Tin mới
5
Gen Z ghét email
Nhân viên trẻ trong các văn phòng dường như gặp áp lực lớn với việc trao đổi công việc bằng email
Ảnh

sunwin | sunwin

Kinh dị với trào lưu đục lỗ trên mặt để làm đẹp của giới trẻ

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-01-24 12:01

Giới trẻ giờ đây đang rộ lên trào lưu đục lỗ trên mặt để làm đẹp sau khi đã chán với việc xăm mình và đeo khuyên.

Sau những trào lưu như đính khuyên trên mũi, môi, lưỡi, giờ đây giới trẻ quốc tế đang chạy theo một trào lưu kinh dị hơn đó là "đục lỗ" trên mặt với suy nghĩ rằng đó là một nét đẹp theo kiểu hiện đại.

Với sở thích bấm khuyên và xăm mình từ năm 13 tuổi, Joel Miggler đã sưu tập trên mặt của mình hàng chục chiếc khuyên lớn nhỏ trên hàng loạt các bộ phận. Chỉ trong vòng 10 năm, tổng số khuyên trên người của Joel đã lên đến 27 lỗ khuyên. Không dừng lại ở đó, anh chàng này còn "đục" thêm hai lỗ hổng lớn ở mỗi bên má lộ rõ hết hàm răng và lưỡi bên trong khiến những người nhìn vào không khỏi kinh hãi.

Mỗi chiếc lỗ trên má rộng khoảng 36 mm nhưng Joel cho biết anh đang muốn mở rộng thêm thành 40 mm. Joel Miggler quan niệm lỗ càng to khuôn mặt mình sẽ.. càng đẹp.

Bên cạnh đó, anh chàng xẻ đôi lưỡi giống như lưỡi rắn. Nếu bạn không là người yếu tim, hẳn sẽ 'phát hoảng' với hình ảnh có phần đáng sợ này.

Được biết để phục vụ cho việc "trùng tu sắc đẹp" của mình, anh chàng đã tốn hơn 40.000 bảng Anh. Điều bất ngờ là việc này lại được gia đình của Joel hoàn toàn ủng hộ.

Tuy nhiên, những hình ảnh của Joel sau khi đăng tải trên mạng xã hội đã nhận được những ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng suy nghĩ về việc làm đẹp của anh quá cực đoan và tạo nên những hình ảnh không tốt cho giới trẻ.

Hơn nữa việc tạo những lỗ lớn trên má có thể để lại những di chứng không mấy tốt đẹp về sức khỏe sau này.

Nhưng với anh chàng, thì dường như những lời 'phàn nàn' ấy chẳng mấy ảnh hưởng đến cuộc sống của anh.

Những lời nói trên mạng xã hội chủ yếu là xúc phạm, nhưng tôi không quan tâm. Tôi thấy má tôi rất đẹp và khi làm điều này đã được mẹ tôi ủng hộ. Thế là đủ", Joel Miggler chia sẻ.

Bản thân anh chàng này cho rằng, 2 lỗ hổng trên má không ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày, khác chăng chỉ đơn giản là phải cắn từng miếng nhỏ thực phẩm khi ăn.

Anh còn có dự định sẽ tiếp tục "đục lỗ" nhiều bộ phận khác trên cơ thể mình trong thời gian sắp tới.

Theo Ngaynay.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận