắng, đêm không mưa, phía bắc sáng sớm có sương mù. Khu vực phía tây của Bắc Trung Bộ ngày 19-22/2 có nắng nóng cục bộ. Từ ngày 23/2 trở đi, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình trời nhiều mây, có mưa.

Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục nằm sâu trong khối không khí ổn định, những ngày tới thời tiết chủ đạo vẫn là ít mưa, nắng mạnh. Ban ngày Tây Nguyên nóng 31-34 độ C, Nam Bộ 34-37 độ. Riêng Đông Nam Bộ nắng nóng diện rộng, cao nhất ngày từ 35 độ C trở lên.

Cơ quan khí tượng nhận định từ ngày 10/2 đến 10/3, nhiệt độ toàn quốc phổ biến cao hơn 0,5-1,5 độ C so với trung bình nhiều năm, riêng Tây Bắc Bộ cao hơn 1,5 độ. Không khí lạnh tiếp tục tác động, tuy nhiên có khả năng yếu hơn trung bình nhiều năm.

 

Theo vnExpress.net

 

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận