Tin mới
5
Gen Z ghét email
Nhân viên trẻ trong các văn phòng dường như gặp áp lực lớn với việc trao đổi công việc bằng email
Ảnh

sunwin | sunwin

Lớp học quý tộc dành cho hội nhà giàu ở Trung Quốc

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-11-17 09:11

Giới giàu có Trung Quốc hiện giờ không xem trang sức, quần áo đắt tiền là chuẩn mực địa vị nữa mà chuyển sang quan tâm đến hành vi, lối sống, ứng xử sao cho lịch sự, đẳng cấp. Từ đó, các lớp học bồi dưỡng "quý tộc" ra đời.

Với sự tăng trưởng kinh tế như vũ bão trong nhiều năm nay, thời gian gần đây, số lượng tỉ phú tại Trung Quốc cũng ngày một gia tăng. Nếu khi xưa, giới nhà giàu Đại Lục chỉ biết vung tiền mua nhà lầu, xe hơi, hàng hiệu để phô trương thanh thế thì giờ đây, họ bắt đầu chú ý hơn tới việc nâng cao đẳng cấp bản thân từ chính những cách ứng xử trong sinh hoạt hàng ngày.

Thực tế cho thấy, dân nhà giàu mới nổi ở Trung Quốc khá coi trọng việc “biến phú thành quý” (tức trau dồi, bồi dưỡng bản thân từ người giàu có, nhiều của cải thành người trong giới thượng lưu, quý tộc). Chính vì vậy, họ không tiếc tiền chi một phần không nhỏ trong khối tài sản khổng lồ cho việc học lễ nghi của giới quý tộc, đặc biệt là quý tộc Anh quốc.

Điều ít biết về lớp học quý tộc dành cho hội nhà giàu ở Trung Quốc

"Con nhà giàu" Trung Quốc giờ đây đã không chỉ còn biết "khoe của".
"Con nhà giàu" Trung Quốc giờ đây đã không chỉ còn biết "khoe của".

Chính vì vậy, các lớp bồi dưỡng quý tộc ra đời ngày một nhiều hơn ở quốc gia đông dân nhất thế giới. Đối tượng chủ yếu của những lớp học đắt tiền này là giới quan chức, các ông chủ doanh nghiệp, phu nhân của các đại gia, con nhà giàu,…

Tại các lớp học lễ giáo quý tộc, người ta sẽ được chuyên gia hàng đầu tận tình “uốn nắn” những kĩ năng giao tiếp, ứng xử cơ bản như cách đi đứng, vắt chân,… cũng như quy tắc khi tham gia các buổi tiệc đứng, tiệc trà, chủ đề gì nên nói, chủ đề gì nên tránh,… hoặc thậm chí là cách ăn món ăn, sắp xếp dụng cụ dao, dĩa,… theo đúng thứ tự, vị trí,…

Các học viên được đào tạo nhiều cách để trở thành người thuộc tầng lớp thượng lưu đúng nghĩa.
Các học viên được đào tạo nhiều cách để trở thành người thuộc tầng lớp thượng lưu đúng nghĩa.

Họ học cách đi, giao tiếp bằng mắt, cách thuyết trình, cách bắt tay, thậm chí cả cách gắp thức ăn cho người khác trên bàn tiệc.
Họ học cách đi, giao tiếp bằng mắt, cách thuyết trình, cách bắt tay, thậm chí cả cách gắp thức ăn cho người khác trên bàn tiệc.

Giới giàu có Trung Quốc hiện không xem trang sức, quần áo đắt tiền là chuẩn mực địa vị nữa mà chuyển sang quan tâm đến hành vi, lối sống, ứng xử sao cho lịch sự, đẳng cấp.
Giới giàu có Trung Quốc hiện không xem trang sức, quần áo đắt tiền là chuẩn mực địa vị nữa mà chuyển sang quan tâm đến hành vi, lối sống, ứng xử sao cho lịch sự, đẳng cấp.

Một số phụ huynh thậm chí còn mạnh tay chi tiền mời các thầy dạy lễ nghi từ nước ngoài để con em theo học, với mong muốn thế hệ sau không chỉ có tiền mà còn sở hữu khí chất, phong thái, bản lĩnh của những người đẳng cấp, sang trọng, phú quý.

Điều ít biết về lớp học quý tộc dành cho hội nhà giàu ở Trung Quốc

Một số phụ huynh thậm chí còn mạnh tay chi tiền mời các thầy dạy lễ nghi từ nước ngoài để con em theo học, với mong muốn thế hệ sau không chỉ có tiền mà còn sở hữu khí chất, phong thái, bản lĩnh của những người đẳng cấp, sang trọng, phú quý.
Một số phụ huynh thậm chí còn mạnh tay chi tiền mời các thầy dạy lễ nghi từ nước ngoài để con em theo học, với mong muốn thế hệ sau không chỉ có tiền mà còn sở hữu khí chất, phong thái, bản lĩnh của những người đẳng cấp, sang trọng, phú quý.

Điều ít biết về lớp học quý tộc dành cho hội nhà giàu ở Trung Quốc

Trẻ em Trung Quốc được dạy cách dùng đồ Tây.
Trẻ em Trung Quốc được dạy cách dùng đồ Tây.

Trẻ em được bố mẹ cho theo học ở các trung tâm bồi dưỡng quý tộc từ rất sớm. Chi phí cho một buổi học rẻ tiền nhất cũng rơi vào khoảng gần 15 triệu đồng. Tại các lớp học này, con em giới nhà giàu sẽ được dạy cách chọn trang phục, phụ kiện thế nào, ứng xử ra sao trong một buổi tiệc. Thời lượng mỗi buổi học thường kéo dài không quá 3 tiếng đồng hồ, trong giờ học, phụ huynh sẽ ngồi từ xa theo dõi “nhất cử nhất động” của con cái để đảm bảo buổi học diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.

Trẻ em được bố mẹ cho theo học ở các trung tâm bồi dưỡng quý tộc từ rất sớm.
Trẻ em được bố mẹ cho theo học ở các trung tâm bồi dưỡng quý tộc từ rất sớm.

Chi phí cho một buổi học rẻ tiền nhất cũng rơi vào khoảng gần 15 triệu đồng.
Chi phí cho một buổi học rẻ tiền nhất cũng rơi vào khoảng gần 15 triệu đồng.

Tại các lớp học này, con em giới nhà giàu sẽ được dạy cách chọn trang phục, phụ kiện thế nào, ứng xử ra sao trong một buổi tiệc.
Tại các lớp học này, con em giới nhà giàu sẽ được dạy cách chọn trang phục, phụ kiện thế nào, ứng xử ra sao trong một buổi tiệc.

Thời lượng mỗi buổi học thường kéo dài không quá 3 tiếng đồng hồ, trong giờ học, phụ huynh sẽ ngồi từ xa theo dõi “nhất cử nhất động” của con cái để đảm bảo buổi học diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.
Thời lượng mỗi buổi học thường kéo dài không quá 3 tiếng đồng hồ, trong giờ học, phụ huynh sẽ ngồi từ xa theo dõi “nhất cử nhất động” của con cái để đảm bảo buổi học diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận