Tin mới
Ảnh

sunwin | sunwin

Mặt trời có thể ngủ quên vào năm 2030

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-07-12 12:07

Theo các nhà khoa học, năng lượng mặt trời sẽ giảm rất mạnh trong 15 năm tới, khiến hiện tượng “tiểu băng hà” từng xảy ra từ năm 1646 đến 1715 lặp lại.

hình ảnh về hoạt động mặt trời giữa tháng 8 năm 1991 và tháng 9 năm 2001
Hoạt động của mặt trời có thay đổi từ giữa tháng 8/1991 tới tháng 9/ 2001. Ảnh: NASA

Một nghiên cứu mới đây do Giáo sư Valentina Zharkova công bố tại Hội nghị Thiên văn quốc gia ở Llandudno (Anh) cho thấy chu kỳ mặt trời giai đoạn 2020 – 2030 sẽ biến động, Daily Mail đưa tin.

Thực trạng ấy dẫn tới hiện tượng “tiểu băng hà” từng xảy ra từ năm 1646 đến 1715. Khi đó, mùa đông sẽ trở nên lạnh lẽo hơn, giống giai đoạn mà sông Thames ở thành phố London đóng băng vào thế kỷ 17.

Mô hình mới của chu kỳ mặt trời đang giúp giới khoa học dự đoán chính xác về các hiện tượng bất thường đang diễn ra trong chu kỳ 11 năm qua của nó. Các nhà nghiên cứu lập nên mô hình sau khi quan sát hiệu ứng phát điện ở hai lõi của mặt trời. Một lớp gần bề mặt và lớp còn lại nằm sâu bên trong vùng đối lưu của nó.

Từ mô hình, các nhà khoa học nhận thấy năng lượng mặt trời sẽ giảm 60% trong những năm 30 của thế kỷ 21 và xuống mức tương đương như trái đất từng chứng kiến trong thời kỳ “tiểu băng hà” bắt đầu vào năm 1645.

Theo dự đoán của các nhà nghiên cứu, từ năm  2030 tới 2040, cặp sóng sẽ “lệch nhịp”, khiến hoạt động của mặt trời giảm đáng kể. “Sự tương tác của cặp sóng sẽ phá vỡ hoặc gần như triệt tiêu lẫn nhau. Chúng tôi dự đoán, thực trạng ấy dẫn tới hiện tượng ‘tiểu băng hà’”, ông Zharkova nói.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận