Tin mới
4
Cháy rừng ở An Giang, có cả tiếng nổ lớn
Ngọn lửa bất ngờ bốc cháy tại khu vực núi Cô Tô (thuộc xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, An Giang). Lực lượng tham gia chữa cháy đang nỗ lực khống chế, ngăn lửa lây lan.
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Cháy rừng ở An Giang, có cả tiếng nổ lớn

Ngọn lửa bất ngờ bốc cháy tại khu vực núi Cô Tô (thuộc xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, An Giang). Lực lượng tham gia chữa cháy đang nỗ lực khống chế, ngăn lửa lây lan.

Miền Bắc chuyển mưa rét, Hà Nội 10 độ C

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2022-12-28 12:12

Miền Bắc rét đậm, rét hại vào chiều tối 28/12 khi nhiệt độ đồng bằng ở mức 15 độ C, vùng núi 7 độ C. Trong đêm, nền nhiệt tiếp tục xuống thấp, vùng núi cao có thể mưa tuyết.

Ngày mai (28/12), thời tiết Hà Nội duy trì trạng thái âm u tương tự những ngày qua nhưng nền nhiệt giảm. Khu vực ghi nhận mức nhiệt cao nhất 18 độ C trong hôm nay, thấp hơn 5 độ C so với một ngày trước.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bộ phận không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc vào rạng sáng 28/12, sau đó tác động đến khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ trong những giờ tới.

Gió trên đất liền chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7. Đồng thời, mưa dông xuất hiện ở nhiều nơi.

Từ chiều và đêm 28/12, khi không khí lạnh lấn sâu vào đất liền, Bắc Bộ và Thanh Hóa chuyển rét đậm, rét hại. Lúc này, nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng là 11-14 độ C, vùng núi 7-10 độ C và khu vực núi cao giảm mạnh xuống dưới 5 độ C.

Tại Hà Nội, người dân có thể cảm nhận cái rét rõ rệt vào cuối giờ chiều khi nhiệt độ giảm xuống ngưỡng 15 độ C, thấp hơn 3 độ C so với buổi sáng. Đến đêm, nền nhiệt tiếp tục giảm sâu và chạm ngưỡng rét hại 10 độ C.

Cơ quan khí tượng dự báo thời điểm rét nhất trong đợt này là ngày 29/12, khi nhiệt độ ở Đồng bằng Bắc Bộ dao động 10-13 độ C, vùng núi 6-9 độ C. Tình trạng rét đậm, rét hại duy trì cả ngày kèm theo mưa dông khiến cảm giác rét buốt gia tăng.

Đáng lưu ý, vùng núi cao được dự báo xuống dưới 3 độ C vào rạng sáng 29/12. Kết hợp với độ ẩm tăng cao, hiện tượng mưa tuyết và băng giá có thể xảy ra ở một số nơi như đỉnh Fansipan (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Phia Oắc (Cao Bằng)...

Đợt không khí lạnh này cũng tác động gây mưa dông ở khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế từ đêm 28 đến ngày 30/12. Đồng thời, các khu vực trên chuyển rét về đêm và sáng sớm với mức nhiệt thấp nhất 13-16 độ C.

Chuyên gia cho biết tình trạng rét buốt và mưa dông kéo dài ở Bắc Bộ và Trung Bộ đến hết ngày 30/12, sau đó khu vực tăng nhiệt vào ban ngày và hửng nắng. Người dân có thể đón kỳ nghỉ Tết Dương lịch trong thời tiết thuận lợi, quang mây với nhiệt độ ban ngày dao động 18-22 độ C.

Trong khi đó, TP.HCM và các tỉnh, thành phố Nam Bộ khả năng duy trì thời tiết nhiều mây, có nắng từ nay đến hết kỳ nghỉ lễ. Nhiệt độ những ngày tới dao động 21-32 độ C, se lạnh về đêm và sáng sớm.

Trên biển, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8 trên vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Sóng cao 3-5 m, biển động.

Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng cao 4-6 m, biển động mạnh.

Từ ngày 29/12, vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng cao 3-5 m, biển động.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...