Tin mới
4
Cháy rừng ở An Giang, có cả tiếng nổ lớn
Ngọn lửa bất ngờ bốc cháy tại khu vực núi Cô Tô (thuộc xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, An Giang). Lực lượng tham gia chữa cháy đang nỗ lực khống chế, ngăn lửa lây lan.
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Cháy rừng ở An Giang, có cả tiếng nổ lớn

Ngọn lửa bất ngờ bốc cháy tại khu vực núi Cô Tô (thuộc xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, An Giang). Lực lượng tham gia chữa cháy đang nỗ lực khống chế, ngăn lửa lây lan.

Miền Bắc đón không khí lạnh sát kỳ nghỉ lễ 30/4

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2023-04-27 10:04

Không khí lạnh tràn về ngày 28/4 gây giảm nhiệt nhẹ và mưa dông ở miền Bắc. Người dân trải qua hai ngày đầu của kỳ nghỉ lễ trong thời tiết âm u, sau đó khu vực tăng nhiệt, oi nóng.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia), cho biết khoảng ngày 28/4, miền Bắc nhiều khả năng đón thêm đợt không khí lạnh cường độ yếu.

Kết hợp hội tụ gió trên cao, từ chiều và đêm 28/4, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ được dự báo xuất hiện mưa rào kèm dông trên diện rộng. Một số nơi có thể mưa dông mạnh, nguy cơ đi kèm các hiện tượng lốc, sét và mưa đá.

Trạng thái trên duy trì đến sáng 30/4. Thời tiết chủ đạo của miền Bắc trong hai ngày đầu của kỳ nghỉ lễ (29-30/4) là nhiều mây, âm u. Nhiệt độ dao động 22-27 độ C, trời mát.

Ngày 1-3/5, thời tiết khu vực được cải thiện khi trời chuyển nắng ráo, nhiệt độ tăng nhẹ lên ngưỡng cao nhất 30-32 độ C. Riêng Tây Bắc Bộ và vùng núi Trung Bộ khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ trong giai đoạn này.

Ông Hưởng khuyến cáo tại những điểm du lịch ở phía Bắc như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh... người dân cần lưu ý hình thái mưa dông xuất hiện ngày 29/4.

Trong khi đó, thời tiết một số nơi phía nam như Nha Trang, Đà Lạt, Vũng Tàu tương đối ổn định. Trung Bộ và Nam Bộ chủ yếu nắng ráo, ít khả năng xảy ra mưa dông.

Tại TP.HCM và các tỉnh, thành phố Đông Nam Bộ, nắng nóng tiếp diễn trong nhiều ngày tới nhưng mức độ dịu hơn so với thời gian qua. Trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, nhiệt độ cao nhất vẫn có thể đạt mức 35-36 độ C về trưa và đầu giờ chiều.


Dự báo thời tiết Hà Nội và TP.HCM trong 5 ngày nghỉ lễ dịp Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4-1/5. Đồ họa: Mỹ Hà.

Trang Accuweather dự báo Hà Nội ghi nhận mức tăng nhiệt nhẹ trong ngày 27-28/4, trời hửng nắng về trưa và chiều. Ngày 29-30/4, khu vực nhiều mây, âm u, mưa dông có thể xuất hiện nhưng chỉ tập trung ở vài điểm.

Vì vậy, người dân không nên quá lo lắng việc mưa dông có thể làm gián đoạn kỳ nghỉ lễ. Sang tuần tới, ngày 1-3/5, người dân Hà Nội có thể cảm thấy oi bức khi nhiệt độ tăng nhanh lên mức 32-34 độ C, trời nắng.

Theo chuyên gia, không khí lạnh vẫn xuất hiện ở miền Bắc vào khoảng cuối tháng 4 và đầu tháng 5 là hiện tượng bình thường theo quy luật các năm. Dù vậy, giai đoạn này có sự tranh chấp giữa không khí lạnh và nóng nên các hiện tượng cực đoan như lốc, sét, mưa đá thường xuyên xuất hiện.

Ông Hưởng nhận định vào giai đoạn đầu tháng 5, miền Bắc vẫn có thể hứng thêm đợt không khí lạnh đan xen với các đợt nắng nóng.

Trước diễn biến thời tiết miền Bắc thời gian tới có nhiều hình thái phức tạp gồm nắng nóng và mưa dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông lốc, gió giật.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận